Header Ads

  • Breaking News

    Thế giới đa cực tan vỡ! Tối hậu thư

    Anh Quoc

    19/6/2026

    Thỏa thuận sơ bộ Mỹ và Iran không đơn thuần chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của hai quốc gia này, nó còn liên quan đến nhiều quốc gia khác, và có thể nói nó làm thay đổi cấu trúc bản đồ địa chính trị thế giới.

    Điều này tạo ra một sức ép ghê gớm lên chế độ thần quyền ở Iran trước một bước ngoặt quan trọng.

    Tồn tại hay không tồn tại và tồn tại như thế nào?

    Sức ép này không những đến từ Mỹ và cộng đồng Hội Giáo, nó còn đến từ những đồng minh của Iran là Nga và Trung Quốc, bởi chỉ cần Iran ngả theo Mỹ và thế giới phương Tây tình hình nội bộ ở hai quốc gia này sẽ diễn biến theo hướng xấu đi liên quan đến sự tồn vong của chế độ…

    Dù thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran có nhiều nội dung để đàm phán, nhưng với thời hạn 60 ngày là một điểm chốt chặt, nó chẳng khác nào một tối hậu thư của Mỹ với Iran: Không chấp nhận sẽ tiếp tục gánh chịu những hậu quả tàn khốc.

    Mặt khác, trong nội dung thỏa thuận sơ bộ Mỹ cũng mở ra một cánh cửa để Iran phát triển kinh tế, hội nhập với thế giới Hồi giáo.

    Hội nhập với thế giới Hồi Giáo cũng là một điểm rất quan trọng với Iran khi Iran đang bị cô lập, nếu Iran không từ bỏ phát triển vũ khí hạt nhân và vũ khí tấn công sự cô lập tiếp tục tái diễn và Israel sẽ nâng tầm ảnh hưởng vốn có của mình, điều thế giới Hồi giáo cũng không hề mong muốn.

    TÁI CẤU TRÚC ĐỊA CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI.

    Hãy hình dung khi Iran rời khỏi trục ma quỷ do Nga và Trung Quốc cầm đầu để hội nhập với thế giới Hồi giáo, với Mỹ và phương Tây điều gì sẽ xảy ra?

    Trung Quốc gần như không còn nhận được nguồn cung dầu, khí giá rẻ từ Iran, Venezuela… Và Nga sẽ có cơ hội, đó là một luận điểm mà các chuyên gia phe chuồng đưa ra.

    Đây mới là một nhận định sai lầm tai hại.

    -Trong lịch sử, cũng như hiện tại cả Nga và Trung Quốc trên thực tế không có niềm tin vào nhau, luôn tìm cách thôn tính nhau, bán đứng nhau.

    - Trung Quốc không dại gì phụ thuộc nguồn cung dầu, khí của Nga. Trong chiến lược năng lượng quốc gia Trung Quốc phải đa dạng nguồn cung từ nhiều nơi trên thế giới.

    -Hiện tại Nga đang cấp khí cho Trung Quốc theo tuyến ống “Sức mạnh Siberia 1” với giá trị rất nhỏ khoảng 8 tỷ USD/năm.

    Tuyến ống “Sức mạnh Siberia 2” vẫn là thỏa thuận trên giấy, bởi nhiều vướng mắc.

    Những vướng mắc ấy gồm:

    1) Vấn đề về giá: 

    Putin đưa ra một mức giá giống như giá Nga đã cấp cho châu Âu, nhưng Tập Cận Bình ép xuống chỉ bằng 60%.

    2) Đầu tư:

    Ai sẽ bỏ tiền đầu tư xây dựng tuyến ống này, bởi đó là một khoản kinh phí đến hàng chục tỷ USD vẫn còn bỏ ngỏ.

    3) Đồng tiền thanh toán: 

    Chẳng nhẽ Nga bán khí cho Trung Quốc lấy đồng Rúp, hay Trung Quốc mua khí Nga bằng đồng Nhân dân tệ? Tất nhiên Putin cần USD điều Trung Quốc dĩ nhiên sẽ lắc đầu.

    4) Thời gian triển khai: 

    Tối thiểu phải 7-8 năm bởi tuyến này dài 2600km đi qua những vùng đầm lầy, băng giá rất khắc nghiệt của Siberia.

    5) Vấn đề an ninh và chủ quyền:

    Một tuyến ống kéo dài như vậy, để bảo vệ không phải đơn giản, chỉ cần một sự cố, một cuộc tấn công nhỏ cũng gián đoạn nguồn cung.. Mặt khác tuyến ống này đi qua Mông Cổ, một quốc gia không thân thiện với Trung Quốc.

    Đấy là về khí, còn dầu thô thì sao?

    Hiện Trung Quốc đang nhập dầu thô của Nga theo đường biển, nhưng với cách nhập lậu lách sự trừng phạt của Mỹ và phương Tây thông qua “đội tàu bóng đêm”, khi lệnh trừng phạt bị xiết chặt Nga sẽ khó cấp dầu thô cho Trung Quốc.

    Trung Quốc không dễ dàng nhập dầu, khí từ Nga bắt buộc phải nhập từ các nguồn minh bạch và bị kiểm soát.

    Nga không thể xuất khẩu dầu, khí nền kinh tế sẽ quỵ dần.

    Và địa chính trị có thể phải thay đổi:

    Trung Quốc phải chấp nhận hội nhập trong một cuộc chơi bình đẳng, không dại gì Trung Quốc đi với Nga.

    Nga không thể tồn tại một chính thể dưới bàn tay Putin, cũng phải quay về với mái nhà chung Châu Âu.

    Địa chính trị đa cực sẽ chấm dứt, chỉ còn một cực duy nhất đó là Mỹ và phương Tây với Mỹ cầm đầu.

    Anh Quốc


    Không có nhận xét nào