Nguyễn Nam Hải/ Theo báo Dân Trí
21/6/2026
Internet Starlink trái phép xuất hiện, vi phạm có thể bị phạt tới 100 triệu
Dù dịch vụ chính ngạch chưa thương mại hóa, thị trường ngầm kinh doanh thiết bị Starlink "xách tay" và lách luật bằng tính năng chuyển vùng quốc tế đang bùng phát công khai trên các mạng xã hội.
Bát nháo chợ mạng Starlink lậu
Ghi nhận trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, nhiều hội nhóm, Fanpage cung cấp dịch vụ Internet Starlink thu hút hàng nghìn thành viên tham gia với các bài đăng mua bán, trao đổi thiết bị diễn ra sôi động mỗi ngày.
Lợi dụng việc dịch vụ chính ngạch chưa công bố thời gian thương mại hóa và chưa hiển thị vùng phủ sóng chính thức tại Việt Nam, các “đầu lậu” đã đánh vào tâm lý nôn nóng của một bộ phận khách hàng ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo hoặc các chủ tàu du lịch.
Thủ đoạn phổ biến được các tài khoản này quảng cáo là nhập lậu thiết bị từ nước ngoài bằng đường tiểu ngạch, sau đó hướng dẫn người mua lách luật bằng tính năng chuyển vùng quốc tế (Global Roaming).
Bằng cách này, dù ở Việt Nam, thiết bị vẫn có thể kết nối với chùm vệ tinh trên quỹ đạo để truy cập Internet.
Qua khảo sát, trọn bộ thiết bị đầu cuối (tuỳ phiên bản) đang bị các đầu lậu đẩy giá lên dao động từ 12 đến 49 triệu đồng, chênh lệch rất lớn so với giá gốc của nhà sản xuất.
Theo quy định hiện hành, Cục Tần số vô tuyến điện đã cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông cho Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam - pháp nhân duy nhất được quyền nhập khẩu thiết bị và vận hành hệ thống Starlink hợp pháp tại Việt Nam.
Cơ chế quản lý bắt buộc toàn bộ dữ liệu lưu lượng của thuê bao vệ tinh phải đi qua các trạm cổng mặt đất (Gateway) đặt trong nước trước khi kết nối vào mạng viễn thông công cộng.
Việc người dùng tự ý sử dụng thiết bị lậu và gói cước di động quốc tế đã vô hiệu hóa hoàn toàn vai trò giám sát này.
Trước đó, khi Cục Tần số vô tuyến điện phát hiện nguồn phát sóng vô tuyến bất thường tại vùng biển Cát Bà (Hải Phòng). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định một tàu du lịch đã tự ý lắp đặt, vận hành thiết bị Starlink lậu để phát Wi-Fi cho du khách.
Người dùng có nhu cầu có thể lựa chọn đăng ký sử dụng dịch vụ dưới hình thức thuê bao do Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam cung cấp.
Về giấy phép tần số: Khi sử dụng dịch vụ chính ngạch thông qua hình thức thuê bao của nhà mạng được cấp phép, người sử dụng không phải xin cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện riêng cho thiết bị đầu cuối vệ tinh.
Về tiêu chuẩn thiết bị: Người dùng bắt buộc phải sử dụng thiết bị đầu cuối đã được chứng nhận hợp quy và đã đăng ký dịch vụ chính thức với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam. Nghiêm cấm hoàn toàn các hành vi tự ý mang thiết bị đầu cuối từ nước ngoài về rồi kích hoạt qua tính năng chuyển vùng để lách luật.
Cơ quan chức năng nhấn mạnh, mọi hành vi sản xuất, nhập khẩu, mua bán, lắp đặt và sử dụng thiết bị đầu cuối vệ tinh tầm thấp không đúng quy định sẽ bị xử phạt nghiêm khắc với mức phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, đi kèm hình thức phạt bổ sung là tịch thu tang vật, thiết bị vi phạm.
Theo Dân Trí
Không có nhận xét nào