Header Ads

  • Breaking News

    Ai đã bắt và giết linh mục Phanxico Trương Bửu Diệp?

     Tiền trao, cháo múc hay người Việt được tuyên thánh năm 2026

    Lê Đăng Ngô Đồng

    Ai đã bắt và giết linh mục Phanxico Trương Bửu Diệp?

    Phan Khoa

    03/7/2026

    Sự bất nhất tráo trở giữa lời nói và hành động của cộng sản từ xưa tới nay. Lịch sử bị bóp méo và “viết lại” cho có lợi của “phe chiến thắng”. 

    Xin cảm ơn những người Việt công tâm lên tiếng chính trực để BẢO VỆ SỰ THẬT. 

    Đặng Minh Tâm

    Năm 1900 đã có 64 người Việt được Toà Thánh Vatican tuyên phong Chân phước. 

    Năm 1906 và 1909, 28 người Việt được Toà Thánh Vatican tuyên phong Chân phước. 

    Năm 1951, 25 người Việt được Toà Thánh Vatican tuyên phong Chân phước.

    75 năm sau, năm 2026, 1 người Việt người được Toà Thánh Vatican tuyên phong Chân phước. Đó là Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Sự việc này được đảng cầm quyền Hà Nội chấp thuận và Sắc lịnh Phong Chân Phước được long trọng tuyên bố ở Thánh đường Tắc Sậy, Giáo phận Cần Thơ trong sự hiện diện của hơn 70.000 giáo dân và khách hành hương cùng sự hiệp thông của 69 Đức Hồng y, Giám mục và hơn 1.800 linh mục cùng hàng ngàn tu sĩ nam nữ, chủng sinh. Oái oăm thay, đa số giáo dân Công Giáo và dân Việt đều cho rằng Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp đã bị Việt Minh gi.ết ch.ết rồi đổ thừa cho lính Nhựt. Và Việt Minh chính là tiền thân của Việt Cộng tức Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN). 

    Việc cho phép Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp được tuyên phong Chân phước chắc chắn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho ĐCSVN trên phương diện ngoại giao và mối quan hệ với Toà Thánh Vatican dường như đang được đánh bóng cẩn thận. 

    Điều đáng ghi nhận là năm 1988, Toà Thánh Vatican đã tuyên thánh (canonized) 117 người Việt tử vì đạo. Đảng cầm quyền Hà Nội phản đối mạnh mẽ và lên án việc tuyên thánh này là hành động ngoại bang can thiệp vào chuyện nội bộ của dân Việt. Toà Thánh Vatican muốn tuyên thánh cho Đức Hồng y Francis Xavier Nguyễn Văn Thuận nhưng bị cản trở kịch liệt dẫn tới việc Hà Nội đã huỷ chiếu khán (visa) của các tu sĩ đại diện Toà Thánh Vatican ở Việt Nam. Đức Hồng y Francis Xavier Nguyễn Văn Thuận từng giữ chức giám mục tiên khởi của Giáo phận Nha Trang; tổng giám mục Sài Gòn; năm 1975, ông được Tòa Thánh bổ nhiệm chức Tổng giám mục Phó Tổng Giáo phận Sài Gòn. Sau biến cố 30/4/1975, Ngài bị Hà Nội giam cầm 13 năm, trong đó có 9 năm biệt giam, mà không có bản án hay xét xử chi cả. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt, ông vẫn giữ vững đức tin, viết nhiều tác phẩm nổi tiếng như Đường Hy Vọng bằng cách bí mật viết lên những tờ lịch cũ, và luôn giữ thái độ tha thứ, yêu thương.

    Tóm lại, việc tuyên phong Chân phước trên mảnh đất Tắc Sậy, Việt Nam hôm nay cho thấy những khúc mắc về tự do tín ngưỡng và tự do tôn giáo mà người dân Việt phải trân mình chịu đựng. Bởi vì ĐCSVN tự cho mình là vua, và vua sắp đặt ở đâu thì dân và (Toà Thánh Vatican) phải chịu ở đó. Không có sự chấp thuận của ĐCSVN thì không có gì có thể xảy ra được chớ đừng nói tới tuyên thánh. Nói cách khác, Ban Tôn Giáo của ĐCSVN đã nhúng tay vào thì quạ sẽ trở thành công, và ngay cả Diêm Vương cũng có thể được tuyên thánh nhưng kẻ đáng được tuyên thánh thì phải chờ tới khi nào ĐCSVN rụm nụ. 

    Xin cầu chúc Toà Thánh Vatican minh mẫn và sáng suốt để giáo phận Việt Nam không còn bị thao túng nữa. 

    Lê Đăng Ngô Đồng

    viết từ thủ đô của quốc gia trung lập 

    3/7/2026

    Ai đã bắt và giết linh mục Phanxico Trương Bửu Diệp?

    Khoa Phan

    03/7/2026

    Trong ảnh là thủ bút và con dấu của linh mục Phanxico Trương Bửu Diệp.

    Còn ai trồng khoai đất này ngoài Việt Cộng.

    Năm 1946 thì Nhật Bản đã đầu hàng Mỹ từ năm 1945 rồi và ở Việt Nam thì họ đã hết quyền hành chờ giải giáp theo sắp xếp từ hội nghị Postdam (miền Nam Việt Nam do quân đội Anh và miền Bắc thì do quân đội Trung Hoa) nên không có vụ người Nhật tìm giết linh mục Phanxico Trương Bửu Diệp và lý do để người Nhật Bản giết ngài là gì?

    Cũng thời gian này thì trên khắp cả nước Việt Nam thì có rất nhiều trí thức, tu sĩ, nhân sĩ… đã bị Việt Cộng bắt giữ và thủ tiêu chết mất xác chỉ với lý do: Những nạn nhân này là người có uy tín với quần chúng nhưng họ lại không thuộc về phe Việt Cộng.

    Tết Mậu Thân 1968 thì trong thời gian 28 ngày chiếm đóng được thành phố Huế, Việt Cộng đã bắt giữ và giết chết trên 6000 người dân vô tội trong đó có cả linh mục đạo Công giáo và vợ chồng giảng viên người Đức thuộc Đại học Huế. Tất nhiên Việt Cộng cũng chối béng nói chúng không làm các việc ác đức bất nhân này.


    Không có nhận xét nào