Mỹ kiểm tra đột xuất các nhà máy liên quan Trung Quốc ở Việt Nam giữa lúc khởi xướng 3 vụ điều tra thương mại
Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) sắp mở văn phòng tại VN
Ánh Nguyệt
29/7/2026
Hải quan Mỹ kiểm tra đột xuất các nhà máy Trung Quốc tại Việt Nam (Ảnh minh họa)
Hiện Việt Nam là quốc gia duy nhất cùng lúc chịu 3 cuộc điều tra theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại Mỹ.
Theo hãng tin quốc tế, các quan chức hải quan Mỹ đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại một số nhà máy có liên quan đến Trung Quốc ở Việt Nam. Động thái này làm dấy lên lo ngại Nhà Trắng có thể tìm thêm cơ sở để áp dụng các biện pháp thuế quan mới.
Nguồn tin cho biết đoàn thanh tra đã rà soát hồ sơ, nguồn gốc nguyên liệu và quy trình sản xuất nhằm xác định mức độ giá trị gia tăng được tạo ra tại Việt Nam trước khi hàng hóa được xuất khẩu sang Mỹ. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra cũng xem xét khả năng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với phần mềm.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đối mặt với hàng loạt cuộc điều tra thương mại từ phía Mỹ. Hiện Việt Nam là quốc gia duy nhất cùng lúc chịu 3 cuộc điều tra theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại Mỹ.
Mới đây, Việt Nam nằm trong nhóm nền kinh tế bị Mỹ áp mức thuế 12,5% sau khi Washington cho rằng nước này chưa có đủ nỗ lực nhằm ngăn chặn tình trạng lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng.
Ngay sau quyết định trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết kết luận của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) chưa phản ánh đầy đủ thực tế cũng như những nỗ lực của Việt Nam trong phòng ngừa, giảm thiểu và xóa bỏ lao động cưỡng bức, bao gồm cả việc ban hành quy định cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức.
Đại diện Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục trao đổi và làm việc với phía Mỹ trên tinh thần xây dựng, hợp tác; đồng thời đề nghị Washington đánh giá đầy đủ các biện pháp mà Việt Nam đã triển khai để có sự điều chỉnh phù hợp, cũng như ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong xây dựng và thực thi pháp luật.
Không chỉ vậy, Mỹ cũng đưa Việt Nam vào danh sách "Quốc gia nước ngoài ưu tiên" về bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Trước các quan ngại từ phía Mỹ, Việt Nam cho biết đang tăng cường thực thi pháp luật, đẩy nhanh xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nhằm nâng cao hiệu quả bảo hộ và đáp ứng các cam kết quốc tế.
Bên cạnh đó, Việt Nam cũng nằm trong số các quốc gia bị Mỹ điều tra liên quan đến tình trạng dư thừa công suất sản xuất.
Việt Nam đối mặt với 3 cuộc điều tra thương mại từ phía Mỹ
Nguy cơ các cuộc điều tra tiếp tục gia tăng, doanh nghiệp cần có hành động đối phó
Theo VOV, trao đổi về việc Việt Nam đồng thời đối mặt với nhiều cuộc điều tra từ Mỹ, ông Chu Thắng Trung, Phó Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết xu hướng các nền kinh tế tăng cường sử dụng các công cụ như điều tra phòng vệ thương mại, Mục 301 hay Mục 232 để bảo vệ sản xuất trong nước đang ngày càng phổ biến.
Theo ông Trung, cùng với xu hướng bảo hộ gia tăng, việc kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam liên tục tăng trưởng cũng khiến hàng hóa Việt Nam dễ trở thành đối tượng bị điều tra hơn. Bên cạnh đó, các thị trường nhập khẩu ngày càng chú trọng đến xuất xứ hàng hóa, nguồn gốc nguyên liệu, tỷ lệ giá trị gia tăng và tính minh bạch của chuỗi cung ứng.
Để giảm thiểu rủi ro, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị doanh nghiệp chủ động tuân thủ quy định về xuất xứ, minh bạch dữ liệu và chuỗi cung ứng, đồng thời nâng cao năng lực quản trị để sẵn sàng ứng phó khi phát sinh các vụ việc điều tra.
Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) sắp mở văn phòng tại VN
Hoàng Tư Giang
29/7/2026
Có một chi tiết ít người để ý, nhưng có thể nói rất nhiều về vị thế mới của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Theo một tài liệu (link ở dưới phần bình luận), Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) dự kiến mở văn phòng đại diện tại Hà Nội. Nếu được thông qua, đây sẽ là văn phòng đầu tiên của FDA tại ASEAN.
Đằng sau quyết định ấy là một sự thay đổi rất lớn của hàng hóa Việt Nam.
Mười năm trước, phần lớn sản phẩm Việt Nam vào Mỹ thuộc nhóm thực phẩm. Đến nay, số dòng sản phẩm thuộc diện FDA quản lý đã tăng gấp 10 lần, từ khoảng 96.000 lên hơn 961.000. Đáng chú ý hơn, khoảng 60% hiện nay là thiết bị y tế, thay vì thực phẩm như trước.
Điều đó cho thấy Việt Nam không còn chỉ được nhìn như một nước xuất khẩu nông sản hay thủy sản. Chúng ta đang dần trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng thiết bị y tế và dược phẩm toàn cầu.
Đó là cơ hội, nhưng cũng là áp lực.
FDA có mặt tại Hà Nội đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sẽ thuận lợi hơn trong việc trao đổi kỹ thuật, xử lý hồ sơ, chứng nhận và giải quyết các vấn đề phát sinh. Với những doanh nghiệp làm ăn bài bản, đây là một lợi thế không nhỏ để mở rộng thị trường Mỹ.
Nhưng ở chiều ngược lại, các cuộc thanh tra cũng sẽ gần hơn, nhanh hơn và thường xuyên hơn. Không chỉ nhà máy sản xuất, mà cả chuỗi cung ứng, từ nguyên liệu, gia công đến hệ thống kiểm soát chất lượng, đều có thể nằm trong tầm giám sát.
Nói cách khác, Mỹ đang đưa hàng rào kỹ thuật đến ngay trước cửa nhà máy Việt Nam.
Đó không phải là tín hiệu đáng lo, mà là một lời nhắc rằng thời kỳ cạnh tranh bằng lao động giá rẻ đang dần khép lại. Muốn đi xa hơn ở thị trường Mỹ, doanh nghiệp Việt sẽ phải cạnh tranh bằng chất lượng, công nghệ, quản trị và khả năng tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế.
Ở một góc nhìn khác, việc FDA muốn mở văn phòng đầu tiên ở ASEAN ngay tại Hà Nội cũng là một sự thừa nhận rằng Việt Nam đã trở thành một địa chỉ đủ quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu để cơ quan quản lý của Mỹ phải hiện diện thường trực.
Giờ chỉ còn một điều để hy vọng: Việt Nam và Hoa Kỳ sớm hoàn tất Thỏa thuận thương mại đối ứng (ART). Khi đó, doanh nghiệp Việt không chỉ vượt qua được các hàng rào kỹ thuật ngày càng khắt khe, mà còn có thêm một khuôn khổ thương mại ổn định để đầu tư và phát triển dài hạn tại thị trường lớn nhất thế giới.
Không có nhận xét nào