Hong Ho
07/7/2026
1a. Ngày 29/9/1959, Nikita Khrushchov đưa ra lời tiên đoán về nước Mỹ tại UN như sau. (Bài phát biểu này nổi tiếng bởi ổng rút giày ra đập xuống bàn chứ hok phải bởi nội dung).
"Con cháu các người sẽ sống dưới chế độ cộng sản. Người Mỹ các người thật cả tin. Không, các người sẽ không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản ngay lập tức đâu, nhưng chúng tôi sẽ liên tục cho các người 'uống' từng liều nhỏ chủ nghĩa xã hội cho đến khi các người chợt nhận ra, mình đã rơi vào chủ nghĩa cộng sản tự lúc nào."
2. Chủ nghĩa xã hội dẫn đến chủ nghĩa cộng sản, là con đường tất yếu Marx vẽ. Làm thế nào để tạo ra một Nhà nước Xã hội chủ nghĩa?
Có tám cấp độ kiểm soát, tôi xếp tăng dần đều:
* Chăm sóc sức khỏe. Kiểm soát y tế là kiểm soát được dân.
* Nghèo đói. Người nghèo dễ kiểm soát hơn và sẽ không phản kháng nếu họ được chính quyền chu cấp mọi thứ.
* Nợ nần. Gia tăng nợ công đến mức không thể gánh nổi. Bằng cách đó, chính quyền có thể tăng thuế, và điều này lại càng làm gia tăng nghèo đói.
* Kiểm soát súng đạn. Tước bỏ khả năng tự vệ của người dân trước chính quyền. Nhờ vậy, có thể thiết lập một nhà nước công an trị.
* Phúc lợi xã hội. Kiểm soát mọi khía cạnh (thực phẩm, nhà ở, thu nhập) trong cuộc sống của người dân, vì điều đó khiến họ hoàn toàn phụ thuộc vào chính quyền.
* Giáo dục. Kiểm soát những gì người dân đọc, nghe và kiểm soát cả những gì trẻ em được học ở trường.
* Tôn giáo. Loại bỏ niềm tin vào Chúa khỏi bộ máy chính quyền và trường học, bởi người dân cần phải tin rằng CHỈ CÓ chính quyền mới biết điều gì là tốt nhất cho họ.
* Đấu tranh giai cấp. Chia rẽ người dân thành hai nhóm giàu và nghèo. Xóa bỏ tầng lớp trung lưu. Điều này sẽ gây ra nhiều bất mãn hơn, và việc đánh thuế người giàu sẽ trở nên dễ dàng hơn khi có sự ủng hộ từ người nghèo.
3. Khrushchov là người cầm đầu phái “chủ nghĩa xét lại hiện đại” của Liên xô cũ những năm 60. Phái này chủ trương chung sống hòa bình với phương Tây, phê phán sùng bái cá nhân, ưu tiên kinh tế hơn đấu tranh vũ trang. (Tận năm 60. Đúng và hay VCĐ đồng bào nhỉ)
Năm 1963, đảng Lao động VN chính thức lên án “chủ nghĩa xét lại”, cụm từ này do Mao Trạch Đông dùng đầu tiên.
Khi bác Hĩu đang Chào 61 đỉnh cao muôn trượng. Thế nên, khi lan sang VN, 300 người đã bị thanh trừng bằng tù ko án hoặc quản thúc tại gia, làm thành vụ án gọi là Vụ án xét lại chống đảng, bắt đầu vào năm 1967. (Cụ Hồ mất năm 69).
Có 3 cái tên tôi nhớ nhất, cụ Hoàng Minh Chính-Viện truởng viện triết. Tôi từng tần ngần trước cửa nhà cụ nhưng ko dám vào. Giả dụ có vào cũng chỉ để nói với cụ, sao cụ sáng suốt sớm thế; Hai là Cụ Vũ Đình Huỳnh-thư kí cụ Hồ, thân phụ nhà văn Vũ Thư Hiên, tác giả Đêm giữa ban ngày. Cả 2 bố con cụ đều bị dính án Xét lại. Tôi chơi với em dâu cụ Hiên và em trai cụ, thiên tài tử vi coi cho tôi ko trật phát nào (Rip ông anh). Và, cụ Đặng Kim Giang, người có công cực lớn, chí ít cũng ngang bằng tướng Giáp, trong trận Điện Biên Phủ. Vì dính án này nên ko sử thành sách nào 'dám' viết về cụ nữa.
1c. Giờ đây, 2026, Khrushchov có vẻ lại đúng VCĐ với nước Mỹ. Tại NY city (đã thắng cử thị trưởng), Chicago, Denver, những người có tư tưởng mang màu sắc cộng sản đang lác đác xuất hiện.
(Lưu í, tôi viết mang màu sắc chứ ko viết mang ý thức hệ Marxism-Leninism nhé).
Còn chữ, dửa bát tẹo biên tiếp
Không có nhận xét nào