Hòa OC/Nam Hàn
6/8/2026
Chú thích hình: Hình do 1 độc giả cung cấp trong status trước, và hình chụp từ Google Maps.
Hàng không mẫu hạm USS George Washington (CVN-73) đã rời Đà Nẵng sau chuyến thăm khá dài đối với một chiến hạm Mỹ. Chuyến đi để lại nhiều kí ức đẹp, nhiều niềm vui, nhiều hoạt động giải trí và thương mại du lịch nhộn nhịp. Người dân Đà Nẵng chào đón những người lính Mỹ rất nhiệt tình, một phần vì họ rất quen thuộc với hình ảnh lính hải quân Mỹ từ năm 1995 cho tới nay. Nhiều người lớn tuổi vẫn còn kí ức về những người lính Mỹ trước năm 1975 vì Đà Nẵng là nơi Mỹ đưa quân vào Việt Nam và có nhiều căn cứ quân sự ở đây. Trong số những điều còn đọng lại, hình ảnh một dự án bất động sản dưới chân đèo Hải Vân gọi là Vinhomes Hải Vân Bay bỗng ‘rũ bùn đứng dậy sáng lòi’.
Lúc đầu thấy hình Vinhomes làm nền cho hàng không mẫu hạm, nhiều người tưởng đâu đó là hình ghép, vì đèo Hải Vân cách Đà Nẵng khá xa. Đúng là khá xa bằng đường bộ, vì phải đi dọc bờ biển, nhưng bằng đường thuỷ vì nó khá gần. Nếu vịnh Đà Nẵng là một hình tròn, thì đường bộ dẫn tới chân đèo Hải Vân là chu vi nửa hình tròn, và đường thuỷ là bán kính của hình tròn này. Bởi vậy cho nên dự án của Vingroup hiện ra sừng sững như một điểm nhấn của cái nền xanh thiên nhiên Hải Vân Quan.
Bài này không nhằm để đánh phá VinGroup hay theo chủ đề bảo vệ môi trường, mà là theo cách nhìn an ninh quốc gia.
Như mọi người đã biết, cảng Tiên Sa của Đà Nẵng là cảng lưỡng dụng, vừa là quân cảng, vừa là cảng thương mại. Làng Vân dưới chân đèo Hải Vân là mũi đất nhô ra biển nằm đối diện cảng Tiên Sa trong Vịnh Đà Nẵng. Đây là vị trí phòng thủ quân cảng Tiên Sa rất chiến lược, ngược lại cũng là điểm yếu nếu được dùng là điểm tình báo, quan sát hay tác chiến điện tử. Máy bay không người lái từ Làng Vân có thể tấn công chiến hạm đang đậu ở cảng Tiên Sa hay đang đi vào Vịnh Đà Nẵng rất dễ dàng.
Nhìn bức hình dự án Vinhomes Hải Vân Bay nằm song song với hàng không mẫu hạm Mỹ thì chắc có người cũng nghĩ tới chuyện này.
Đáng lẽ Làng Vân nên xây dựng những cơ sở quốc phòng, hay chỉ là công viên quốc gia làm du lịch, thì lại đi làm dự án bất động sản. Lỡ chủ nhân của những ngôi biệt thự này cho Trung Cộng thuê ở làm căn cứ bí mật thì sao ?
Đó không phải là nơi định cư, vì đa số những đô thị mới ở xa thành thị cũ sẽ là những đô thị ma. Những người giàu không thể chỉ sống quanh quẩn với nhau, mà cần một cộng đồng hình thành tự nhiên ở các đô thị, nơi có quán ăn ngon, có đủ thứ cửa hiệu cung cấp nhiều dịch vụ lặt vặt, có chợ búa và trường học….
Thực tế cho thấy, những đặc khu kinh tế hay khu đô thị mới của Cam-bốt đều cho Tàu Cộng thuê ở để lập khu lừa đảo công nghệ cao hay lừa đảo trên mạng. Đó không phải là nơi cư trú bình thường.
Câu hỏi kế tiếp là: Ai sẽ dọn tới đây ở ? Phải chăng họ muốn sống trong cộng đồng quý tộc riêng, trong khi bị dân chúng nguyền rủa và rẻ khinh vì đã phá cảnh quan thiên nhiên của thiên hạ đệ nhất quan Hải Vân ?
Hòa OC
Không có nhận xét nào