Header Ads

  • Breaking News

    Nghị quyết 23: Mở bát với Quốc Thiên

    Hòa OC/Nam Hàn

    12/8/2026

    “…Chính sách của chính quyền Hà Nội đối với Việt Kiều chỉ gói gọn ở 2 nghị quyết: Nghị Quyết 36 thời ông Kiệt, và nghị quyết 23 mới ra đời dưới thời ông Tô Lâm để thay thế cho nghị quyết 36 đã cũ.

    Mục tiêu của nghị quyết, nói ngắn gọn là để có được sự hoà hợp hoà giải dân tộc.

    Nghị quyết 36 đã bị huỷ bởi nghị quyết 23 ban hành ngày 2/8/2026. Nói cách khác, nghị quyết 36 đã thất bại, vì cho tới ngày nghị quyết 23 ra đời thì chưa bao giờ có hoà hợp hoà giải dân tộc giữa chính phủ Việt Nam và con dân của Việt Nam Cộng Hoà (VNCH) ở hải ngoại”.

    Chú thích: Hình lấy trên mạng từ cuộc thi Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai năm 2024.

    Chính sách của chính quyền Hà Nội đối với Việt Kiều chỉ gói gọn ở 2 nghị quyết: Nghị Quyết 36 thời ông Kiệt, và nghị quyết 23 mới ra đời dưới thời ông Tô Lâm để thay thế cho nghị quyết 36 đã cũ.

    Mục tiêu của nghị quyết, nói ngắn gọn là để có được sự hoà hợp hoà giải dân tộc.

    Nghị quyết 36 đã bị huỷ bởi nghị quyết 23 ban hành ngày 2/8/2026. Nói cách khác, nghị quyết 36 đã thất bại, vì cho tới ngày nghị quyết 23 ra đời thì chưa bao giờ có hoà hợp hoà giải dân tộc giữa chính phủ Việt Nam và con dân của Việt Nam Cộng Hoà (VNCH) ở hải ngoại.

    Chỉ trong vòng 1 tuần sau khi nghị quyết 23 ra đời, ca sĩ quốc nội là Quốc Thiên qua Mỹ biểu diễn và bị con cháu VNCH biểu tình tẩy chay, gọi QT là văn công cộng sản, vì QT từng hát nhạc đỏ vào các dịp lễ lớn như kỉ niệm 80 năm quốc khánh (A80) và kỉ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước (A50), ngày mà cách đây chừng chục năm trở về trước, học sinh ở Việt Nam được dạy chính thức ở nhà trường là ngày ‘giải phóng miền Nam’.

    Tôi chưa từng đi coi show của Quốc Thiên, nhưng thông qua chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai năm 2024, tôi có để ý tới giọng ca này. QT có giọng hát điêu luyện, kỹ thuật tốt, phát âm chuẩn nên rất thích hợp các bài hát tuyên truyền của miền Bắc ngày xưa, gọi chung là nhạc ĐỎ.

    Đặt vào hoàn cảnh QT, nếu sở văn hoá Hà Nội hay Sài Gòn đặt hàng QT hát nhạc đỏ, liệu QT có thể từ chối vì lý do phải chạy sô ở Mỹ hay không ?

    Câu hỏi thứ 2 là: QT có hát nhạc đỏ khi biểu diễn ở Mỹ hay không ?

    Câu hỏi phụ là: Hát nhạc đỏ có đồng nghĩa với văn công hay ca sĩ của chế độ hay không ?

    Chuyện QT bị các cô bác chống Cộng ở Mỹ cầm cờ VNCH đi biểu tình chống đối nói lên được nhiều điều, nhưng điều chính yếu nhất vẫn là: sau 51 năm dân tộc Việt Nam chưa bao giờ có hoà hợp hoà giải thực sự, dù đó là nghị quyết 36, 23 hay bất cứ con số nào.

    Nước Mỹ là xứ tự do nhất trên thế giới, tự do ngôn luận và tự do thể hiện ý kiến thông qua biểu tình, nhưng biểu tình mà gây ảnh hưởng đến tự do của người khác là không đúng. Trong trường hợp này là tự do của giới trẻ, của fan hâm mộ QT muốn đi coi anh biểu diễn.

    Nói đi thì cũng nói lại. Ở hải ngoại có chuyện cô vợ ca sĩ của anh phóng viên chống cộng lâu năm về Việt Nam hát bài đỏ hơn cả đỏ là bài ‘Đất Nước’ của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Nhiều ca sĩ của trung tâm ca nhạc Thuý Nga về hát cho những chương trình âm nhạc lớn do nhà nước Việt Nam tổ chức hay tài trợ như Duyên Dáng Việt Nam và nhiều show kỉ niệm những ngày liên quan tới cuộc nội chiến Quốc-Cộng.

    Tôi không lên án những người biểu tình, cũng không chống ca sĩ bên nào, vì tôi chưa bao giờ kỳ vọng ca sĩ hay nghệ sĩ đấu tranh chính trị giùm cho mình hay cho cộng đồng.

    Cũng là ca sĩ Khánh Ly từng hát những bài chống Cộng sáng tác ở miền Nam trước năm 1975, và cũng là bà trở về hát trên quê hương Hà Nội những bài hát sáng tác sau năm 1975.

    Đừng nên kỳ vọng giới ca nghệ sĩ chống Cộng cho mình. Họ là nghệ sĩ, họ sống bằng tiếng vỗ tay và ánh đèn sân khấu. Họ không phải là những chính trị gia hay nhà hoạt động chính trị.

    Quốc Thiên sanh ra sau chiến tranh. Nghe giọng nói là biết anh ta là hậu duệ của người Bắc 54 ở miền Nam, vì anh sanh ra ở Đồng Nai. Thông qua một người cháu quen, tôi biết anh là theo Công Giáo. Người Bắc 54 theo Công Giáo vốn là nạn nhân của cộng sản đầu tiên, họ rời phía Bắc Vĩ Tuyến 17 để vào Nam năm 1954 để sống dưới chế độ Việt Nam Cộng Hoà, từ đó họ mới có tên là Bắc 54.

    Nay con cháu Bắc 54 theo Công Giáo bị những người chống Cộng ở Mỹ biểu tình tẩy chay.

    Hình như cái tên ‘Việt Nam’ do hoàng đế Nhà Thanh đảo ngược từ cái tên Nam Việt của Vua Gia Long chính là cái Nghiệp của dân tộc này.

    Hai mươi năm nội chiến từng ngày (Trịnh Công Sơn) để rồi 51 năm sau vẫn còn thù ghét nhau.

    Quốc Thiên đã mở bát cho Nghị Quyết 23 của Bộ Chính Trị thời ông Tô Lâm như thế đấy !

    Hoa OC


    Không có nhận xét nào