Tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa cuối tháng 7/2026 (từ ngày 16/7 đến ngày 31/7/2026) và 7 tháng đầu năm 2026
Nguồn: Ylymha
10/08/2026
“…Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 7/2026 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 7 tháng/2026 đạt 659,78 tỷ USD, tăng 28,1%, tương ứng tăng 144,83 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong 7 tháng/2026 đạt 503 tỷ USD, tăng 32,5% (tương ứng tăng tới 123,25 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước; tổng trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 156,78 tỷ USD, tăng 16% (tương ứng tăng 21,58 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước”.
Nguồn: Cục Hải quan
Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 7/2026 (từ ngày 16/7 đến ngày 31/7/2026) đạt 57,84 tỷ USD, tăng 12,2% (tương ứng tăng 6,31 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 7/2026 (từ ngày 01/7 đến ngày 15/7/2026).
Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 7/2026 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 7 tháng/2026 đạt 659,78 tỷ USD, tăng 28,1%, tương ứng tăng 144,83 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong 7 tháng/2026 đạt 503 tỷ USD, tăng 32,5% (tương ứng tăng tới 123,25 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước; tổng trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 156,78 tỷ USD, tăng 16% (tương ứng tăng 21,58 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.
Với kết quả trên thì trong kỳ 2 tháng 7 năm 2026, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước thặng dư 339 triệu USD. Như vậy, tính trong 7 tháng/2026, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam thâm hụt 20,32 tỷ USD, trong khi đó, cùng kỳ năm trước cán cân thương mại thặng dư 10,35 tỷ USD.
Về xuất khẩu:
Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 7/2026 đạt 29,09 tỷ USD, tăng mạnh tới 21,5% (tương ứng tăng 5,14 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ trước.
Biểu đồ 1: Trị giá xuất khẩu của các nhóm hàng lớn nhất kỳ 1 tháng 7 năm 2026 và kỳ 2 tháng 7 năm 2026
Trị giá xuất khẩu kỳ 2 tháng 7/2026 tăng so với kỳ 1 tháng 7/2026 ở một số nhóm hàng sau: máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 1,16 tỷ USD (tương ứng tăng 40,3%); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 868 triệu USD (tương ứng tăng 13,3%); điện thoại các loại và linh kiện tăng 805 triệu USD (tương ứng tăng 26,8%); hàng dệt may tăng 348 triệu USD (tương ứng tăng 19,2%); sắt thép các loại tăng 225 triệu USD (tương ứng tăng 71,4%)... so với kỳ trước.
Bên cạnh đó xuất khẩu một số nhóm hàng trong kỳ 2 tháng 7/2026 giảm so với kỳ trước là nhóm hàng dầu thô giảm 51,9 triệu USD (tương ứng giảm 88%); xăng dầu các loại giảm 37 triệu USD (tương ứng giảm 45,4%); gạo giảm 34,3 triệu USD (tương ứng giảm 24,9%)...
Như vậy, tính trong 7 tháng/2026, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 319,73 tỷ USD, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng 57,08 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.
Số liệu thống kê của Cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 7/2026 đạt 23,5 tỷ USD, tăng 22,3% tương ứng tăng 4,29 tỷ USD so với kỳ trước, qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa trong 7 tháng/2026 của nhóm các doanh nghiệp này lên 255,10 tỷ USD, tăng 26,5% (tương ứng tăng 53,39 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm tới 79,8% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.
Về nhập khẩu:
Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 7/2026 đạt 28,75 tỷ USD, tăng 4,2% (tương ứng giảm 1,17 tỷ USD) so với kỳ trước.
Biểu đồ 2: Trị giá nhập khẩu của các nhóm hàng lớn nhất
kỳ 1 tháng 7 năm 2026 so với kỳ 2 tháng 7 năm 2026
Nguồn: Cục Hải quan
Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 7/2026 tăng so với kỳ 1 tháng 5/2026 chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: xăng dầu các loại tăng 401 triệu USD (tương ứng tăng 110%); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 330 triệu USD (tương ứng tăng 3%); máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 304 triệu USD (tương ứng tăng 10%); thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 84 triệu USD (tương ứng tăng 53%)... so với kỳ trước.
Bên cạnh đó, một số nhóm hàng lại giảm mạnh so với kỳ trước như than các loại giảm 153 triệu USD (tương ứng giảm 27%); kim loại thường khác giảm 60,9 triệu USD (tương ứng giảm 9%); đá quý, kim loại quý và sản phẩm giảm 49,4 triệu USD (tương ứng giảm 45%); ngô giảm 48,3 triệu USD (tương ứng giảm 23%)...so với kỳ trước.
Như vậy, tính trong 7 tháng/2026, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 340,05 tỷ USD, tăng 34,8%, tương ứng tăng 87,75 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.
Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này là 21,59 tỷ USD, tăng 3% (tương ứng tăng 625 triệu USD) so với kỳ trước. Tính trong 7 tháng/2026, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 247,91 tỷ USD, tăng 39,2% (tương ứng tăng 69,86 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 72,9% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.
Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu hơn 20 tỷ USD sau 7 tháng
Thảo Thu/Báo Dân Trí
“…Theo số liệu sơ bộ, cán cân thương mại hàng hóa tháng 7 nhập siêu 3,59 tỷ USD. Tính chung 7 tháng, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 20,52 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 10,35 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 28,5 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 7,98 tỷ USD”
Hàng hóa tại Cảng cạn Tân Cảng - Mộc Bài (Ảnh: Thanh Tân).
(Dân trí) - Sau 7 tháng đầu năm 2026, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam ghi nhận nhập siêu 20,52 tỷ USD, đảo chiều so với mức xuất siêu 10,35 tỷ USD cùng kỳ năm trước.
Theo số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 7 đạt 53,08 tỷ USD, tăng 4,5% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 10,27 tỷ USD, tăng 2,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 42,81 tỷ USD, tăng 5%.
Tính chung 7 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 319,53 tỷ USD, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 63,64 tỷ USD, tăng 5,8%, chiếm 19,9% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 255,89 tỷ USD, tăng 26,4%, chiếm 80,1%.
Có 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 93% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 69,7%).
Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 7 tháng đầu năm, nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt 287,91 tỷ USD, chiếm 90,1%; nhóm hàng nông sản, lâm sản đạt 22,79 tỷ USD, chiếm 7,1%; nhóm hàng thủy sản đạt 6,86 tỷ USD, chiếm 2,2%; nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản đạt 1,97 tỷ USD, chiếm 0,6%.
Ở chiều nhập khẩu, kim ngạch hàng hóa tháng 7 đạt 56,67 tỷ USD, tăng 6,1% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 13,8 tỷ USD, giảm 2,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 42,87 tỷ USD, tăng 9,3%.
Tính chung 7 tháng, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 340,05 tỷ USD, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 92,14 tỷ USD, tăng 24,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 247,91 tỷ USD, tăng 39,2%.
Trong 7 tháng năm 2026, có 40 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 93% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 2 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 52,0%).
Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 7 tháng, nhóm hàng tư liệu sản xuất đạt 319,95 tỷ USD, chiếm 94,1%, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 56,9%; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 37,2%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng đạt 20,1 tỷ USD, chiếm 5,9%.
Về thị trường xuất, nhập khẩu, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 104,7 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 138,6 tỷ USD.
Trong 7 tháng, xuất siêu sang Mỹ đạt 91,4 tỷ USD tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU 26,6 tỷ USD, tăng 19,9%; xuất siêu sang Nhật Bản 1,5 tỷ USD, tăng 12,5%; nhập siêu từ Trung Quốc 93,0 tỷ USD, tăng 39,7%; nhập siêu từ Hàn Quốc 32,4 tỷ USD, tăng 86,9%; nhập siêu từ ASEAN 12,2 tỷ USD, tăng 45,8%.
Theo số liệu sơ bộ, cán cân thương mại hàng hóa tháng 7 nhập siêu 3,59 tỷ USD. Tính chung 7 tháng, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 20,52 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 10,35 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 28,5 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 7,98 tỷ USD.
Báo Dân Trí
Không có nhận xét nào