Thanh Hieu Bui
19/9/2026
“…Đến Nga, ông Tô Lâm nhận giải hoà bình quốc tế của Nga mang tên nhà văn Lev Tolstoy.
Đây là một giải thưởng do một số tổ chức, hiệp hội của Nga khởi xướng và chủ trì như hiệp hội Lịch Sử Nga, Quỹ Hoà Bình Nga, Hiệp Hội Lịch Sử Quân Sự Nga, ,mục đích giải thưởng là tôn vinh những hành động củng cố hoà bình, ngăn ngừa hạt nhân, thúc đẩy thế giới đa cực.
Giải thưởng Lev Tolstoy không phải của nhà nước Nga, cho nên người trao giải thưởng là ông giám đốc nhà hát Valery Gergiev chủ tịch hội đồng giám khảo giải thưởng”.
Nghệ sĩ Nhân dân Liên bang Nga Valery Gergiev, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Hòa bình Lev Tolstoy trao Giải thưởng Hoà bình Lev Tolstoy năm 2026 cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Điện Kremlin
Ông Tô Lâm vừa có chuyến công du từ Đông Âu sang Tây Âu, theo thông tin từ ông bộ trưởng ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung cho biết.
- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung: Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ từ ngày 7-12/9/2026. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới hai nước trên cương vị mới sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội Khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Đến Nga, ông Tô Lâm nhận giải hoà bình quốc tế của Nga mang tên nhà văn Lev Tolstoy.
Đây là một giải thưởng do một số tổ chức, hiệp hội của Nga khởi xướng và chủ trì như hiệp hội Lịch Sử Nga, Quỹ Hoà Bình Nga, Hiệp Hội Lịch Sử Quân Sự Nga, ,mục đích giải thưởng là tôn vinh những hành động củng cố hoà bình, ngăn ngừa hạt nhân, thúc đẩy thế giới đa cực.
Giải thưởng Lev Tolstoy không phải của nhà nước Nga, cho nên người trao giải thưởng là ông giám đốc nhà hát Valery Gergiev chủ tịch hội đồng giám khảo giải thưởng.
Nga có những huân chương cao quý của nhà nước, như Huân chương Thánh Andrew, là phần thưởng cao quý và lâu đời nhất của Nga. Những nguyên thủ từng nhận huân chương này là Tập Cận Bình của Trung Quốc, Modi của Ấn Độ và mấy ông tổng thống không nhớ tên của Kazakhstan, Azerbaijan. Ngoài ra Nga còn có nhiều huân chương cao quý khác tặng cho những nguyên thủ nước ngoài như huân chương Huân chương Alexander Nevsky và người đã nhận là tổng thống Belarus, Serbia, Tajikistan. Hầu hết những nguyên thủ các nước nhận huân chương cao quý cấp nhà nước này của Nga, đều là những nước có quan hệ mật thiết, gắn bó lợi ích sâu sắc với Nga.
Ông Tô Lâm nhận giải thưởng của một số hiệp hội Nga, tiêu chí của giải thưởng là ủng hộ hoà bình, ngăn chặn vũ khí hạt nhân, thúc đẩy thế giới đa phương. Ông không nhận được huân chương cao quý của Nga từ Putin trao như các tổng thống các nước kia.
Giải thưởng mang tên một nhà văn, do một số hiệp hội tổ chức, người trao giải mà một nghệ sĩ.
Nhưng Việt Nam cũng chỉ cần như vậy trong bối cảnh quốc tế hiện nay. Một giới hạn vừa phải, đủ để đẹp mặt trong chuyến công du đến Nga, một giải thưởng vừa phải để cho các cường quốc Phương Tây khác nhìn vào thấy Việt Nam quan hệ với Nga, tình anh em xưa giờ chỉ có ngần ấy thôi.
Một giải thưởng không mất lòng quốc gia nào cả, đó là điều quan trọng.
Chuyến đi Nga của ông Tô Lâm không bàn đến xung đột quốc tế, bởi bàn hay ý kiến gì đều chả có lợi gì. Được lòng người này, mất lòng người khác. Cho nên phía Việt Nam chỉ bàn đến chuyện hợp tác thiết thực hơn về công nghệ, kỹ thuật, thương mại và quan hệ hai nước.
Tôi đi kiếm việc, kiếm tiền lo cho nhà tôi . Không có ý kiến gì khác về mâu thuẫn của bạn với người khác.
Rời Nga, ông Tô Lâm sang Pháp, tại đây ông nhận Huân Chương Đại Thập Tự Bắc Đẩu Bội Tinh, huân chương cao quý của nhà nước Pháp từ tay tổng thống Pháp Macron, đồng thời nhận lại cổ vật trống đống hàng nghìn năm tuổi kèm với những giao ước hợp tác về kinh tế, kỹ thuật, thương mại. Thù cũ đã quá xa xưa rồi.
Đi gặp ai, nhận cái gì, bàn cái gì, đi thời điểm nào...đối với tầm nguyên thủ quốc gia, nhất là một quốc gia theo chế độ CNXH mọi thứ đều được tính toán, sắp đặt kỹ. Mọi thứ đã được cân nhắc kỹ càng từ trước. Gặp Nga trước, người anh lớn một thời cùng phe CNXH rồi gặp cựu thù cũ là Pháp. Mục đích gặp chỉ để bàn chuyện hợp tác, làm ăn.
Qua vài thông tin trên, đã rõ ông Tô Lâm đi gặp ai, bàn cái gì, nhận cái gì.
Giờ đến tại sao lại thời điểm này ?
Ông đi như thế thì làm gì có thời gian dự hội nghị thượng đỉnh Brics ở Ấn Độ, đành phải để thủ tướng Lê Minh Hưng đi dự. Hội nghị thượng đỉnh Brics tham dự toàn những người đứng đầu quốc gia như ông Tập, Putin...ông Tô Lâm ở nhà mà để ông Lê Minh Hưng đi thì liệu có hợp lý không ?
Mà cái hội nghị Brics họp ở Ấn Độ vừa rồi bị cả phương Tây nhìn dò xét, họp chán cũng chẳng đi đến quyết định gì. Người đứng đầu Việt Nam không dự lại thành hay. Hay nhất là tới đây, chỉ vài ngày nữa ông đi dự hội đồng LHP tại Mỹ mà không phải lăn tăn gì vụ Brics của mấy ông kia tổ chức.
Hình như ông Tô Lâm hồi bé có chơi gà chọi, tôi nghi lắm, vì vùng đất đồng bằng Bắc Bộ thanh niên chơi gà chọi rất nhiều. Cái cách ông đi công du vừa rồi, dân chơi gà chọi gọi là gà lối. Gà lối tuỳ theo tình thế, tuỳ theo thực tế gặp đối thủ. Gặp gà cao hơn thì ra dọc đội hầu, xáp gần thông vỉa phá cánh. Gặp gà ngang vai thì cưa cần đá mé. Gặp gà thấp hơn buông tát.
Chứ gà không lối, cương cường ra mặt, gặp gà cao hơn, già hơn chỉ tổ ăn đòn. Kể cả chân có đánh hay đến mấy rồi cũng thua.
Giá mà ông Tô Lâm trên cương vi CTN, thấu tình lý cho tôi mở sới gà chọi ở Việt Nam thì tốt. Qua những dẫn chứng trên, cho thấy môn gà chọi là thú chơi truyền thông dân gian hàng ngàn năm qua, rèn luyện khí chất ứng xử, giao tiếp, xử lý tình huống. Tôi sẽ tuân thủ đúng tinh thần thể thao, thượng võ rèn luyện là chính, không cho sử dụng cựa gà tự nhiên, cựa sắt. Gà phải quấn rẻ chân như võ sĩ đấm bốc đeo găng bảo vệ. Lợi nhuận sẽ đóng thuế cho nhà nước theo tỷ lệ tôi 45% nhà nước 55%.
Còn hơn để dân chơi phải sang Lào, sang Thái, Cam thuê sân tổ chức chơi. Tiền đi lại, ăn ở, rồi tiền thuế chui hết vào túi nước khác.
Không có nhận xét nào