Header Ads

  • Breaking News

    Sau 51 năm, người Mỹ bước tiếp, người Việt vẫn chưa….

    Hòa OC/Nam Hàn

    28/9/2026

    "...Chính phủ Việt Nam có thể hoà hợp hoà giải với Mỹ, nhưng vẫn không thể hoà hợp hoà giải với người Việt miền Nam ở Mỹ cũng như ở hải ngoại nói chung. Khúc mắc không chỉ đến từ những trận chiến dẫn tới ngày 30/4/1975, mà nó còn đến từ những hành động trả thù tàn khốc đối với quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hoà (VNCH), và những dối trá trên truyền thông báo chí và sách giáo khoa về VNCH sau ngày 30/4/1975. Người mở nút phải là người thắt nút. Để coi ông Tô Tổng sẽ làm được gì, chớ mấy người tiền nhiệm của ổng thì đã thất bại 100% rồi".

    DISCLAIMER: Hình chụp từ trang Yahoo!Finance

    Nếu bạn hỏi 10 người Mỹ ngẫu nhiên trên đường phố nước Mỹ rằng họ có ghét chế độ cộng sản Việt Nam không, thì khả năng 100% câu trả lời sẽ là KHÔNG. Chiến Tranh Việt Nam (Vietnam War) đã kết thúc 53 năm (1973-2026) đối với người Mỹ, và sách giáo khoa lịch sử của Mỹ về cuộc chiến này không chứa đầy hận thù kiểu ‘đánh cho Mỹ cút, đánh cho Nguỵ nhào’ như sách giáo khoa của bộ Giáo Dục của Hà Nội.

    Nhưng nếu bạn hỏi 10 người Mỹ gốc Việt ngẫu nhiên ở Little Saigon (Quận Cam, Cali) hay Bellaire (Houston, Texas) thì khả năng 9/10 hoặc 10/10 câu trả lời là CÓ. 90% người Mỹ gốc Việt ở đây ghét chế độ cộng sản Hà Nội, dù không phải tất cả 100% số người này có hành động chống Cộng. 

    Các du học sinh và khách du lịch người Việt ở miền Bắc khi tới các trung tâm người Việt ở Mỹ như Quận Cam, San Jose hay Houston đều có thể xác nhận điều này. Ở các trung tâm này, chữ ‘thành phố Hồ Chí Minh’ không hề tồn tại. Người ta dùng chữ Sài Gòn mà thôi.

    Nếu ai mở miệng ra nói ‘thành phố Hồ Chí Minh’ thì người đó hoặc là du học sinh hay người mới qua định cư, hoặc là báo chí tường thuật tin phải dùng từ nguyên bản. Sống ở đây chừng vài tháng là du học sinh bỏ ngay và luôn chữ ‘thành phố Hồ Chí Minh’ và không bao giờ dám dùng từ ‘sau giải phóng’ hay ‘giải phóng’ ở Mỹ khi có người Việt miền Nam tị nạn ở gần bên.

    Đây là SỰ THẬT lịch sử mà mỗi một người Việt trong nước nên biết, đặc biệt là người miền Bắc, để lỡ 1 ngày họ có cơ hội du học hay du lịch qua Mỹ thì họ khỏi bỡ ngỡ.

    Trở lại chuyện ông tổng bí thư đảng cộng sản kiêm chủ tịch nước của Việt Nam kêu gọi cộng đồng người Việt ở Mỹ khép lại quá khứ, cùng chung sức xây dựng nước Việt Nam mới, tôi cũng muốn nhắc lại những thực tế lịch sử và thực tế trong hiện tại. Những thứ mà 600 tờ báo cách mạng hay hàng chục chi nhánh của đài VTV không thể nào che giấu được: Người Việt miền Nam tị nạn ở Mỹ chưa bao giờ công nhận chế độ Hà Nội. Dù họ chỉ là thiểu số, tức trên dưới 2 triệu người so với dân số 100 triệu người Việt trong nước, nhưng về mặt chính trị, đó là sự THẤT BẠI của Hà Nội với vị trí ‘bên thắng cuộc’ trong cuộc nội chiến Bắc Nam theo ý thức hệ Cộng Sản-Tư Bản. Thắng cuộc mà không thống nhất được lòng người, đặc biệt là lòng người ‘bên thua cuộc’ dù 51 năm đã trôi qua, tức đã trải qua 2 thế hệ theo cách tính 25 năm bằng 1 thế hệ.

    Ông Tô Tổng đã đi Mỹ cả thảy 3 lần, lập kỉ lục so với tất cả các tổng bí thư tiền nhiệm nhưng tiềm năng hợp tác Mỹ-Việt về kinh tế vẫn quá nhỏ so với thực tế. Sau đây là thống kê chính thức:

    - Mỹ vẫn không lọt vào Top 5 các quốc gia đầu tư trực tiếp (FDI) vào Việt Nam. Top 5 là Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông) dù DGP của tổng cộng 5 quốc gia và vùng lãnh thổ này lại vẫn rất nhỏ so với GDP của Mỹ.

    - Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm hơn 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Việt Nam là đối tác lớn thứ 5 của Mỹ tính theo giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu.

    Gần đây, thị trường chứng khoán của Việt Nam được thêm vào danh sách thị trường mới nổi của FTSE Russell, 1 định chế đánh giá tài chính của Mỹ. Điều này cũng có nghĩa rằng, niềm tin của các nhà đầu tư Mỹ về thị trường chứng khoán của Việt Nam được nâng lên, và đây cũng là triển vọng đầu tư trực tiếp của Mỹ ở Việt Nam được mở ra.

    Cùng với tin tốt lành về tài chính là sự xuất hiện của các tập đoàn lớn về công nghệ như Tesla, Amazon và Nvidia. Đặc biệt là mảng công nghệ của Amazon chuyên về Internet vệ tinh và hệ thống lưu trữ đám mây. Nếu Amazon mở trung tâm dữ liệu (data center) hay đặt hệ thống máy chủ (server hub) ở Việt Nam với mỗi dự án trị giá chừng 100 triệu đô la trở lên, thì chuyện vốn đầu tư FDI của Mỹ lọt vào Top 5 hay thậm chí vị trí số 1 ở Việt Nam chỉ là vấn đề thời gian, và thời gian đó rất ngắn.

    Đầu tư vào mảng AI thường tính bằng con số tỉ đô la. Và đó là cơ hội cho Việt Nam.

    Chính phủ Việt Nam có thể hoà hợp hoà giải với Mỹ, nhưng vẫn không thể hoà hợp hoà giải với người Việt miền Nam ở Mỹ cũng như ở hải ngoại nói chung. Khúc mắc không chỉ đến từ những trận chiến dẫn tới ngày 30/4/1975, mà nó còn đến từ những hành động trả thù tàn khốc đối với quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hoà (VNCH), và những dối trá trên truyền thông báo chí và sách giáo khoa về VNCH sau ngày 30/4/1975. Người mở nút phải là người thắt nút. Để coi ông Tô Tổng sẽ làm được gì, chớ mấy người tiền nhiệm của ổng thì đã thất bại 100% rồi.

    Hoa OC


    Không có nhận xét nào