Tamshell Ha
22/9/2026
Hôm nay, Tổng Thống Donald J. Trump cùng các nhà lãnh đạo Đan Mạch và Greenland ký một thỏa thuận chưa từng có, trao cho Hoa Kỳ quyền kiểm soát lâu dài đối với các quyền lợi an ninh tại Greenland.
Thỏa thuận mang tính bước ngoặt này, không gây tốn kém cho người đóng thuế Hoa Kỳ, vĩnh viễn bảo đảm cho Hoa Kỳ khả năng phòng thủ lục địa, bao gồm quyền thiết lập căn cứ thường trực, đồng thời ngăn cấm bất cứ đối thủ nào của Hoa Kỳ thiết lập căn cứ, hiện diện quân sự hoặc thực hiện những khoản đầu tư nhạy cảm nếu không có sự chấp thuận của Hoa Kỳ.
Thỏa thuận này đang được ca ngợi tại Hoa Kỳ cũng như trên khắp thế giới như một thắng lợi có tính cách quyết định đối với an ninh Hoa Kỳ và một NATO vững mạnh hơn tại Bắc Cực. Sau đây là những gì họ đang nói:
Tổng Thống Donald J. Trump: “Như tôi đã loan báo chỉ vài ngày trước, Hoa Kỳ cũng đã đạt được một thỏa thuận chưa từng có liên quan đến biên cương phía bắc của Bắc Mỹ, vùng đất rộng lớn và có tầm quan trọng chiến lược được gọi là Greenland. Thỏa thuận này... trao cho Hoa Kỳ quyền kiểm soát thường trực đối với an ninh và tất cả những nhu cầu khác tại lãnh thổ đó. Chúng ta sẽ có đầy đủ khả năng thực hiện những gì cần thiết để bảo vệ lục địa Mỹ Châu.”
Thủ Tướng Đan Mạch Mette Frederiksen: “Ngày hôm nay đánh dấu một cột mốc trong sự hợp tác lâu dài giữa chúng ta. 75 năm trước, chúng ta đã ký một thỏa thuận về việc phòng thủ Greenland. Hôm nay, chúng ta đang ký một thỏa thuận còn lớn hơn và tốt hơn, một thỏa thuận có thể tồn tại vĩnh viễn. Thỏa thuận này tốt cho Hoa Kỳ, tốt cho Greenland, cho Đan Mạch, cho liên minh NATO, và vì vậy cũng tốt cho Âu Châu. Nói cách khác, chúng ta đang tăng cường an ninh chung, củng cố khả năng răn đe chung, cho các đối thủ của chúng ta thấy chúng ta là ai, và chúng ta đang cùng nhau thực hiện điều đó.”
Thủ Tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen: “Chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục là một người bạn kiên định của Hoa Kỳ và là một phần của liên minh Tây Phương. An ninh của quý vị là an ninh của chúng tôi, và an ninh của chúng tôi là an ninh của quý vị. Chúng tôi thật sự hài lòng với kết quả này, một kết quả tăng cường an ninh chung và củng cố mối quan hệ giữa chúng ta với tư cách những đồng minh thân cận. Thỏa thuận này mang tính lịch sử.”
Ngoại Trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen: “Hôm nay là một thời điểm quan trọng. Greenland, Đan Mạch và Hoa Kỳ đã ký một thỏa thuận nhằm tăng cường an ninh tại Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương. Đây là một chặng đường nhiều sóng gió. Nhưng giờ đây chúng ta đã có mặt tại đây, với một thỏa thuận trong tay mà tất cả chúng ta đều có thể rất hài lòng. Chúng ta có chung một lịch sử lâu dài. Và chúng ta cùng chia sẻ trách nhiệm đối với an ninh của khu vực mình. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tiến thêm một bước quan trọng nữa, với sự tôn trọng hoàn toàn chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Vương Quốc Đan Mạch, cũng như quyền tự quyết của người dân Greenland. Lịch sử gắn kết chúng ta với nhau. Tương lai đòi hỏi chúng ta phải sát cánh cùng nhau.”
Tổng Thư Ký NATO Mark Rutte: “Thật đáng mừng khi thấy thỏa thuận giữa Hoa Kỳ, Đan Mạch và Greenland được ký hôm nay. Chúng ta biết những mối đe dọa mà mình đang phải đối diện, và việc tăng cường an ninh tại Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương là điều thiết yếu đối với cả Âu Châu lẫn Bắc Mỹ. Thỏa thuận này, cùng với vai trò ngày càng lớn của NATO trong việc bảo vệ khu vực trọng yếu này, tăng cường nền an ninh tập thể của chúng ta và góp phần tạo dựng một tương lai an toàn hơn, ổn định hơn cho tất cả chúng ta.”
Chủ Tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen: “Tôi hoan nghênh thỏa thuận hôm nay về việc tăng cường an ninh tại Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương. Chuyến thăm Greenland của tôi vào đầu tháng này đã nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của khu vực cũng như quy mô của những thách thức đang đặt ra. Đó là những thách thức mà chúng ta sẽ cùng nhau đối diện. Như thường lệ, Liên Hiệp Âu Châu sẽ hợp tác chặt chẽ với Đan Mạch, Greenland và các đối tác quốc tế của chúng ta.”
Thủ Tướng Đức Friedrich Merz: “Đây là tin tốt đối với an ninh của Greenland. Thỏa thuận giữa Đan Mạch, Greenland và Hoa Kỳ củng cố quan hệ đối tác của chúng ta trong NATO và tăng cường an ninh tại vùng Cực Bắc. Các đối tác của chúng ta có thể tin tưởng vào sự yểm trợ của Đức.”
Thủ Tướng Na Uy Jonas Gahr Støre: “Tôi hoan nghênh thỏa thuận giữa Greenland, Đan Mạch và Hoa Kỳ. Đây là một giải pháp ngoại giao tốt, có tầm quan trọng đối với sự ổn định và an ninh tại Bắc Cực.”
Thủ Tướng Ý Giorgia Meloni: “Hoan nghênh thỏa thuận giữa Hoa Kỳ, Đan Mạch và Greenland. Bắc Cực là một khu vực có tầm quan trọng chiến lược: an ninh phải được cùng nhau xây dựng.”
Ngoại Trưởng Estonia Margus Tsahkna: “Estonia hoan nghênh thỏa thuận mà Đan Mạch, Greenland và Hoa Kỳ đã đạt được nhằm tăng cường an ninh tại Bắc Cực. Việc tăng cường hợp tác giữa các đồng minh NATO tại Greenland và Bắc Cực củng cố an ninh của Liên Minh và của toàn thể Âu Châu. Sự hợp tác chặt chẽ và phối hợp giữa các đồng minh vẫn là phương thức hữu hiệu nhất để tăng cường khả năng răn đe và phòng thủ trong khu vực.”
Ngoại Trưởng Thụy Điển Maria Malmer Stenergard: “Tôi hoan nghênh việc Đan Mạch, Greenland và Hoa Kỳ đã đạt được một thỏa thuận nhằm tăng cường an ninh tại khu vực Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương. Thụy Điển tiếp tục cam kết làm việc với tất cả các đồng minh của chúng tôi để cải thiện nền an ninh chung.”
Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio: “Thỏa thuận lịch sử này là một thắng lợi rất lớn đối với Hoa Kỳ và người dân Mỹ. Nhờ viễn kiến và sự lãnh đạo của Tổng Thống Trump, thỏa thuận lịch sử này vĩnh viễn bảo đảm các quyền lợi an ninh của Hoa Kỳ tại Bắc Cực mà không gây bất cứ chi phí nào cho người đóng thuế Hoa Kỳ. Greenland sẽ vĩnh viễn là một phần của khu vực phòng thủ chiến lược của Bắc Mỹ và sẽ loại trừ bất cứ đối thủ nào khỏi Greenland cũng như khu vực chung quanh. Thỏa thuận này giải quyết vĩnh viễn và toàn diện những quan ngại về an ninh quốc gia của chúng ta tại Greenland.”
Đại Sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Mike Waltz: “Lịch sử đang được tạo nên tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc khi Tổng Thống Trump hoàn tất thỏa thuận mang tính bước ngoặt với Đan Mạch và Greenland, bảo đảm an ninh quốc gia và quốc phòng của Hoa Kỳ tại khu vực Bắc Cực.”
Tamshell Ha
Không có nhận xét nào