Hòa OC/Nam Hàn
17/10/2026

Liên Minh Châu Âu (EU) đang có cuộc họp ở Bruxelles (Bỉ), lãnh đạo của họ được TT Ukraine khen ngợi là những lãnh đạo thật sự, sau đó là yêu cầu được viện trợ chừng 70 tỉ Euro để tiếp tục cuộc chiến với Nga.
Với EU thì tôi không hề xa lạ gì. Tôi đi học ở Tây Âu khi EU chỉ có 15 thành viên mà thôi. Bây giờ thì đã là 27 thành viên.
Trước cuộc chiến Ukraine-Nga năm 2022 thì Ukraine có nộp đơn xin gia nhập EU nhưng bị nhiều rào cản. Thứ nhất, EU đánh giá Ukraine là một trong những quốc gia tham nhũng nhất Châu Âu và có thu nhập bình quân đầu người quá thấp, chừng trên dưới $5000/năm. Hỏi ChatGPT thì sẽ biết GDP trên đầu người của Ukraine là $4,776 năm 2021, tức xấp xỉ GDP trên đầu người của Việt Nam bây giờ.
Năm 2021, tổ chức minh bạch quốc tế Transparent International chấm điểm độ minh bạch của chính quyền Ukraine thấp hơn chính quyền Việt Nam, tức Ukraine tham nhũng hơn Việt Nam. Họ dùng thang điểm Cảm Nhận Tham Nhũng (Corruption Perceptions), điểm càng cao thì càng chính phủ đó càng tham nhũng.
Nhưng với hình ảnh có sức ảnh hưởng kinh khủng của tổng thống Zelensky trên các phương tiện truyền thông dòng chánh của thế giới, Ukraine bỗng rũ bùn đứng dậy sáng lòi, trở thành một quốc gia dân chủ đấu tranh chống lại sự xâm lược của Nga dưới sự lãnh đạo của nhà độc tài Putin.
Chuyện xâm lược Ukraine của Putin là sự thật. Nhưng những tiền đề dẫn tới sự xâm lược này thì hầu như bị báo đài thế giới gạt ra hết. Một trong những tiền đề đó là chính sách bài Nga và giáo hội chính thống Nga ở Ukraine, trong khi Ukraine có tới 30% là người Nga trước chiến tranh, và hơn 1 nửa dân số Ukraine sử dụng tiếng Nga hằng ngày. Họ từng là công dân của 1 quốc gia mang tên Liên Xô.
Trong những năm đầu, EU hô hào ủng hộ hết mình nhưng trong thực tế, Mỹ gánh hết chi phí và cung cấp vũ khí. Các nước EU như Đức chỉ tặng những thứ quân trang với giá trị rất nhỏ. Sau này bị nói quá nên Đức mới tăng viện trợ bằng tiền, nhưng vẫn tránh viện trợ vũ khí quan trọng.
Khi đó Ukraine được xài Internet vệ tinh Starlink của SpaceX (Elon Musk) miễn phí. Zelensky từng tuyên bố là mỗi tháng Ukraine cần 5 tỉ đô la để tiếp tục chiến tranh.
Xuất khẩu chủ yếu của Ukraine lúc đó là ngũ cốc, lúa mì và dầu ăn từ hạt hướng dương.
Khi tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng, ông cắt dần viện trợ bằng tiền và chỉ bán vũ khí cho EU để EU viện trợ cho Ukraine.
Lúc này Ukraine có những đột phá về nâng cấp kỹ thuật cho UAV (drone) cảm tử và họ có thể sản xuất hàng loạt những drone thế hệ mới này, mở ra triển vọng xuất khẩu drone này ra thế giới để kiếm ngoại tệ cho Kiev.
Với thế hệ drone cải tiến này, Ukraine có khả năng tấn công Mát-xcơ-va và các nhà máy lọc dầu của Nga nằm sâu trong nội địa nhờ tầm hoạt động được mở rộng của loại drone này, và nhờ sự tích hợp với Internet vệ tinh Starlink ở phần điều khiển.
Trong khi hầu như tất cả các loại drone trên thế giới sử dụng động cơ motor thì đùng một cái, Nga tung ra 1 thế hệ drone mới dùng động cơ phản lực (jet engine). Động cơ phản lực tức động cơ của máy bay. Động cơ phản lực giúp drone bay nhanh hơn rất nhiều, điều này có nghĩa là hệ thống phòng thủ cần tăng thêm tốc độ thăm dò và phát hiện cũng như đánh chận.
Cuộc chiến Ukraine-Nga trở thành cuộc chiến phá hoại bởi drone cảm tử. Ukraine đánh phá các nhà máy lọc dầu của Nga. Nga đánh phá các nhà máy điện và cơ sở năng lượng của Ukraine không có điện cho mùa Đông này.
Ukraine chỉ có 1 nhà máy lọc dầu nhưng phải nhập dầu thô và mua điện của Châu Âu. Trước chiến tranh, Ukraine có nhà máy điện hạt nhân và xuất khẩu điện qua Châu Âu.
Giờ đây quan hệ Mỹ-Ukraine đã ở mức thấp nhất, triển vọng Ukraine sẽ nhận được viện trợ của Mỹ gần như bằng con số 0. Zelensky liền chạy qua EU khen ngợi các vị lãnh đạo EU rồi đề nghị viện trợ 70 tỉ Euro.
Và đây là thực tế của mấy lãnh đạo lớn của EU:
- Pháp: trong nước nội loạn, bị học sinh và giáo viên biểu tình vì không đầu tư cho giáo dục, trường học mục nát, thiếu máy lạnh trong mùa hè và thiếu sưởi ấm trong mùa đông.
- Đức: Đảng Cánh Hữu đang dần thắng phiếu ở nhiều địa phương và kêu gọi ngưng viện trợ cho Ukraine, đồng thời đuổi dân nhập cư, trong đó có dân nhập cư Ukraine về nước.
- Tây Ban Nha: Sau khi thủ tướng thực hành chính sách cấp Thẻ Xanh cho cả triệu di dân thì biên giới giữa Tây Ban Nha và Ma Rốc vỡ trận, người già con nít Ma Rốc chạy vào Tây Ban Nha nhưng ong vỡ tổ.
Thử hỏi, nhà bao việc, chuyện nội trị lo chưa xong, giờ bảo mấy nước này viện trợ cả tỉ đô cho Ukraine trong 1 cuộc chiến không có hồi kết thì dân chúng ở mấy nước này có để yên cho lãnh đạo của họ không ?
Câu hỏi bây giờ là: Liệu EU có thay Mỹ lo được cho Ukraine không ?
Hoa OC
Không có nhận xét nào