Tin tức về nhân vật số 2 của Iran là
Qasem Soleimani bị quân đội Mỹ không kích tiêu diệt được lan truyền
nhanh chóng trên toàn thế giới, khiến cho lãnh đạo các nước trên thế
giới bao gồm cả lãnh đạo chính quyền độc tài Kim Jong-un của Bắc Triều
Tiên cũng cảm thấy sốc.
![]() |
Hình ảnh ngày 30/9/2019, Bảy thường Ủy Bộ Chính trị ĐCSTQ và “Thường ủy thứ Tám” Vương Kỳ Sơn tại Thiên An Môn (Ảnh: Getty Images) |
Thông
tin truyền từ Trung Nam Hải ra ngoài cho biết, 7 Thường ủy Bộ Chính trị
Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng Phó Chủ tịch nước Vương Kỳ Sơn đã
có một cuộc họp bí mật, thương thảo về việc làm thế nào ứng phó với
tình hình hiện tại, để đề phòng ám sát và xác định địa điểm thanh trừng,
cấp độ bảo vệ an ninh cho lãnh đạo ĐCSTQ năng lên mức cao nhất trong
lịch sử.
Sau
khi Đại sứ quán Mỹ tại Iraq bị tấn công, sáng sớm ngày 3/1 (theo giờ
Iran), Qasem Soleimani – nhân vật số 2 của Iran đồng thời là tướng chỉ
huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và tùy tùng đã bị máy
bay không người lái của Mỹ không kích tiêu diệt. Qasem Soleimani là một
trong những nhân vật có quyền thế nhất Iran.
Theo
Đài Phát thanh Quốc tế Pháp (RFI) dẫn thông tin từ truyền thông tiếng
Trung bên ngoài Trung Quốc cho biết, tại hội nghị mật lần đầu tiên trong
dịp năm mới của cao tầng Trung Nam Hải, vấn đề an nguy cá nhân của lãnh
đạo cấp cao và tình hình Trung Đông, nhất là việc bà Thái Anh Văn và
ông Trump có tái đắc cử Tổng thống hay không, đều được đưa vào chủ đề
thảo luận trọng điểm.
Bản
tin trích dẫn thông tin từ nhân sĩ nắm rõ tình hình Trung Nam Hải nói,
“Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước tiên lắng nghe báo cáo khẩn cấp
ngắn gọn từ đội ngũ cố vấn nòng cốt”. Cả 7 Thường ủy Bộ Chính trị, và
người được gọi là “Thường ủy thứ 8”, tức Phó Chủ tịch nước Vương Kỳ Sơn,
đã tổ chức cuộc “nhỏ” và “họp kín” trước thời hạn.
Thường
ủy Bộ Chính trị đã tổ chức cuộc họp ngày 7/1, “thông báo ra bên ngoài
cho biết đây là cuộc họp là lắng nghe báo cáo công tác của đảng bộ Ủy
ban Thường ủy Nhân đại toàn quốc, Quốc vụ viện, Chính hiệp toàn quốc,
Tòa án tối cao, Viện kiểm sát tối cao, và lắng nghe báo cáo công tác của
Ban Bí thư Trung ương. “
Bản
tin nói rằng, “ĐCSTQ ngầm ủng hộ Iran, đây là sự thực không tranh cãi
và là bí mật công khai; Tổng thống Mỹ Trump đích thân ra lệnh tiêu diệt
Qasem Soleimani, không còn nghi vấn gì đây chính là ‘gióng lên hồi
chuông cảnh báo’ đối với ĐCSTQ, thậm chí cũng là ‘thách thức’ ở một mức
độ nào đó.”
Có
thông tin nói, mặc dù “Khả năng lãnh đạo Trung Quốc gặp ám sát dường
như rất nhỏ, nhưng các tin đồn vẫn liên tiếp lan truyền; tuy nhiên vì để
phòng ngừa ám sát, xác định địa điểm tiêu diệt, cấp độ bảo vệ an toàn
cho lãnh đạo ĐCSTQ đã nâng cao lên mức ‘chưa từng có trong lịch sử’.”
Thông
tin còn nói, mức đảm bảo an ninh được nâng lên, “Không chỉ đối với một
mình Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, mà bao gồm tất cả lãnh đạo cấp
cao của ĐCSTQ cấp chính quốc và phó chính quốc; cũng không chỉ là tại
các hoạt động lớn và quan trọng, mà còn bao gồm tất cả các trường hợp
công khai và hoạt động thường ngày suốt 24 giờ.”
Theo
một bản tin khác của RFI, trong 20 năm qua, Qasem Soleimani đã sát hại
hàng chục nghìn dân thường ở nhiều nơi như Syria, Yemen, Lebanon; từ năm
2007, Qasem Soleimani đã bị Liên Hiệp Quốc liệt vào danh sách chủ nghĩa
khủng bố. Qasem Soleimani và Lực lượng Quds của ông ta phải chịu trách
nhiệm đối với hàng trăm quân nhân Mỹ và đồng minh bị tử vong và hàng
nghìn người bị thương.
Qasem
Soleimani có quan hệ mật thiết với ĐCSTQ, cách đây không lâu, Tân Hoa
Xã đưa tin Trung Quốc cung cấp viện trợ kinh tế cho Iran 3,7 tỉ USD.
Trung Quốc và Iran còn đạt được thỏa thuận, đồng ý cung cấp số tiền 22
tỉ USD cho nhiều dự án phát triển của Iran, thông qua phương thức này để
“bồi thường” tiền dầu mỏ đang bị kẹt tại Trung Quốc.
Về
phương diện vũ khí, Iran nhận viện trợ trường kỳ của ĐCSTQ. Do đó, việc
ông Trump chế tài Iran, cũng gián tiếp tại thành đả kích lớn và răn đe
ĐCSTQ.
Sau
khi Qasem Soleimani bị ám sát, ĐCSTQ đã nhanh chóng lên tiếng về vụ
việc, một mặt truyền thông ĐCSTQ mượn cơ hội kích động nói Mỹ xâm lược
và ám sát lãnh đạo nước khác, nhưng lại hoàn toàn không thèm để ý tới
vai trò phần tử khủng bố của Qasem Soleimani; mặt khác là ĐCSTQ có ý đồ
hạ nhiệt tình hình nóng lên, Bộ Ngoại giao ĐCSTQ nhiều lần kêu gọi các
bên giữ bình tĩnh, dùng đàm phán để giải quyết vấn đề.
Ông
Hồ Tích Tiến – Tổng biên tập tờ Thời báo Hoàn Cầu nói thẳng rằng xung
đột leo thang “có hại lớn hơn lợi” cho Trung Quốc. Ông Hồ Tích Tiến nói,
Trung Quốc chỉ có Đông Phong 41 (DongFeng 41) và tàu ngầm hạt nhân là
không đủ, năm xưa sức mạnh vũ khí của Liên Xô lớn mạnh mà cũng còn sụp
đổ, hơn nữa xem ra có vẻ “họ (Mỹ) đã để mắt tới chúng ta”.
Trí Đạt
(Trí thức VN)
Không có nhận xét nào