Header Ads

  • Breaking News

    Việt Nam khởi công dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

    Bộ Giao thông- Vận tải Việt Nam hôm 4/1 tại Vĩnh Long, vừa tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, giai đoạn 1.

    Truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin vừa nói cùng ngày.

    Giai đoạn 1 dự kiến thực hiện khoảng 2 năm và hoàn thành trong năm 2023. Dự án có vốn đầu tư công 4.826 tỷ đồng theo hình thức đối tác công tư PPP, với chiều dài khoảng 22,97km, điểm đầu tại địa phận phường Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long và điểm cuối tại nút giao Chà Và, kết nối quốc lộ 1 hiện hữu thuộc địa phận Thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

    Nằm trong thổng thể trục đường cao tốc từ Sài Gòn đến Cần Thơ, dự án đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ là một bộ phận của trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

    Theo Bộ Giao thông- Vận tải Việt Nam, đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1 sẽ góp phần giải quyết nhu cầu vận tải khi tuyến quốc lộ 1 đã quá tải, thúc đẩy phát triển kinh tế các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

    Cũng trong ngày 4/1, tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận cũng tổ chức lễ cắt băng thông tuyến tại tỉnh Tiền Giang với sự tham dự của Thủ tướng chính phủ Hà Nội Nguyễn Xuân Phúc.

    Sau chuyến đi thực nghiệm trên toàn tuyến cao tốc, từ điểm cuối huyện Cái Bè đến Trung Lương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải khánh thành tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận trong năm 2021.

    Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận dài hơn 51 km, hiện đã thi công đạt hơn 75% khối lượng và đã kết nối với tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương. Hiện đang tiếp tục thi công các hạng mục còn lại như hệ thống an toàn giao thông, chiếu sáng, hệ thống kiểm soát giao thông thông minh, trạm thu phí...

    https://www.rfa.org/

    Không có nhận xét nào