Header Ads

  • Breaking News

    Quảng Ngãi không hỗ trợ hơn ‘137.200 lao động tự do’ bị ảnh hưởng bởi COVID-19

    Người lao động tự do bị ảnh hưởng bởi COVID-19 ở Quảng Ngãi sẽ không được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 68 do không tỉnh cân đối được ngân sách.

    Quảng Ngãi không hỗ trợ hơn ‘137.200 lao động tự do’ bị ảnh hưởng bởi COVID-19

    Đây là khẳng định của ông Đặng Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tại cuộc họp báo quý III/2021 được tổ chức vào sáng 14/10.

    Theo Sở LĐ-TB&XH, tỉnh có hơn 137.200 người lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Nếu hỗ trợ với mức bình quân 1 triệu đồng/người, Quảng Ngãi cần hơn 127,2 tỷ đồng để chi cho công tác này; nếu hỗ trợ mức cao nhất là 1,5 triệu đồng/người, kinh phí là trên 205,8 tỷ đồng.

    Tuy nhiên, tỉnh còn nhiều khó khăn, từ năm 2019 đến nay hụt thu ngân sách địa phương lớn (năm 2019 là 2.681 tỷ đồng, năm 2020 là 3.157 tỷ đồng).

    “Theo Nghị quyết 68, việc hỗ trợ cho nhóm lao động tự do, Chính phủ giao cho các tỉnh, TP căn cứ điều kiện cụ thể và ngân sách địa phương để ban hành chính sách hỗ trợ. Hiện tỉnh còn khó khăn nên không hỗ trợ với nhóm này, dành kinh phí phòng dịch COVID-19, cụ thể là xét nghiệm, mua vật tư y tế, trang thiết bị, cơ sở vật chất…”, ông Minh giải thích.

    Theo ông Nguyễn Văn Luyện – Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ngãi, hiện ngân sách đã chi gần 5 tỷ đồng để thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68.

    Sáng 14/10, Sở Y tế Quảng Ngãi ghi nhận thêm 8 ca COVID-19. Từ ngày 26/6 đến nay, Quảng Ngãi ghi nhận 1.387 ca COVID-19.

    Không có nhận xét nào