Header Ads

  • Breaking News

    Tổ chức ILO dự báo 1,3 triệu lao động Việt Nam sẽ thất nghiệp trong năm 2022



    Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) vừa hạ mức dự báo về khả năng phục hồi của thị trường lao động thế giới năm 2022. Đáng chú ý, ILO dự báo số người thất nghiệp tại Việt Nam sẽ tăng lên mức 1,3 triệu người trong năm 2022.





    Một khu chợ người dân buôn bán ngoài trời ở Hà Nội, tháng 7/2021. (Ảnh: NamLong Nguyen/Shutterstock)

    Theo báo cáo của ILO, năm 2022, số lượng người thất nghiệp trên toàn thế giới sẽ đạt 207 triệu người, tăng 2 triệu người so với dự báo trước đó. Thời điểm COVID-19 chưa xuất hiện, số người thất nghiệp là 186 triệu người.

    Báo cáo trên đưa ra lưu ý những gì được thể hiện qua con số thống kê không phản ánh đầy đủ tác động đến thị trường lao động. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động toàn cầu năm 2022 dự kiến vẫn thấp hơn 1,2 điểm phần trăm so với năm 2019. Nguyên nhân được cho là nhiều người đã rời khỏi lực lượng lao động.

    “Về việc hạ dự báo khả năng phục hồi của thị trường lao động, ở một mức độ nào đó báo cáo này đã phản ánh tác động mà các biến thể COVID-19 mới như Omicron hay Delta trước đây. Tuy vậy, báo cáo thể hiện mức độ không chắc chắn về diễn biến của đại dịch”, tổ chức ILO nhận định trong báo cáo.


    Tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu dự kiến sẽ duy trì cao hơn mức trước COVID-19 ít nhất cho đến năm 2023.

    Theo dự báo của ILO, số lao động thất nghiệp tại Việt Nam trong năm 2022 khoảng 1,3 triệu người, tăng khoảng 1 triệu người so với năm 2021. Bên cạnh đó, tổng số thời gian làm việc bị cắt giảm tương đương khoảng 52 triệu việc làm (lấy tiêu chuẩn quy định làm việc 48 giờ/tuần làm mốc). Con số này cao hơn gấp 2 lần so với dự báo tại thời điểm tháng 5/2021.

    Khoảng 2,2 triệu ‘lưu dân’ tháo chạy khỏi phong tỏa trong dịch COVID-19

    Đến năm 2023, số lượng thất nghiệp sẽ giảm về mức tương tự năm 2021 nhưng vẫn cao hơn thời điểm năm 2019 (khoảng 1,1 triệu người).


    Theo nghiên cứu của ILO, đến năm 2023, khu vực châu Âu và Bắc Mỹ sẽ có những tín hiệu phục hồi khả quan nhất. Còn khu vực Đông Nam Á, Mỹ La-tin và vùng Caribe có triển vọng phục hồi chậm nhất.

    Ngày 6/1, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê thông báo số người thất nghiệp của Việt Nam trong năm 2021 là 1,4 triệu người. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên năm 2021 có 50,5 triệu người, giảm 791.600 người so với năm 2020. Trong đó số lao động có việc làm là 49 triệu người, giảm 1 triệu người so với năm 2020.

    Tổng cục Thống kê nhận định do trong năm 2021 có hàng triệu người mất việc, lao động trong các ngành tiếp tục giảm, đặc biệt là khu vực dịch vụ.


    Số lượng người thất nghiệp của Việt Nam có khả năng còn tăng cao nếu Việt Nam tiếp tục chậm mở cửa lại nền kinh tế trong năm nay. Tính riêng năm 2021, Việt Nam có gần 120.000 doanh nghiệp giải thể. Đây là con số chưa phản ánh đầy đủ số lượng các hộ kinh doanh có quy mô gia đình nhỏ, lẻ trong nền kinh tế.



    Hoàng Minh

    Không có nhận xét nào