Header Ads

  • Breaking News

    Mỹ-Trung đấu khẩu về vấn đề Ukraina và Đài Loan





    Trong phiên họp Liên Hợp Quốc ngày 29/7, Trung Quốc đã lớn giọng cáo buộc Hoa Kỳ dùng tiêu chuẩn kép vì thách thức chủ quyền của Bắc Kinh đối với Đài Loan trong khi nhấn mạnh chủ quyền của Ukraine sau khi lực lượng Nga xâm lược.

    Một ngày sau khi nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo Tổng thống Mỹ Joe Biden không nên đùa với lửa đối với Đài Loan, Phó Đại sứ Liên Hợp Quốc Cảnh Sảng (Geng Shuang) đã củng cố thông điệp của Bắc Kinh trong cuộc họp về Ukraine tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

    Ông Cảnh tuyên bố: “Trong khi một số quốc gia liên tục nhấn mạnh nguyên tắc chủ quyền đối với vấn đề Ukraine, thì họ không ngừng thách thức chủ quyền của Trung Quốc đối với Đài Loan, và thậm chí cố tình tạo ra căng thẳng ở eo biển Đài Loan”,



    Nga mô tả cuộc xâm lược ngày 24 tháng 2 vào nước láng giềng Ukraine là một “hoạt động quân sự đặc biệt”, nhưng Kyiv và phương Tây cho rằng đây là một cuộc chiến tranh vô cớ

    Người phát ngôn của phái bộ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc bác bỏ bình luận của Trung Quốc, cho rằng là “một nỗ lực đánh lạc hướng và làm chệch hướng trách nhiệm khỏi thực tế: rằng hành động gây hấn của Nga đối với Ukraine là không thể chấp nhận được trong bất kỳ hoàn cảnh nào.”

    Người phát ngôn trên cho biết: “Việc Trung Quốc không nêu rõ Nga là kẻ xâm lược trong cuộc xung đột với Ukraine làm dấy lên nghi ngờ về cam kết của nước này đối với các nguyên tắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ”.

    Ông Cảnh tuyên bố với hội đồng rằng Trung Quốc luôn cho rằng tất cả các quốc gia có chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cần được tôn trọng và các mối quan tâm an ninh chính đáng được coi trọng.

    Người phát ngôn của phái bộ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc cho biết lập luận “gây hiểu lầm” của Trung Quốc rằng Nga có những lo ngại an ninh “chính đáng” “dường như biện minh cho hành động gây hấn của các cường quốc lớn hơn đối với các cường quốc nhỏ hơn chứ không phải là cam kết thực sự giải quyết tranh chấp một cách hòa bình.”



    Trước bài phát biểu của ông Cảnh Sảng, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, bà Linda Thomas-Greenfield nói rằng Nga đã “đốt cháy Hiến chương Liên Hợp Quốc một cách hiệu quả.” Hiến chương cho biết các quốc gia thành viên của LHQ dựa trên nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền và họ phải giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng các biện pháp hòa bình.

    Bà Thomas-Greenfield nói: “Không còn nghi ngờ gì nữa, như chúng tôi đã cảnh báo vào đầu năm nay, rằng Nga có ý định loại bỏ Ukraine như một thực thể địa chính trị và giải thể quốc gia này khỏi bản đồ thế giới.

    Nguồn: Reuters

    Không có nhận xét nào