Header Ads

  • Breaking News

    Việt Nam - Vẫn ngóng chờ mùa xuân…

    Nguyễn Nam/VNTB

    VNTB – Vẫn ngóng chờ mùa xuân…

    Khi mùa đông ảm đạm đi qua thì mùa xuân tới thường gắn với “hy vọng”, gắn với niềm tin về sự đổi mới, vươn lên

    “Kết quả đánh giá niềm tin kinh doanh của các doanh nghiệp tham gia Khảo sát PCI 2022, cho thấy chỉ 35% doanh nghiệp tư nhân và 33% doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có dự định mở rộng sản xuất, kinh doanh trong vòng 2 năm tới”, Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công nhấn mạnh.

    Phát biểu tại Lễ Công bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2022, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Phạm Tấn Công cho biết, Lễ Công bố báo cáo thường niên của Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đã thành một thông lệ trong nhiều năm qua. Đây đã là năm thứ 18 liên tiếp mà PCI được thực hiện.

    Báo cáo PCI 2022 được nhóm nghiên cứu của VCCI khảo sát, đánh giá dựa trên ý kiến phản hồi của 11.872 doanh nghiệp, trong đó có 10.590 doanh nghiệp tư nhân và 1.282 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, với tỉ lệ phản hồi đạt 20,47%.

    Dựa trên 10 chỉ số thành phần, PCI 2022 ghi nhận tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng PCI 2022 với 72,95 điểm trên thang điểm 100.

    Như vậy, theo bảng xếp hạng PCI thì trong 6 năm liên tiếp (2017-2022), tỉnh Quảng Ninh dẫn đầu cả nước về chất lượng điều hành kinh tế, với nhiều sáng kiến thu hút đầu tư và cải cách hành chính.

    PCI 2022 ghi nhận quy trình giải quyết thủ tục hành chính của Quảng Ninh được thực hiện theo nguyên tắc “năm tại chỗ”, tức là các bước tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu, và trả kết quả được thực hiện xong ngay tại Trung tâm hành chính công.

    Hiện Quảng Ninh đang tiến tới thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo “năm bước trên môi trường điện tử”, cụ thể là thực hiện các khâu tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, ký số, trả kết quả đều sẽ được thực hiện trực tuyến toàn bộ.

    Nhờ những nỗ lực này, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh được các doanh nghiệp đánh giá tích cực trong khảo sát PCI với 93% ý kiến đánh giá “cán bộ nhà nước giải quyết công việc hiệu quả”, và 91% ý kiến đồng ý “thời gian thực hiện thủ tục hành chính được rút ngắn hơn so với quy định”.

    Tuy nhiên dường như không xảy ra việc tỷ lệ thuận trong chỉ số PCI với việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Theo đó, báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch Đầu tư, cho biết tính từ đầu năm đến ngày 20/3/2023, Quảng Ninh thu hút được 341,82 triệu USD  đạt hơn 41,3% kế hoạch thu hút FDI cả năm 2023 và đứng thứ 7 cả nước.

    Về tổng thể, phân tích dữ liệu từ Kết quả Điều tra PCI 2022 trong Lễ công bố PCI 2022 sáng 11/4, ông Đậu Anh Tuấn, Phó tổng thư ký VCCI, Giám đốc Dự án PCI cho biết, chỉ 35% doanh nghiệp tư nhân trong nước cho biết sẽ mở rộng quy mô kinh doanh trong hai năm tiếp theo. Tỷ lệ doanh nghiệp dự định giảm quy mô kinh doanh hoặc đóng cửa doanh nghiệp là 10,7%, tiếp tục ở mức cao kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện.

    “Các doanh nghiệp đang khá thận trọng với triển vọng trung hạn, cả doanh nghiệp tư nhân trong nước và doanh nghiệp FDI”, ông Tuấn nhấn mạnh.

    Khu vực doanh nghiệp FDI cũng có kết quả tương tự khi thận trọng nói về kế hoạch mở rộng. Chỉ 33% doanh nghiệp FDI cho biết sẽ mở rộng quy mô kinh doanh trong 2 năm tiếp theo. Trong lần khảo sát PCI 2021, tỷ lệ này là 47,7%. Tỷ lệ doanh nghiệp FDI đã mở rộng quy mô đầu tư trong năm 2022 là 6,2% so với mức 8,4% và 7,8% lần lượt vào năm 2020 và 2021.

    Quy mô và hiệu quả kinh kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân giảm. Trong điều tra PCI 2022, một doanh nghiệp tư nhân điển hình có quy mô vốn khoảng 15,6 tỷ đồng và 21 lao động; trong khi năm 2019, quy mô vốn và lao động của một doanh nghiệp điển hình lần lượt là 22,3 tỷ đồng và 23 lao động.

    Trong năm 2022, chỉ 5,1% doanh nghiệp tăng vốn đầu tư và 4,9% doanh nghiệp tăng quy mô lao động, giảm đáng kể so với mức của năm 2019 (với tỷ lệ tương ứng là 8,3% và 11,5%).

    Về hiệu quả kinh doanh, chỉ 42,6% doanh nghiệp tư nhân cho biết có lãi trong năm 2022, thấp hơn đáng kể con số 63% của năm 2019; tỷ lệ doanh nghiệp báo lỗ năm 2022 là 35,3% trong khi năm 2019 chỉ ở mức 23,4%.

    Cả hai con số tỷ lệ doanh nghiệp báo lãi hoặc báo lỗ của 3 năm gần đây là những chỉ báo cho thấy các doanh nghiệp tư nhân trong nước đã trải qua một quãng thời gian khó khăn trong hoạt động kinh doanh.

    … “Khi mùa đông ảm đạm đi qua thì mùa xuân tới thường gắn với “hy vọng”, gắn với niềm tin về sự đổi mới, vươn lên” – Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công ví von hình tượng trong nghi thức phát biểu ở buổi lễ công bố, và ông cũng không đưa ra dự báo thời gian nào thì mùa xuân gõ cửa…

    https://vietnamthoibao.org


    Không có nhận xét nào