Đại bàng FDI lớn nhất Việt Nam: Xây 6 nhà máy, tạo 87.000 việc làm, mới đề xuất một việc quan trọng
Kinh tế vĩ mô - Đầu tư
13/7/2025
Tính đến cuối năm 2024, tổng vốn đầu tư của Samsung đã thực hiện đạt khoảng 23,2 tỷ USD, trở thành doanh nghiệp FDI lớn nhất tại Việt Nam.
Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh, sáng 10/7, tại trụ sở Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh tiếp và làm việc với đoàn công tác của Tập đoàn Samsung Việt Nam do ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam dẫn đầu.
Thay mặt đoàn công tác, ông Na Ki Hong chúc mừng tỉnh Bắc Ninh (cũ) và Bắc Giang sáp nhập thành tỉnh Bắc Ninh, chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Gấu là Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Ông Na Ki Hong tin tưởng với sự chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Gấu, tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh.
Khái quát tình hình hoạt động sản xuất của Samsung tại Việt Nam, ông Na Ki Hong cho biết, hoạt động đầu tư tại Việt Nam bắt đầu từ năm 2008 với dự án xây dựng nhà máy sản xuất điện thoại giai đoạn 1 tại Bắc Ninh (cũ), quy mô 670 triệu USD. Đến nay, Samsung đang vận hành 6 nhà máy sản xuất, 1 Trung tâm nghiên cứu và phát triển, 1 pháp nhân bán hàng tại Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Tính đến cuối năm 2024, tổng vốn đầu tư của Samsung đã thực hiện đạt khoảng 23,2 tỷ USD, trở thành doanh nghiệp FDI lớn nhất tại Việt Nam. Hiện tại, tổng số nhân viên của Samsung khoảng 87.000 người, trong đó hơn 45.000 nhân viên làm việc tại tỉnh Bắc Ninh. Năm 2024, 6 nhà máy sản xuất của Samsung Việt Nam đạt doanh thu 62,5 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu 54,4 tỷ USD. Riêng các doanh nghiệp tại Bắc Ninh đạt doanh thu 31,4 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu 25 tỷ USD.
Theo Samsung Việt Nam, để đạt được kết quả kinh doanh như trên không thể thiếu vai trò của các doanh nghiệp cung cấp linh kiện. Hiện tại, Bắc Ninh có hơn 70 nhà cung cấp cấp 1 của Samsung với tổng số lao động khoảng 80.000 người (quy mô giao dịch khoảng 3,3 tỷ USD). Nếu hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp này gián đoạn, Công ty sẽ không thể sản xuất, vì vậy mong đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm và hỗ trợ.
Để bảo đảm hoạt động sản xuất cho các doanh nghiệp, Samsung đề xuất tỉnh cung ứng nguồn điện ổn định, chất lượng.
Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp, làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Samsung Việt Nam. Qua nghe trao đổi kết quả kinh doanh của Samsung tại Việt Nam nói chung và ở Bắc Ninh nói riêng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy rất ấn tượng trước kết quả đạt được, đồng thời giới thiệu khái quát quy mô, dư địa của tỉnh Bắc Ninh sau sáp nhập, tình hình kinh tế - xã hội, tăng trưởng kinh tế của tỉnh 6 tháng đầu năm nay.
Sau khi sáp nhập, tỉnh Bắc Ninh có diện tích 4.718,6 km², dân số hơn 3,6 triệu người, quy mô nền kinh tế đứng thứ 5 toàn quốc. 6 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế đạt 10,47%; xuất khẩu đứng thứ 2 toàn quốc (sau Thành phố Hồ Chí Minh). Tỉnh có 33 khu công nghiệp với diện tích gần 10 nghìn ha; thu ngân sách hơn 41 nghìn tỷ đồng. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, an sinh xã hội được quan tâm, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đến nay đã hoàn thành.
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh, tỉnh tiếp tục đầu tư mở rộng hạ tầng các khu công nghiệp. Do vậy, tỉnh mong muốn Tập đoàn Samsung nghiên cứu đầu tư mở rộng, tăng quy mô sản xuất tại Bắc Ninh. Từng bước chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp nội địa, hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam tham gia vào các chuỗi cung ứng toàn cầu của Samsung. Cùng đó, Tập đoàn tiếp tục đồng hành với tỉnh trong các hoạt động an sinh, phúc lợi xã hội.
Đối với các kiến nghị của doanh nghiệp, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh giao các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp giải quyết những khó khăn phát sinh trong quá trình sản xuất, bảo đảm cấp điện tốt nhất cho doanh nghiệp. Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhận lời sẽ sắp xếp thời gian đến dự buổi trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Choi Joo Ho và tham quan nhà máy. Đồng chí khẳng định, lãnh đạo tỉnh luôn sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp để giải quyết các khó khăn, vướng mắc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.
Đại Phú
An ninh tiền tệ
https://cafef.vn/dai-bang-fdi-lon-nhat-viet-nam-xay-6-nha-may-tao-87000-viec-lam-moi-de-xuat-mot-viec-quan-trong-188250713143602496.chn
Doanh nghiệp ‘chạy’ xong 14 thủ tục vẫn chưa xong vì ‘dự án chưa có trong quy hoạch’
VŨ TUẤN / Báo Tuoir Trẻ
Vòng địa phương Diễn đàn kinh tế tư nhân khu vực miền núi phía Đông Bắc Bộ ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của doanh nghiệp trẻ. Điều nổi cộm khiến doanh nghiệp nhỏ miền núi hụt hơi vì phải chạy theo quy hoạch.
Doanh nghiệp miền núi đề xuất giảm thủ tục hành chính để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển - Ảnh: HÀ QUÂN
Đây là chia sẻ của nhiều đại biểu tại Diễn đàn kinh tế tư nhân cụm các tỉnh miền núi Đông Bắc Bộ được tổ chức ngày 13-7 tại Lạng Sơn.
Không thực hiện được dự án vì "chưa có trong quy hoạch"
Một đại diện Hội Doanh nghiệp trẻ khu vực Đông Bắc chia sẻ khi triển khai một dự án đầu tư mỏ đá, doạnh nghiệp phải thực hiện 14 thủ tục hành chính.
"Trong đó thì chúng tôi nhận thấy rằng có đến 7-8 thủ tục hành chính là trùng nhau, nhưng chung quy lại thì khi họp bàn tháo gỡ mọi cơ chế chính sách, họp đi bàn lại và cuối cùng là dự án chưa phù hợp, chưa có trong quy hoạch nên là không phù hợp" - vị này nói.
Theo đại diện này, đánh giá của cơ quan quản lý như vậy không phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Anh đề nghị để tháo gỡ cho doanh nghiệp, thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế tư nhân theo tinh thần nghị quyết thì trước hết phải thay đổi các quy định về quy hoạch.
Tương tự, anh Trần Văn Minh, phó chủ tịch, tổng thư ký Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội, cho hay thực tế doanh nghiệp của anh còn phải "chạy" đến 28, 30 chữ ký, lấy ý kiến của các ban, bộ, ngành, các sở, ban ngành... cực kỳ phức tạp.
"Không hiểu sao mà 5 năm 10 năm nay, thủ tục cắt giảm mà vẫn nhiều thế? Chúng ta cũng không khỏi đặt câu hỏi là tại sao cứ cắt suốt mà thủ tục và các điều kiện nó cứ dài ra như vậy?" - một doanh nghiệp trẻ thắc mắc.
Thủ tục hành chính cắt mãi nhưng không giảm
Anh Minh chia sẻ thêm, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội có nhiều diễn đàn, nhiều phiên đối thoại nhưng doanh nghiệp ngày càng e dè, ngại chia sẻ. Nguyên nhân là các ý kiến, phản ánh, đóng góp của doanh nghiệp khi gửi lên UBND thành phố, cơ quan cấp trên lại chuyển ý kiến đó về cơ quan quản lý có liên quan trực tiếp.
Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Hoàng Bình Quân chia sẻ cần có chính sách ưu đãi đặc thù cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở miền núi phát triển - Ảnh: VŨ TUẤN
Sau đó, nhiều ý kiến, kiến nghị được cán bộ quản lý trực tiếp gọi lại cho doanh nghiệp "nhắc nhở": Họ là cơ quan quản lý trực tiếp, nếu có băn khoăn, đề xuất gì, đề nghị phản ánh qua cán bộ quản lý trước".
Làm tổ cho "đại bàng" cũng phải làm tổ cho "chim sẻ"
Về vấn đề này, ông Hoàng Bình Quân - nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, chủ tịch danh dự Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam cho hay trong thời gian làm bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, ông cũng mất nửa nhiệm kỳ để chỉ đạo về công tác quy hoạch.
Các doanh nghiệp ở miền núi Đông Bắc Bộ kiến nghị nhiều vấn đề nổi cộm để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển - Ảnh: VŨ TUẤN
"Tôi phải làm mất khoảng hơn 2 năm rưỡi là xong toàn bộ 27 quy hoạch của tỉnh. Toàn bộ, từ quy hoạch đất đai, quy hoạch ba loại rừng, quy hoạch đô thị cho đến quy hoạch thủy lợi, quy hoạch giao thông...
Không một doanh nghiệp nào có tầm mà lại đầu tư vào một nơi mà quy hoạch còn lờ mờ hoặc không có quy hoạch cả. Bởi vì nó cực kỳ nguy hiểm, nguy hiểm đối với việc đầu tư của người ta" - ông Hoàng Bình Quân chia sẻ.
Nguyên trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng cho hay Diễn đàn kinh tế tư nhân sẽ tổng hợp các ý kiến để gửi đến Chính phủ, các bộ, ban ngành liên quan. Trong đó, ông nhấn mạnh vai trò về xây dựng chính sách đặc thù để phát triển kinh tế tư nhân miền núi.
Nếu không có biệt đãi, các doanh nghiệp lớn sẽ không đầu tư vào miền núi. "Những tỉnh rất thuận lợi như Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Bắc Ninh... có trải đinh họ vẫn đầu tư. Nhưng các tỉnh khó khăn như Lạng Sơn, Tuyên Quang hay Cao Bằng có trải chiếu hoa, trải thảm đỏ, xịt nước hoa họ cũng không lên (đầu tư - PV)" - ông Hoàng Bình Quân nói.
Hơn 20 ý kiến thảo luận đề cập đến 7 nhóm vấn đề sẽ được tổng hợp, gửi đến các cơ quan chức năng - Ảnh: VŨ TUẤN
Chủ tịch danh dự Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam cho rằng doanh nghiệp cần có lợi nhuận, nếu không có ưu đãi đặc biệt về vốn vay, nhân lực hay đất đai thì rất khó thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.
Doanh nghiệp khu vực miền núi Đông Bắc Bộ phần lớn là doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhiều doanh nghiệp siêu nhỏ, không tiếp cận được với chính sách ưu đãi. Ông Hoàng Bình Quân cho rằng cơ quan chức năng cần tháo gỡ để tạo môi trường kinh doanh bình đẳng.
Theo ông, ưu đãi chính sách không chỉ thu hút doanh nghiệp lớn mà cần ưu đãi cho các doanh nghiệp nhỏ phát triển. Đây cũng là tinh thần của Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị.
"Làm tổ cho "đại bàng" rồi thì "chim ri" với "chào mào" cũng cần có tổ chứ? Chẳng lẽ cứ "làm tổ cho đại bàng" còn mấy "ông" "chim sẻ" lấy tổ đâu mà ở?" - ông Quân nói. Theo ông, địa phương tạo môi trường cho doanh nghiệp sinh ra thì cũng cần môi trường cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển.
7 vấn đề nổi cộm để phát triển kinh tế tư nhân khu vực miền núi Đông Bắc Bộ:
Tại Diễn đàn kinh tế tư nhân cụm các tỉnh miền núi Đông Bắc Bộ, các đại biểu đã có hàng chục ý kiến, kiến nghị tập trung vào 7 vấn đề nổi cộm.
- Thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp, thiếu đồng bộ.
- Nhiều quy định của chính sách, pháp luật chồng chéo chưa theo kịp tinh thần Nghị quyết 68 trong tương lai.
- Doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp khó tiếp cận chính sách tín dụng.
- Thiếu mặt bằng sản xuất, chưa có khu công nghiệp phù hợp với đặc thù miền núi, biên giới.
- Thiếu cơ chế hỗ trợ cho doanh nghiệp chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo tại địa phương.
- Chính quyền địa phương chưa thật sự "đồng hành, kiến tạo".
- Thiếu cơ chế đặc thù cho doanh nghiệp vùng khó khăn.
https://tuoitre.vn/doanh-nghiep-chay-xong-14-thu-tuc-van-chua-xong-vi-du-an-chua-co-trong-quy-hoach-20250713183904531.htm
Hàng nhập khẩu dưới 1 triệu đồng bị thu thuế VAT tự động từ 1/8
Thảo Thu/Dân Trí
Thứ bảy, 12/07/2025
Từ ngày 1/8, cơ quan hải quan sẽ triển khai thu thuế giá trị gia tăng tự động đối với hàng hóa nhập khẩu giá trị nhỏ thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh.
Cục Hải quan mới đây có thông báo về việc triển khai Thông tư 29/2025 quy định về thu thuế giá trị gia tăng (VAT) tự động đối với hàng hóa giá trị thấp nhập khẩu qua dịch vụ chuyển phát nhanh.
Theo ước tính của Bộ Tài chính từ trước đó, hàng ngày có từ 4 đến 5 triệu đơn hàng giá trị nhỏ được vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam qua các sàn thương mại điện tử.
Trước đây, hàng hóa nhập khẩu qua chuyển phát nhanh có giá trị dưới 1 triệu đồng được miễn cả thuế nhập khẩu và VAT. Tuy nhiên, chính sách miễn VAT này đã bãi bỏ từ ngày 18/2 với việc hàng hóa dưới 1 triệu đồng vẫn được miễn thuế nhập khẩu nhưng bắt buộc phải đóng VAT.
Thu thuế VAT tự động với hàng nhập chuyển phát nhanh dưới 1 triệu đồng từ 1/8 (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).
Trong quá trình triển khai chính sách, vấn đề phát sinh là hệ thống hải quan chưa cập nhật để thu thuế VAT cho các lô hàng giá trị thấp này. Do vậy, cơ quan hải quan và doanh nghiệp thực hiện khai và thu thuế theo phương thức thủ công, điều này gây tốn kém thời gian, nhân lực và dễ sai sót.
Do đó, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 29/2025 để tạo cơ sở pháp lý và kỹ thuật cho việc thu thuế VAT tự động trên hệ thống hải quan với mục tiêu là hiện đại hóa, giảm thủ tục hành chính và đảm bảo thu đúng, thu đủ thuế cho Nhà nước.
Theo kế hoạch, giai đoạn thí điểm từ ngày 9/7 đến 31/7 được áp dụng với một số doanh nghiệp. Sau đó, Cục Hải quan chính thức áp dụng cho tất cả doanh nghiệp chuyển phát nhanh qua mọi hình thức hàng không, đường bộ, đường sắt từ ngày 1/8.
https://dantri.com.vn/kinh-doanh/hang-nhap-khau-duoi-1-trieu-dong-bi-thu-thue-vat-tu-dong-tu-18-20250712005520750.htm
Không có nhận xét nào