Header Ads

  • Breaking News

    American Leadership Is Back Under President Trump

     Các nội dung chính được bàn thảo tại cuộc họp đa phương diễn ta tại Nhà Trắng chiều ngày 18 tháng 8 năm 2025 về nỗ lực chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine

    American Leadership Is Back Under President Trump 

    Hoang Anh Tuan 

    18/8/2025

    Ghi chú: Tôi thường có thói quen nghe trực tiếp tin gốc, xem người trong cuộc nói gì và sau đó tự mình phân tích hay bình luận, hạn chế bị tác động bởi báo chí hay các nguồn thứ cấp.

    ____

    Hôm nay, thứ hai, 18/8/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chủ trì một cuộc họp mang tính bước ngoặt, quy tụ nhiều nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng. Trọng tâm của cuộc thảo luận là tìm giải pháp để chấm dứt chiến tranh, giảm thiểu thương vong và xây dựng nền hòa bình bền vững cho Ukraine. Sự kiện này phản ánh quyết tâm chính trị của cả Mỹ và châu Âu trong việc ngăn chặn vòng xoáy bạo lực đã khiến 5.000–7.000 người thiệt mạng mỗi tuần.

    Dưới đây là tổng hợp các nội dung chính được trao đổi và truyền hình trực tiếp (link trong comment cuối bài)

    SỰ THAM DỰ CỦA CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO CHÂU ÂU

    Cuộc họp có sự hiện diện của Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. NATO được đại diện bởi Tổng thư ký Mark Rutte. Đây là lần hiếm hoi một hội nghị tại Nhà Trắng có sự tham dự của đông đảo lãnh đạo châu Âu như vậy.

    Sự hiện diện này mang thông điệp đoàn kết giữa Mỹ và châu Âu. Các lãnh đạo không chỉ đến để thảo luận, mà còn để thể hiện cam kết lâu dài của châu Âu đối với Ukraine. Tất cả cùng chia sẻ mục tiêu chung: chấm dứt chiến tranh, bảo vệ an ninh châu Âu và định hình lại trật tự quốc tế sau hơn ba năm rưỡi xung đột.

    TẬP TRUNG VÀO HÒA BÌNH

    Tổng thống Mỹ khẳng định mục tiêu hàng đầu là “ngừng giết chóc và đạt hòa bình.” Ông nhấn mạnh rằng đã có trao đổi trực tiếp và gián tiếp với cả Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin, mở ra khả năng tổ chức một hội nghị ba bên trong tương lai gần.

    Điểm đáng chú ý là Nga đã bày tỏ sẵn sàng chấp nhận các bảo đảm an ninh cho Ukraine. Đây được coi là bước ngoặt quan trọng, bởi lần đầu tiên kể từ năm 2022, Moscow đưa ra tín hiệu nhượng bộ trong một vấn đề cốt lõi.

    BẢO ĐẢM AN NINH CHO UKRAINE

    Ukraine coi bảo đảm an ninh là điều kiện tiên quyết. Tổng thống Zelensky kêu gọi một cơ chế tương tự Điều 5 NATO – nghĩa là mọi hành động xâm lược trong tương lai sẽ được đáp trả tập thể.

    Các nước châu Âu ủng hộ sáng kiến này, song nhấn mạnh rằng trách nhiệm không chỉ thuộc Mỹ. Họ sẵn sàng chia sẻ gánh nặng để Ukraine có một hệ thống phòng thủ đáng tin cậy, vừa ngăn chặn Nga, vừa bảo vệ an ninh toàn châu lục.

    TRAO ĐỔI TÙ BINH VÀ TRẺ EM BỊ BẮT CÓC

    Một điểm nhân đạo nổi bật là vấn đề trao đổi hơn 1.000 tù binh và hồi hương hàng nghìn trẻ em Ukraine bị đưa sang Nga. Zelensky cảm ơn Mỹ, đặc biệt là Đệ nhất phu nhân, vì những hành động kêu gọi trả lại trẻ em.

    Đây không chỉ là vấn đề nhân đạo, mà còn là phép thử cho thiện chí đàm phán của Nga. Nếu tiến trình này thành công, nó sẽ củng cố lòng tin giữa các bên và mở đường cho những thỏa thuận chính trị sâu rộng hơn.

    TRANH LUẬN VỀ LỆNH NGỪNG BẮN

    Thủ tướng Đức Merz và Tổng thống Pháp Macron cho rằng một lệnh ngừng bắn cần được thiết lập ngay ở vòng đàm phán kế tiếp để tạo uy tín cho tiến trình hòa bình. Họ coi đây là bước khởi đầu cần thiết.

    Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ phản biện rằng trong sáu cuộc chiến mà ông từng góp phần chấm dứt, không cần có ngừng bắn chính thức. Theo ông, hòa bình có thể đạt được thông qua đàm phán ngay cả khi chiến sự vẫn tiếp diễn.

    VAI TRÒ CỦA NATO

    Tổng thư ký NATO Mark Rutte ghi nhận cuộc gọi đầu tiên giữa Mỹ và Nga từ tháng 2 đã mở ra bước tiến mới. Ông nhấn mạnh NATO phải bảo vệ cơ sở hạ tầng Ukraine và ngăn chặn thiệt hại nhân mạng.

    NATO cũng đã tăng cam kết chi tiêu quốc phòng từ 2% lên 5% GDP – một con số mang tính đột phá. Điều này chứng minh rằng châu Âu không chỉ dựa vào Mỹ, mà sẵn sàng đầu tư nghiêm túc cho an ninh chung.

    LẬP TRƯỜNG CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU

    Chủ tịch Ursula von der Leyen nhấn mạnh: châu Âu không chỉ đồng minh mà còn là “bạn bè” của Mỹ và Ukraine. Bà khẳng định việc trả lại trẻ em bị bắt cóc phải trở thành ưu tiên hàng đầu của tiến trình hòa bình.

    Bên cạnh đó, EU coi sự kiện này là bước tiếp nối sau thỏa thuận thương mại lớn nhất trong lịch sử được ký kết gần đây giữa hai bờ Đại Tây Dương. Thông điệp đưa ra là hòa bình và hợp tác kinh tế phải song hành.

    VAI TRÒ CỦA Ý VÀ PHÁP

    Thủ tướng Giorgia Meloni nhấn mạnh cần thống nhất về bảo đảm an ninh, đặc biệt với mô hình Điều 5. Ý cam kết tiếp tục đứng về phía Ukraine và đưa ra sáng kiến riêng để bảo vệ hòa bình.

    Tổng thống Emmanuel Macron bổ sung rằng châu Âu cần cân nhắc một hội nghị bốn bên trong tương lai, nhằm mở rộng phạm vi bảo đảm an ninh cho toàn lục địa. Ông khẳng định an ninh châu Âu và an ninh Ukraine là một, không thể tách rời.

    LẬP TRƯỜNG CỦA ANH VÀ PHẦN LAN

    Thủ tướng Anh Keir Starmer cho rằng xung đột Ukraine đã ảnh hưởng sâu rộng tới toàn bộ châu Âu và Vương quốc Anh. Ông nhấn mạnh hội nghị này có thể trở thành “bước ngoặt lịch sử” nếu đạt được bảo đảm an ninh.

    Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb chia sẻ kinh nghiệm quốc gia giáp Nga với đường biên dài hơn 1.200 km. Ông nhắc lại rằng Phần Lan từng tìm được giải pháp hòa bình năm 1944, và tin rằng Ukraine có thể làm được điều tương tự trong năm 2025.

    KỲ VỌNG VỀ HỘI NGHỊ BA BÊN

    Một hội nghị ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine được kỳ vọng tổ chức trong vòng hai tuần tới. Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh bùng phát, ba bên cùng ngồi lại trên bàn đàm phán.

    Nếu hội nghị này thành công, hàng nghìn sinh mạng có thể được cứu mỗi tuần. Nó cũng có thể mở đường cho một cơ chế an ninh tập thể mới, mang tính ràng buộc lâu dài đối với cả châu Âu và Nga.

    TÍN HIỆU TÍCH CỰC VÀ THÁCH THỨC

    Các lãnh đạo châu Âu và Mỹ đều lạc quan rằng Nga và Ukraine đã trở thành “hai bên sẵn sàng.” Tuy nhiên, những vấn đề nhạy cảm về lãnh thổ và đường liên lạc chiến sự vẫn là rào cản lớn.

    Tổng thống Mỹ thừa nhận đây là một trong những cuộc đàm phán khó khăn nhất, nhưng cũng là cơ hội hiếm có. Ông nhấn mạnh: “Nếu thành công, chúng ta sẽ cứu hàng chục nghìn sinh mạng và thiết lập một nền hòa bình mới cho châu Âu.”

    Nhìn tổng thể, cuộc họp tại Nhà Trắng đã mở ra hy vọng thực tế cho một nền hòa bình công bằng và bền vững tại Ukraine. Dù còn nhiều thách thức, nhưng sự đồng lòng của Mỹ và châu Âu, quyết tâm của Ukraine và sự sẵn sàng của Nga cho một giải pháp đã tạo nền tảng mới cho ngoại giao quốc tế. Nếu tiến trình này thành công, nó sẽ trở thành dấu mốc lịch sử, thay đổi cục diện an ninh châu Âu và thế giới./.

    https://www.facebook.com/search/top?q=hoang%20anh%20tuan


    American Leadership Is Back Under President Trump 

    The White House

    August 18, 2025

    https://www.whitehouse.gov/articles/2025/08/american-leadership-is-back-under-president-trump/

    As President Donald J. Trump convenes with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy and key European allies at the White House, the world is witnessing the resurgence of American leadership. Through his unrelenting commitment to peace, President Trump is determined to shatter the yearslong impasse and pave a way for an end to the bloodshed.

    World leaders credit President Trump’s decisive actions for reigniting the dialogue:

    Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy: “I think that we had a very good conversation with President Trump… it was really good. We spoke about very sensitive points.”

    NATO Secretary General Mark Rutte: “I really want to thank you, President of the United States, dear Donald, for the fact that you, as I said before, broke the deadlock basically with President Putin by starting the dialogue … From there, here we are today.”

    Finnish President Alexander Stubb: “I think in the past two weeks, we’ve probably had more progress in ending this war than we have in the past three-and-a-half years.”

    Italian Prime Minister Giorgia Meloni: “It is an important day — a new phase — after three years that we didn’t see any kind of sign from the Russian side that they were willing for dialogue, so something is changing — something has changed — thanks to you.”

    United Kingdom Prime Minister Keir Starmer: “I think today will be seen as a very important day in recent years in relation to a conflict which has gone on for three-and-a-bit years, and so far, nobody has been able to bring it to this point — so I thank you for that.”

    German Chancellor Friedrich Merz: “This is extremely helpful that we are meeting and hearing that the two of you are having such a good meeting today … The path is open. You opened it last Friday — but now the way is open for complicated negotiations.”

    French President Emmanuel Macron: “Thank you, Mr. President, for organizing this meeting and for your commitment… everybody around this table is in favor of peace… this is why the idea of a trilateral meeting is very important because this is the only way to fix it.”

    European Commission President Ursula von der Leyen: “We had a fantastic NATO Summit… We had the largest trade deal ever — agreed. And now, we are here to work together with you on a… lasting peace for Ukraine. Stop the killing. This is really our common interest.”


    Không có nhận xét nào