Sùng Chính
21/8/2025
Khung cảnh hội nghị KOL Summit 2025 do Bộ Công an tổ chức hôm 19/8 tại Hà Nội. Ảnh: Huỳnh Duy/Kenh14.
Các sự kiện nổi bật trong tuần:
Bộ Công an sẽ quản lý người nổi tiếng trên mạng xã hội
Bộ Công Thương đề xuất tăng tiền điện để bù lỗ cho EVN
Nhà báo Đoàn Bảo Châu bị truy nã
Mỹ chỉ trích Việt Nam về nhân quyền, Việt Nam phủ nhận
Bộ Công an sẽ quản lý người nổi tiếng trên mạng xã hội
Bộ Công an đang xây dựng một khuôn khổ pháp lý để quản lý những người có sức ảnh hưởng trên không gian mạng (KOL, KOC).
Bộ này cho biết, trong kỷ nguyên số hóa như hiện nay, các KOL, KOC đã sớm trở thành một “biểu tượng của sức mạnh mềm”, có sức ảnh hưởng lớn trong xã hội.
Đến nay, cơ quan công an đã bắt đầu xây dựng một tổ chức có tên gọi là Liên minh Niềm tin số, làm trung gian kết nối hàng nghìn KOL, KOC khắp cả nước. Lực lượng này được xác định sẽ tham gia cùng chính quyền trong quá trình định hướng, dẫn dắt dư luận và đấu tranh chống lại thông tin sai lệch trên không gian mạng. Vào ngày 19/8, 300 KOL, KOC đầu tiên được Bộ Công an công bố là thành viên của liên minh này.
Bên cạnh đó, Bộ Công an sẽ cấp chứng nhận có giá trị 12 tháng cho mỗi KOL, KOC để hoạt động thương mại. Các chứng nhận này sẽ kèm theo các thang đo về mức độ uy tín của từng KOL, KOC để các tổ chức, doanh nghiệp làm căn cứ khi lựa chọn hợp tác.
Nhiều khung hình phạt trong xử lý vi phạm dự kiến cũng sẽ được ban hành để giới hạn hành vi của các KOL, KOC, bao gồm cả các biện pháp hạn chế hoặc cấm biểu diễn.Theo các báo cáo, Việt Nam hiện có hơn 32.000 KOL, KOC trên mạng xã hội như Facebook, Tiktok, v.v.
Khung cảnh hội nghị KOL Summit 2025 do Bộ Công an tổ chức hôm 19/8 tại Hà Nội. Nguồn ảnh: Znews.
Bộ Công Thương đề xuất tăng tiền điện để bù lỗ cho EVN
Hơn 44.700 tỷ đồng tiền lỗ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang được Bộ Công Thương đề xuất bù đắp bằng việc tăng giá điện.
Đến cuối năm 2024, EVN báo cáo khoản lỗ lũy kế khoảng 44.792 tỷ đồng. Số tiền này được cộng dồn lại từ các khoản lỗ của EVN trong hai năm liên tiếp trước đó.
Tập đoàn này cho biết do tác động của tình hình “địa chính trị”, chi phí mua điện đã tăng cao trong giai đoạn năm 2022 – 2023.
Trước tình trạng này, để bảo toàn nguồn vốn nhà nước, EVN kiến nghị Bộ Công Thương báo cáo Chính phủ chuyển hoàn toàn khoản lỗ vào giá bán lẻ điện.
Đáng chú ý, năm 2024 cũng là năm đầu tiên tập đoàn này báo kinh doanh có lãi hơn 8.200 tỷ đồng. EVN đang nắm giữ hơn 91.000 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng. Chỉ riêng khoản lãi từ tiền gửi, EVN đã nhận về hơn 2.000 tỷ đồng trong năm 2024. Tuy nhiên, khoản tiền lãi này lại không được tính bù cho các khoản lỗ của năm trước.
Bộ Công Thương hiện đang lấy ý kiến về việc sửa đổi Nghị định 72/2025 để cho phép EVN mở rộng phạm vi quyền hạn tăng giá điện.
EVN là doanh nghiệp điện lực duy nhất ở Việt Nam có 100% vốn chủ sở thuộc nhà nước. Theo Nghị định 72/2025, EVN có quyền tự quyết định giá điện khi chi phí đầu vào tăng từ 2-5%, mà không cần phê duyệt từ các cấp nhà nước. Từ tháng 10/2024 đến nay, EVN đã có hai lần tăng giá điện. Giá điện đã tăng thêm 9,6% sau các đợt điều chỉnh này.
Trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Hà Nội. Nguồn ảnh: EVN.
Nhà báo Đoàn Bảo Châu bị truy nã
Công an TP. Hà Nội vừa phát lệnh truy nã đặc biệt đối với nhà báo Đoàn Bảo Châu với cáo buộc về tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 của Bộ luật Hình sự.
Tối 14/8, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phát sóng một đoạn tin ngắn cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Công an TP. Hà Nội đã phát lệnh truy nã ông Đoàn Bảo Châu, sau khi cơ quan công an tiến hành khởi tố nhưng không tìm thấy ông tại nơi cư trú.
Trong bài viết chia sẻ trên Facebook cá nhân của mình, ông Châu cho biết lý do của việc này đến từ việc ông đã ghi hình và đăng tải sáu video với nội dung là các cuộc tọa đàm về vấn đề xã hội và nhân quyền ở Việt Nam. Đồng thời, ông cũng khẳng định rằng bản thân đã không làm điều gì sai, không tham gia đảng phái chính trị, v.v.
Nhiều tổ chức quốc tế gần đây đã đồng loạt lên tiếng bảo vệ ông Đoàn Bảo Châu.
Ông Đoàn Bảo Châu sinh năm 1968 tại Hà Nội. Ông được biết trong nhiều vai trò khác nhau như võ sư, tác giả sách, nhà văn, và nhà báo. Ông Châu cũng thường xuyên viết bài bình luận về các vấn đề xã hội trên trang Facebook cá nhân có hơn 216.000 lượt theo dõi của mình.
Tác giả Đoàn Bảo Châu ký tặng độc giả nhân sự kiện ra mắt sách tại Hà Nội. Ảnh: HH/Vietnamnet.
Mỹ chỉ trích Việt Nam về nhân quyền, Việt Nam phủ nhận
Trong báo cáo thường niên vừa được công bố hôm 12/8, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiếp tục bày tỏ mối lo ngại về tình hình nhân quyền tại Việt Nam.
Ở trang đầu tiên của báo cáo, Hoa Kỳ đã nhấn mạnh rằng Việt Nam đã không có sự cải thiện đáng kể nào về tình hình nhân quyền trong suốt một năm qua.
Theo đó, báo cáo liệt kê hàng loạt vấn đề vi phạm nhân quyền, đặc biệt là hành vi tùy tiện giết hại, tra tấn hoặc hạ nhục nhân phẩm, v.v đối với những người bị chính quyền bắt giữ. Cụ thể, báo cáo dẫn chứng đã có hai trường hợp người bị giam giữ tử vong trong hoàn cảnh đáng ngờ. Một trường hợp khác là ông Vũ Minh Đức ở tỉnh Đồng Nai đã tử vong vào ngày 22/3/2024 sau khi bị thẩm vấn.
Hoa Kỳ còn cáo buộc chính quyền Việt Nam đang hạn chế các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Những phát biểu trái chiều của người dân có thể bị suy diễn và ghép tội tại các điều 117, 331 của Bộ luật Hình sự 2015. Một số cáo buộc khác liên quan đến những hạn chế về tự do tôn giáo và quyền của người lao động, trẻ em, v.v.
Tại buổi họp báo ngày 14/8, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Phạm Thu Hằng nhận định báo cáo của phía Hoa Kỳ chưa thực sự phản ánh đúng về tình hình ở Việt Nam.
Suốt nhiều năm qua, Hoa Kỳ liên tục chỉ trích tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam thông qua các báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao nước này.
Trong năm 2024, Việt Nam đã bắt giữ và tuyên án khoảng 43 nhà hoạt động nhân quyền với những bản án lên đến hàng chục năm tù. Trong sáu tháng đầu năm nay, khoảng 21 người khác lại tiếp tục bị bắt giữ. Đến nay, Việt Nam vẫn đang giam giữ hơn 200 tù nhân lương tâm. Nhiều người trong số họ phải sống trong cảnh biệt giam và bị đối xử vô nhân đạo.
Truy nã nhà báo Đoàn Bảo Châu; nhốt KOL vào lồng thể chế
Không có nhận xét nào