Header Ads

  • Breaking News

    Nhóm quyền lực nào đang thống trị thế giới?

    Anh Quoc

    23/8/225

    "... Quyền lực không thể trong cái túi rỗng, quyền lực phải đi đôi với tiền bạc, kiểm soát xã hội không chỉ bằng súng mà bằng bộ mặt sạch sẽ của tầng lớp tinh hoa.

    Thế lực chính trị không phải để sát phạt, đấu tố nội bộ, nó phải chuyển hóa thành thế lực Tài phiệt".


    Những nhà nghiên cứu về quyền lực nhà nước đã đúc kết, trong lịch sử loài người có 4 thế lực thống trị, đó là các nhóm: Quân phiệt, Thế phiệt, Tài phiệt, Độc tài toàn trị.

    QUÂN PHIỆT:

    Nhóm Quân phiệt được hiểu đơn giản là nhóm tướng lĩnh quân đội thao túng, nắm quyền lực quốc gia.

    Các nhóm Quân phiệt trong lịch sử hiện đại nổi bật nhất là Nhật Bản khi Minh Trị Canh tân xây dựng một quân đội hùng mạnh nhằm mục tiêu phát động các cuộc chiến tranh xâm lược với lân bang, cụ thể mục tiêu trước mắt chính là Trung Quốc thời nhà Thanh. Các tướng lĩnh trong quân đội được trọng dụng, hội đồng quân sự nắm quyền điều hành đất nước, Nhật Hoàng trở thành biểu tượng tinh thần.

    Hiện nay, các nhóm quân phiệt nắm quyền bính vẫn còn tồn tại một số quốc gia ở châu phi, và châu Á có thể kể đến Mianma, Thái Lan và phần nào đó có thể là Campuchia…

    THẾ PHIỆT:

    Nhóm Thế phiệt ảm chỉ các tầng lớp quý tộc trong hoàng gia, gia đình, dòng họ quan lại, chức sắc tôn giáo… có thế lực, có tiếng nói lũng đoạn đến các chính sách quốc gia.

    Biểu hiện của nhóm này rõ nhất tại các quốc gia Ả Rập và Ấn độ, và những quốc gia thuộc địa cũ của Anh, dựa trên các truyền thống tôn giáo, tài sản và học vấn.

    Nhóm Thế phiến có mặt hầu hết trong bộ máy Nhà nước và từ đó cai quản Nhà nước theo hinh thức “Dòng họ, Cha truyền con nối”.

    Các quốc gia theo chủ nghĩa Thế Phiệt thường mềm mại trong chính sách đối ngoại, lấy mục đích ổn định là phương châm, nên dễ dàng thỏa hiệp với các xung đột, các quốc gia khác không cần quan tâm đến “tà, chính” chế độ chính trị… miễn là bảo vệ cho lợi ích của họ.

    TÀI PHIỆT.

    Nhóm Tài phiệt được hiểu là tư bản tài chính có thế lực, nắm quyền chi phối kinh tế - chính trị nó có tất cả ở các quốc gia trên thế giới. 

    Nhóm Tài phiệt có nhiều cấp độ từ các Tập đoàn kinh tế, đến Chế độ tài phiệt vô hình không nhất thiết là một thể hế hính phủ ông khai, ó hủ đíh. 

    Chế độ tài phiệt đã xuất hiện từ rất lâu, có từ thời cổ đại. Đế chế La Mã được coi là một ví dụ điển hình cho chế độ tài phiệt, khi mà toàn bộ thành viên Thượng viện đều là quý tộc giàu có. Trong đế chế này, việc bầu cử quan chức và đề xuất các chính sách mới cũng hoàn toàn rơi vào tay người giàu. 

    Các nhà tài phiệt hiện đại mua sự thuận lợi cho mình thông qua những lá phiếu và các cơ quan lập pháp, trong niềm tin rằng quyền lực thu được sẽ giúp họ bù đắp mọi phí tổn và mang lại nhiều thặng dư.

    Hiện nay, thể chế ở Mỹ được cho là mang các yếu tố của chế độ tài phiệt, bởi những ảnh hưởng khá sâu rộng của người giàu lên quá trình bầu cử và hoạch định chính sách của nước này. 

    Dù gây khá nhiều tranh cãi, đặc biệt là tranh cãi về khoảng cách giàu nghèo, song chế độ tài phiệt không thực sự tồn tại và được công khai, mà chỉ có trong lý thuyết. 

    Trên thế giới, không có mô hình cai trị của quốc gia nào là áp dụng chế độ tài phiệt.

    Với thắng lợi của Donald Trump, một tỷ phú trở thành tổng thống Mỹ, dường như chủ nghĩa Tài Phiệt đang nổi lên thay thế nhận thức truyền thống “giới Tài phiệt chỉ nấp đằng sau giật dây”, họ thực sự được tin tưởng trên vũ đài chính trị một cách công khai.

    Sức mạnh kinh tế thay thế sức mạnh quốc phòng trong một thế giới có vũ khí hạt nhân, nó quyết định sự cạnh tranh ai là kẻ thống trị thế giới. 

    Trong khi các nhóm Quân phiệt và Thế phiệt có xu hướng dần bị tước bỏ quyền lực do tiến trình dân chủ là nhu cầu tất yếu mang tính quy luật phát triển, thì các nhóm Tài Phiệt thực sự đang nắm yết hầu của nền kinh tế thế giới, tạo động lực cho một cuộc sống thịnh vượng hơn, nhưng rất có thể nó sẽ đẩy thế giới đến một cuộc đối đầu giữa các cường quốc lớn, đặc biệt là sự đối đầu với Trung Quốc một quốc gia độc tài.

    ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ.

    Các nhóm Quân phiệt, Thế phiệt, Tài Phiệt dùng ảnh hưởng để lũng đoạn Nhà Nước thì nhóm Độc tài toàn trị chính là hiện thân của Nhà nước, nó còn tồn tại một số quốc gia lấy chủ nghĩa cộng sản là nền tảng quản lý xã hội, động lực phát triển từ sự khai thác sức lao động của quần chúng dưới sự lãnh đạo của một nhóm người, thậm chí một gia tộc như Bắc Triều Tiên.

    Trên thực tế, đây là những quốc gia hủ bại, nghèo khổ phi nhân tính nhất.

    Trong bế tắc những kẻ độc tài đang tìm ra lối thoát, họ nhận thấy để bảo vệ sự tồn vong chế độ dựa trên những nguyên lý giáo điều của chủ thuyết Mác- Lê không đem đến lợi ích vật chất, nó chỉ là thứ quyền lực gây ra thảm họa cho chính bản thân họ bằng muôn vàn các cuộc đấu tố, thanh trừng trong nội bộ, với những cái danh hão trong đạo đức giả của tình đồng chí.

    Cuối cùng bộ mặt đạo đức giả cũng rơi xuống, khi một nhóm người đã thực sự thâu tóm quyền lực trong đảng, bắt đầu lợi ích chính trị được chuyển hóa.

    Quyền lực không thể trong cái túi rỗng, quyền lực phải đi đôi với tiền bạc, kiểm soát xã hội không chỉ bằng súng mà bằng bộ mặt sạch sẽ của tầng lớp tinh hoa.

    Thế lực chính trị không phải để sát phạt, đấu tố nội bộ, nó phải chuyển hóa thành thế lực Tài phiệt.

    Những Tài phiệt dưới cái ô độc tài bắt đầu xuất hiện, một xã hội “nửa trăng, nửa đèn” hình thành, nó không phải như nước Mỹ, nó không giống như bất cứ ở quốc gia nào trên thế giới, nó là một dạng quái thai - một sản phẩm phối giống từ những cái đầu bệnh hoạn với quyền lực thâu tóm bằng tội ác và muôn vàn mưu hèn, kế bẩn.

    https://www.facebook.com/anh.quoc.194970


    Không có nhận xét nào