Header Ads

  • Breaking News

    FDI vào Việt Nam tăng gần 33%: Làn sóng đầu tư mới đang định hình bản đồ kinh tế châu Á

    (Bài 1, 2).

    Thái Nguyễn/ Báo Dân Việt

     Thứ sáu, ngày 01/08/2025 

    Trong bối cảnh kinh tế, xã hội, địa chính trị thế giới nhiều biến động, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng mới trong thu hút vốn FDI trong khu vực ASEAN nói riêng và Châu Á nói chung. Trong đó, tổng vốn đầu tư nước ngoài đạt trên 21,51 tỷ USD, tăng gần 33%, cao nhất cùng kỳ 5 năm qua.

    LTS: Trong bối cảnh địa chính trị, chuỗi cung ứng toàn cầu và cuộc đua chuyển đổi xanh đang định hình lại dòng chảy vốn đầu tư quốc tế, Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ như một điểm đến hàng đầu tại châu Á. Số liệu mới công bố cho thấy, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 21,52 tỷ USD, mức tăng trưởng ấn tượng 32,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, vốn FDI giải ngân cũng đạt 11,72 tỷ USD, tăng 8,1%, phản ánh tiến độ triển khai dự án hiệu quả và môi trường đầu tư ngày càng cải thiện.

    Sự tăng tốc này không chỉ là con số, mà là minh chứng rõ ràng cho niềm tin ngày càng lớn của các nhà đầu tư toàn cầu vào triển vọng dài hạn của nền kinh tế Việt Nam. Từ các đại dự án sản xuất chế biến, làn sóng đầu tư vào năng lượng tái tạo, cho đến sự bùng nổ của bất động sản công nghiệp, Việt Nam đang trở thành “tâm điểm” trong chiến lược mở rộng hiện diện ở Đông Nam Á của các tập đoàn đa quốc gia.

    Tuyến bài “Việt Nam – điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI trong kỷ nguyên tái cấu trúc” do Dân Việt triển khai sẽ phân tích toàn diện các yếu tố làm nên sức hút đặc biệt của Việt Nam: từ chính sách, nhân lực, hạ tầng đến xu hướng chuyển dịch sản xuất, đầu tư xanh và cải cách thể chế.

    Bài 1: FDI vào Việt Nam tăng gần 33%: Làn sóng đầu tư mới đang định hình bản đồ kinh tế châu Á

    Tại khu vực Châu Á, trong bối cảnh kinh tế, xã hội, địa chính trị thế giới nhiều biến động, cùng các yếu tố nội tại, tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có sự khác biệt giữa các quốc gia. Thậm chí, ở khu vực ASEAN, từng quốc gia cũng đang cho thấy sự thay đổi về đối tác đầu tư lớn, các lĩnh vực đầu tư trọng yếu. Trong đó, sự tăng trưởng vốn FDI trong khu vực ASEAN chủ yếu tập trung tại các nước Singapore, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam.

    Mặc dù cuộc đua thu hút vốn FDI đang diễn ra giữa các nước trong khu vực ngày càng gay gắt, lượng vốn FDI chảy vào Việt Nam vẫn giữ được nhịp tăng trưởng ổn định trong những năm gần đây và Việt Nam nổi lên như một điểm sáng mới trong thu hút FDI trong khu vực.

    Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), thu hút vốn FDI cả năm 2024 đạt gần 38,23 tỷ USD, thuộc nhóm 15 nước đang phát triển thu hút FDI lớn nhất thế giới; vươn lên vị trí thứ 3 về thu hút FDI khu vực.

    Vốn FDI vào Việt Nam nửa đầu 2025 cao nhất cùng kỳ 5 năm

    Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tính đến ngày 30/6, vốn FDI thực hiện ước đạt 11,72 tỷ USD, tăng 8,1% và là con số cao nhất của 6 tháng đầu năm giai đoạn 2021 - 2025.

    Trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng vốn đầu tư đăng ký mới, điều chỉnh vốn và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt trên 21,51 tỷ USD, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm 2024. Theo đại diện Cục Thống kê, đây là số vốn FDI thực hiện cao nhất của 6 tháng trong 5 năm qua.

    A graph of a number of blue bars

AI-generated content may be incorrect.

    Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 6 tháng đầu năm các năm 2021 - 2025 (tỷ USD). Nguồn: Cục Thống kê

    Cụ thể, 1.988 dự án đầu tư mới (tăng 21,7% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký mới đạt gần 9,3 tỷ USD. 826 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (tăng 31,1% so với cùng kỳ), tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt gần 8,95 tỷ USD (gấp 2,2 lần cùng kỳ). Ngoài ra, 1.708 giao dịch góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (tăng 7,6% so với cùng kỳ), tổng giá trị vốn góp đạt trên 3,28 tỷ USD (tăng 73,6% so cùng kỳ).

    Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 12 tỷ USD, chiếm 55,6% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 3,9% so với cùng kỳ.

    Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư gần 5,17 tỷ USD, chiếm 24% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ. Tiếp theo lần lượt là các ngành hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ; cấp nước và xử lý chất thải với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt gần 1,18 tỷ USD và 902,9 triệu USD.

    Xét về số lượng dự án, công nghiệp chế biến, chế tạo là ngành dẫn đầu về số dự án mới (chiếm 38,2%) và số lượt dự án điều chỉnh vốn (chiếm 56,5%). Ngành bán buôn, bán lẻ dẫn đầu về số giao dịch góp vốn, mua cổ phần (chiếm 40,9%).

    Vốn FDI từ những quốc gia đầu tư mạnh mẽ vào Việt Nam

    Từ đầu năm đến nay, 92 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 4,6 tỷ USD, chiếm hơn 21,4% tổng vốn đầu tư, giảm 24,8% so với cùng kỳ. Hàn Quốc đứng thứ hai với trên 3 tỷ USD, chiếm gần 14,3% tổng vốn đầu tư, gấp hơn 2 lần cùng kỳ. Tiếp theo là Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia với số vốn lần lượt là 2,55 tỷ USD; 2,15 tỷ USD và 1,59 tỷ USD.

    Cũng trong 6 tháng đầu năm 2025, Malaysia, Thụy Điển ghi nhận mức tăng đột biến. Malaysia tăng 20 bậc so với cùng kỳ, nổi bật với dự án xây dựng Công viên Yên Sở tại Hà Nội (tổng vốn đầu tư điều chỉnh tăng 1,12 tỷ USD) điều chỉnh vốn trong tháng 5. Thụy Điển tăng 59 bậc với dự án cấp mới lớn trong tháng 6 là Tổ hợp sản xuất tái chế vải polyester (tổng vốn đầu tư 1 tỷ USD) đầu tư lĩnh vực sản xuất polyester tái chế, tái chế phế liệu dệt may thành hạt nhựa tại Khu kinh tế Nhơn Hội tỉnh Gia Lai.

    A graph with red and blue lines

AI-generated content may be incorrect.

    Các đối tác nước ngoài đầu tư vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2025. Nguồn: Cục Thống kê

    Trung Quốc là đối tác dẫn đầu về số dự án đầu tư mới (chiếm 30,1%, tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo). Hàn Quốc dẫn đầu về số lượt điều chỉnh vốn (chiếm 18,5%) và số giao dịch vốn gián tiếp nước ngoài (chiếm 26,5%).

    Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 54 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 6 tháng đầu năm 2025. TP Hà Nội dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 3,66 tỷ USD, chiếm 17% tổng vốn đầu tư cả nước, gấp hơn 2,8 lần cùng kỳ. Bắc Ninh đứng thứ hai với gần 3,15 tỷ USD, chiếm 14,6% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 7,1% so với cùng kỳ. TP.HCM đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2,7 tỷ USD, chiếm 12,6% tổng vốn đầu tư cả nước, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ.

    Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, dòng vốn FDI vào Việt Nam tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm 2025. Đáng chú ý, vốn đầu tư điều chỉnh tăng gấp 2,2 lần và vốn góp, mua cổ phần tăng 73,6% so với cùng kỳ năm 2024.

    Cả số lượng dự án đầu tư mới, số lượt điều chỉnh vốn và giao dịch vốn góp, mua cổ phần đều tăng, phản ánh rõ nét niềm tin ngày càng được củng cố của nhà đầu tư nước ngoài đối với môi trường đầu tư tại Việt Nam. Nhà đầu tư không chỉ tiếp tục lựa chọn Việt Nam là điểm đến mới mà còn sẵn sàng mở rộng quy mô các dự án hiện hữu.

    A graph with a line going up

AI-generated content may be incorrect.

    Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2025. Nguồn: Cục Thống kê

    Nhiều lợi thế tạo cơ hội cho Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn

    Hàng loạt đại diện các quỹ, hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và nhận định Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn trong thời gian tới.

    Ông Jeong Ji-Hoon, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh các nền kinh tế toàn cầu đang trải qua sự biến động mạnh mẽ, Việt Nam vẫn duy trì được sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế.

    "Việt Nam vẫn là một điểm đến đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là trong bối cảnh dòng vốn đầu tư vào các quốc gia khác có dấu hiệu giảm sút. Với việc đầu tư vào hạ tầng quy mô lớn và sự cam kết của Chính phủ đối với các chính sách thu hút FDI, Việt Nam vẫn là một trong những thị trường tiềm năng nhất trong khu vực", ông Jeong Ji-Hoon nhấn mạnh.

    Theo các chuyên gia, dòng vốn FDI chất lượng cao tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chủ đạo, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang nổi lên như điểm đến sản xuất mới của các tập đoàn công nghệ toàn cầu giữa làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng.

    Ông David Jackson, Tổng Giám đốc Avison Young Việt Nam nhấn mạnh, các ngành công nghệ cao như bán dẫn, trung tâm dữ liệu và AI đang dẫn dắt xu hướng đầu tư mới. Những dự án quy mô lớn từ các tên tuổi như: Intel, Amkor, NVIDIA, Hana Micron hay CT Group không chỉ củng cố vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu, mà còn thúc đẩy nhu cầu phát triển các khu công nghiệp chuyên biệt, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về hạ tầng, môi trường và công nghệ.

    Theo ông David Jackson, Chính phủ Việt Nam cũng đang điều chỉnh chiến lược phát triển khu công nghiệp, chuyển từ mục tiêu số lượng sang chất lượng. Theo quy định mới, các địa phương chỉ được phê duyệt khu công nghiệp mới khi tỷ lệ lấp đầy đạt ít nhất 60%.

    A high angle view of a large building

AI-generated content may be incorrect.

    Kinh doanh bất động sản là ngành đứng thứ 2 thu hút vốn FDI vào Việt Nam, với tổng vốn đầu tư gần 5,17 tỷ USD trong nửa đầu năm 2025. Ảnh: Hạnh Phúc

    Đồng thời, các chính sách ưu đãi thuế, tài chính xanh, phi tập trung hóa thẩm quyền đầu tư và rút ngắn thời gian cấp phép xuống còn 15 ngày đối với các dự án công nghệ cao đang góp phần nâng cao tính cạnh tranh của Việt Nam trên trường quốc tế.

    "Một trong những xu hướng nổi bật hiện nay là sự xuất hiện của các khu công nghiệp sinh thái và khu phức hợp tích hợp nhà ở – dịch vụ – logistics. Những mô hình này không chỉ cung cấp mặt bằng sản xuất, mà còn tạo ra hệ sinh thái hoàn chỉnh, hướng tới phát triển bền vững. Đây là lợi thế then chốt để thu hút các nhà đầu tư dài hạn trong bối cảnh xu hướng "xanh hóa" chuỗi cung ứng toàn cầu đang gia tăng", ông David Jackson khẳng định.

    Theo CBRE, Việt Nam vẫn duy trì sức hút nhờ môi trường đầu tư cải thiện và vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc Việt Nam trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên đạt được thỏa thuận khung thương mại với Mỹ là một tín hiệu tích cực cho môi trường đầu tư.

    Bên cạnh đó, tiến trình cải cách hành chính, đặc biệt là hợp nhất tỉnh thành và tinh gọn bộ máy hứa hẹn tạo chuyển biến tích cực dài hạn cho thị trường Việt Nam, nhất là lĩnh vực bất động sản công nghiệp. Điều này giúp đơn giản hóa thủ tục, mở rộng quỹ đất và thúc đẩy sự hình thành các khu thương mại tự do, đây vẫn là nền tảng cho chu kỳ phát triển bền vững trong tương lai.

    Trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với những bất ổn địa chính trị và các chính sách bảo hộ gia tăng, việc Việt Nam vẫn thu hút được dòng vốn FDI mạnh mẽ là một thành quả đáng ghi nhận. Đặc biệt, tăng trưởng FDI không chỉ đơn thuần là về số lượng mà còn phản ánh sự dịch chuyển chiến lược của các tập đoàn quốc tế trong việc tái cơ cấu chuỗi cung ứng và tìm kiếm điểm đến thay thế Trung Quốc.

    (Còn tiếp...)

    Vốn FDI vào Việt Nam tăng gần 33%: Làn sóng đầu tư mới đang định hình bản đồ kinh tế châu Á

    Việt Nam sau 30 tỷ USD của Samsung: Bước chuyển mình từ “dọn tổ” đến dẫn dắt 

    (bài 2)

    An Linh/ Báo Dân Việt

     Thứ bảy, ngày 02/08/2025 

    Từng được biết đến như một “công xưởng gia công giá rẻ” với lợi thế lao động dồi dào và chi phí thấp, Việt Nam nay đang chuyển mình mạnh mẽ thành nơi các tập đoàn công nghệ làm tổ để cất cánh. Quan điểm của dòng vốn FDI đã thay đổi, họ chọn Việt Nam không phải là “tìm chỗ đặt chân” mà là “chọn nơi dẫn đầu”.

    LTS: Trong bối cảnh địa chính trị, chuỗi cung ứng toàn cầu và cuộc đua chuyển đổi xanh đang định hình lại dòng chảy vốn đầu tư quốc tế, Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ như một điểm đến hàng đầu tại châu Á.

    Số liệu mới công bố cho thấy, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 21,52 tỷ USD, mức tăng trưởng ấn tượng 32,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, vốn FDI giải ngân cũng đạt 11,72 tỷ USD, tăng 8,1%, phản ánh tiến độ triển khai dự án hiệu quả và môi trường đầu tư ngày càng cải thiện.

    Sự tăng tốc này không chỉ là con số, mà là minh chứng rõ ràng cho niềm tin ngày càng lớn của các nhà đầu tư toàn cầu vào triển vọng dài hạn của nền kinh tế Việt Nam. Từ các đại dự án sản xuất chế biến, làn sóng đầu tư vào năng lượng tái tạo, cho đến sự bùng nổ của bất động sản công nghiệp, Việt Nam đang trở thành “tâm điểm” trong chiến lược mở rộng hiện diện ở Đông Nam Á của các tập đoàn đa quốc gia.

    Tuyến bài “Việt Nam – điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI trong kỷ nguyên tái cấu trúc” do Dân Việt triển khai sẽ phân tích toàn diện các yếu tố làm nên sức hút đặc biệt của Việt Nam: từ chính sách, nhân lực, hạ tầng đến xu hướng chuyển dịch sản xuất, đầu tư xanh và cải cách thể chế.

    Trong hơn một thập kỷ qua, đặc biệt là vài năm gần đây, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đang có sự chuyển dịch rõ rệt cả về lượng và chất. Sau thời kỳ ưu tiên thu hút FDI bằng mọi giá để tăng tốc phát triển, Việt Nam đã và đang chủ động sàng lọc, hướng đến các dự án chất lượng cao, tập trung vào ngành chế biến, chế tạo – những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng lớn.

    Định vị trung tâm sản xuất chiến lược, chuỗi giá trị toàn cầu

    Ở giai đoạn đầu mở cửa, FDI vào Việt Nam chủ yếu tập trung vào các ngành khai khoáng, dệt may, da giày – tận dụng nhân công giá rẻ để gia công sản phẩm cho các tập đoàn nước ngoài. Giai đoạn này tuy mang lại giá trị gia tăng thấp, nhưng góp phần giải quyết việc làm, tích lũy vốn và hình thành nền tảng công nghiệp tập trung với các khu, cụm công nghiệp.

    Từ sau khi gia nhập WTO (2006), Việt Nam bắt đầu chuyển mình từ nền kinh tế thâm dụng lao động sang hướng phát triển chiều sâu. Các tập đoàn lớn như Samsung, LG, Honda, Intel... lần lượt chọn Việt Nam làm cứ điểm sản xuất chiến lược.

    Trong giai đoạn 2015–2024, ngành chế biến, chế tạo liên tục dẫn đầu về thu hút FDI, chiếm trên 50% – thậm chí có năm lên đến 70–80% tổng vốn đăng ký.

    A blue circle with white text

AI-generated content may be incorrect.

    Cơ cấu đầu tư FDI vào Việt Nam năm 2024


    Đặc biệt, từ năm 2015 đến nay, Việt Nam đón nhận hàng loạt dự án tỷ USD, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử và công nghệ cao. Samsung mở rộng chuỗi sản xuất smartphone, Canon và Panasonic tăng đầu tư vào thiết bị điện tử, LG phát triển các nhà máy thông minh tại Hải Phòng. Foxconn và các đối tác Đài Loan – Hàn Quốc liên tục công bố các dự án mới tại Bắc Giang, Bắc Ninh và Nghệ An.

    Từ năm 2022, Việt Nam bắt đầu thu hút các dự án bán dẫn, chip điện tử và AI, thể hiện sự tiến hóa trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Năm 2023, Amkor đầu tư 1,6 tỷ USD xây dựng nhà máy tại Bắc Ninh. Đến năm 2024, Foxconn nâng tổng vốn tại Việt Nam lên hơn 2,2 tỷ USD. Cùng năm, Nvidia công bố mua lại VinBrain để phát triển trung tâm thiết kế và R&D về AI tại Việt Nam, đồng đặt hai trung tâm nghiên cứu về AI tại Việt Nam là Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Trí tuệ nhân tạo (AI) và Trung tâm Dữ liệu AI.

    Việt Nam hiện là điểm đến sản xuất chiến lược của các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Samsung, Intel, LG, Canon, Panasonic, Bosch, ABB... Không chỉ đầu tư nhà máy, các tập đoàn này còn triển khai các trung tâm R&D, sản xuất thông minh, tích hợp công nghệ IoT, AI, Big Data và hệ thống quản trị MES. FDI vào ngành chế biến, chế tạo tăng trưởng mạnh mẽ, đặt nền móng cho Việt Nam trở thành một "công xưởng" sản xuất điện tử quan trọng của thế giới.

    A group of people outside of a building

AI-generated content may be incorrect.

    Amkor tại Việt Nam

    Không chỉ mở rộng hiện diện, các doanh nghiệp này đang gia tăng đầu tư, biến Việt Nam thành một trong những cứ điểm chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

    Không còn là điểm đến thuần túy vì lợi nhuận hay chi phí lao động thấp, Việt Nam đang thu hút các tập đoàn toàn cầu nhờ chiến lược phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ cao và định hướng sản xuất thông minh.

    Với cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, cùng lộ trình triển khai từ năm 2021, Việt Nam đang từng bước khẳng định vai trò là trung tâm sản xuất xanh của khu vực – nơi công nghệ hiện đại gắn liền với tăng trưởng bền vững và lợi ích xã hội.

    Aerial view of a large factory

AI-generated content may be incorrect.

    Nhà máy LEGO tại Bình Dương, đây là nhà máy quy mô lớn và là nhà máy thông minh, hiện đại đẳng cấp quốc tế.

    Chính nhờ định hướng phát triển bền vững và chính sách thu hút FDI có chọn lọc, Việt Nam đang trở thành điểm đến ưu tiên của các tập đoàn quốc tế trong lĩnh vực công nghệ, năng lượng và sản xuất xanh – thông minh. Dẫn đầu xu hướng này là những tên tuổi như Samsung, Intel, LEGO…

    Năm 2024, LEGO lựa chọn Việt Nam là quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á để xây dựng đại bản doanh khu vực, với nhà máy trị giá 1,3 tỷ USD tại Bình Dương. Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn phát triển bền vững cao nhất: vận hành hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo và áp dụng mô hình sản xuất tuần hoàn khép kín.

    Với Samsung, Việt Nam hiện là cơ sở sản xuất lớn nhất toàn cầu ngoài Hàn Quốc. Tập đoàn này đã đầu tư gần 30 tỷ USD vào chuỗi nhà máy sản xuất điện thoại thông minh, trung tâm nghiên cứu – chế tạo, và hệ thống R&D đặt tại Bắc Ninh, Thái Nguyên và Hà Nội.

    Các nhà máy của Samsung tại Việt Nam được xây dựng theo tiêu chuẩn nhà máy thông minh, áp dụng đồng bộ các giải pháp tự động hóa, robot hóa và hệ thống quản lý sản xuất thông minh (MES), cùng với công nghệ 4.0 như Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI).

    A tall building with many windows

AI-generated content may be incorrect.

    Trung tâm R&D của Samsung tại Hà Nội

    Tương tự, LG Electronics (TP. Hải Phòng) cũng đang tích cực xây dựng và vận hành các nhà máy thông minh tại Việt Nam, trong đó có việc động hóa toàn diện, ứng dụng công nghệ 4.0, Internet vạn vật (IoT), hệ thống quản lý sản xuất (MES), dữ liệu lớn (Big Data)và trí tuệ nhân tạo (AI).

    Ba điển hình, ba minh chứng cho thấy sự đầu tư bài bản của các doanh nghiệp công nghệ, sản xuất hàng đầu thế giới đã và đang coi Việt Nam là trung tâm sản xuất, đại bản doanh để cho ra những sản phẩm, bán đi khắp nơi trên thế giới. Không chỉ minh chứng cho lợi thế của Việt Nam mà còn cho thấy ý chí khát vọng phát triển lớn mạnh.

    Cách nào để Việt Nam hút thêm dòng vốn FDI chất lượng?

    Quan điểm nhất quán của Đảng và Chính phủ về thu hút đầu tư nước ngoài trong hơn một thập kỷ qua là “gạn đục – khơi trong”, “dọn tổ cho đại bàng”, và “hút cá mập” – thay vì chạy theo số lượng, ưu tiên chất lượng. Việt Nam không còn thu hút FDI bằng mọi giá, mà từng bước sàng lọc, hạn chế các dự án quy mô nhỏ, gây ô nhiễm, phát thải cao… để dành dư địa cho các tập đoàn lớn, doanh nghiệp đầu ngành, cùng chia sẻ lợi ích và phục vụ cho chiến lược phát triển quốc gia bền vững, hiện đại và giàu mạnh.

    Sau một thời kỳ tăng trưởng nhờ chi phí lao động rẻ và nguồn nhân lực dồi dào, Việt Nam đã chuyển hướng sang cạnh tranh quốc tế bằng “giá trị động” – dựa trên năng lực đổi mới, chất lượng nguồn nhân lực, giá trị gia tăng trong sản xuất và môi trường đầu tư thuận lợi.

    Lực lượng lao động trẻ, giàu khát vọng, đam mê khoa học – công nghệ đang trở thành nguồn lực chiến lược cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Đây là nền tảng quan trọng để Việt Nam thu hút đầu tư vào các ngành công nghệ tương lai như Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), chip bán dẫn và logistics thông minh.

    An aerial view of a large building

AI-generated content may be incorrect.

    Sân bay quốc tế Long Thành dần lộ diện, quy mô sân bay hàng đầu châu Á, đủ sức cạnh tranh với các sân bay trung chuyển của khu vực.

    Theo tính toán của Ngân hàng Thế giới (WB), Việt Nam hiện có hơn 60 triệu người trong độ tuổi lao động – một lực lượng nhân sự dồi dào để đáp ứng nhu cầu phát triển của các ngành công nghiệp công nghệ thông tin, phần mềm và công nghệ cao. Trong lĩnh vực gia công phần mềm (outsourcing), Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của các thị trường lớn như Nhật Bản, Hoa Kỳ và châu Âu.

    Song song với đó, hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ tại Việt Nam đang bùng nổ với sự xuất hiện của nhiều kỳ lân công nghệ trong các lĩnh vực thương mại điện tử, ví điện tử, logistics và công nghệ tài chính (fintech). Các tập đoàn trong nước như Viettel, FPT, Vingroup đang đẩy mạnh đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT) và chuyển đổi số – góp phần tạo lợi thế cạnh tranh đáng kể và thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế trong lĩnh vực công nghệ.

    Bên cạnh nguồn nhân lực và công nghệ, hạ tầng hiện đại cũng đang trở thành trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển. Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông với quy mô 3.000 km vào cuối thập kỷ này, đồng thời mở rộng hệ thống cao tốc liên vùng, trục Đông – Tây và cao tốc Bắc – Nam phía Tây từ sau năm 2030.

    Ngoài đường bộ, hạ tầng cảng biển và hàng không cũng được đầu tư đồng bộ. Hàng loạt sân bay như Long Thành, Bắc Ninh, Phú Quốc đang được xây dựng hoặc nâng cấp để đón đầu nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa ngày càng tăng. Trong lĩnh vực logistics, Việt Nam đang tập trung phát triển ba cảng biển trọng điểm đạt tiêu chuẩn quốc tế gồm: Tân Vũ – Lạch Huyện (Hải Phòng), Liên Chiểu (Đà Nẵng) và Cần Giờ (TP.HCM). Với tốc độ xây dựng hạ tầng mạnh mẽ, Việt Nam đang dần tạo dựng vị thế mới trên bản đồ chuỗi cung ứng toàn cầu, trở thành điểm đến chiến lược của các tập đoàn đa quốc gia trong khu vực và thế giới.

    Women in a lab looking through a microscope

AI-generated content may be incorrect.

    Bên cạnh nền chính trị ổn định, môi trường thân thiện và chính sách trọng dụng ngoại lực phục vụ phát triển, một trong những lợi thế nổi bật giúp Việt Nam gia tăng sức hút đầu tư so với các quốc gia trong khu vực chính là độ mở cao của nền kinh tế. Tỷ lệ thương mại trên GDP của Việt Nam hiện xấp xỉ 200% – thuộc nhóm cao nhất thế giới.

    Việt Nam đã ký kết hàng loạt hiệp định thương mại song phương và đa phương với các đối tác lớn như EU, Nhật Bản, Trung Quốc, Úc và ASEAN, tạo ra mạng lưới liên kết kinh tế rộng khắp toàn cầu. Các FTA thế hệ mới này không chỉ giúp Việt Nam đa dạng hóa thị trường xuất khẩu mà còn mang lại lợi thế đáng kể về thuế quan, với nhiều mặt hàng được miễn hoặc giảm thuế khi vào các thị trường lớn.

    Chính nhờ sự kết hợp giữa độ mở thương mại, ưu đãi thuế quan và vị thế địa chính trị ổn định, Việt Nam đang ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư quốc tế có tầm nhìn dài hạn.

    Việt Nam sau 30 tỷ USD của Samsung: Bước chuyển mình từ “dọn tổ” đến dẫn dắt


    Không có nhận xét nào