Header Ads

  • Breaking News

    Người giàu nhất Việt Nam kiện nhà báo tại Berlin

    Tờ báo Đức duy nhất đưa tin về vụ VinFast kiện ông Lê Trung Khoa:

    Báo Berliner Zeitung, 05.11.2025 

    Lưu Thủy Hương

    Lưu Thủy Hương và AI dịch. 

    Mức độ quan tâm của truyền thông Đức về chuyện này gần như không có. Nhưng vì bạn bè kêu réo quá nên tôi phải cố gắng tìm. Theo như tôi check thì Berliner Zeitung là tờ báo duy nhất ở Đức đưa tin về vụ này.

    Có sao thì tôi dịch vậy thôi.

    A silhouette of a lady holding scales

AI-generated content may be incorrect.

    Tập đoàn Việt Nam kiện nhà phê bình Việt Nam: Nhà báo Trung Khoa Le ra tòa tại Berlin, một vụ án được xem là mang tính bước ngoặt cho tự do báo chí.

    Trung Khoa Le xuất hiện tại Tòa Thượng thẩm Berlin, được bảo vệ bởi hàng chục cảnh sát. Là nhà báo người Đức gốc Việt, đồng thời là tổng biên tập trang tin Thoibao (tạm dịch sang tiếng Đức là “Die Zeit”), ông nhiều năm qua thường xuyên bị đe dọa vì đưa tin phê phán chính quyền cộng sản Việt Nam và hiện vẫn đang sống dưới sự bảo vệ của cảnh sát.

    Tháng 9 vừa rồi, Phạm Nhật Vượng, người sáng lập tập đoàn Vingroup và được xem là người giàu nhất Việt Nam, đã khởi kiện ông Le vì hai bài đăng trên Facebook. Đơn kiện được nộp cùng với VinFast Germany GmbH, công ty con của Vingroup đặt tại Frankfurt am Main. Phía nguyên đơn cáo buộc Le đã “mô tả sai” về tập đoàn và người sáng lập, sau khi ông nói rằng Vingroup từng đề nghị trả tiền để tác động đến nội dung đưa tin. Ngoài ra, Le còn bày tỏ lo ngại rằng tòa soạn của ông có thể trở thành mục tiêu tấn công.

    VINGROUP ĐỐI ĐẦU NHÀ BÁO: DAVID CHỐNG GOLIATH?

    Hôm thứ Ba, Tòa dân sự Berlin đã tuyên án. Phía nguyên đơn yêu cầu Le phải chấm dứt nhiều phát ngôn trước đó. Nhà báo này từng nói rằng đằng sau Vingroup là một “cấu trúc kiểu mafia” và người sáng lập đang tìm cách kiểm soát kinh tế và chính trị Việt Nam.

    Tòa án phán quyết rằng, một số tuyên bố được cho phép vì đánh giá là "biểu đạt quan điểm", nhưng cấm ông Le tiếp tục tuyên bố rằng có người đã tìm cách hối lộ ông. Nếu vi phạm, ông có thể bị phạt tới 250.000 euro.

    Vì tòa xác định phần lớn các phát ngôn là hợp lệ, nên Le Trung chỉ phải chịu 1/8 chi phí tố tụng ngoài tòa, phần còn lại do nguyên đơn chi trả. Luật sư Raphael Thomas, người đại diện cho Le, gọi đây là “chiến thắng bước đầu trong cuộc chiến chống lại làn sóng kiện tụng có định hướng từ Việt Nam nhằm vào Thoibao.de.

    ” Tuy vậy, ông cảnh báo rằng phía nguyên đơn vẫn tiếp tục nộp đơn kiện hung hăng nhằm “ngăn chặn báo chí độc lập.”

    Trong số khán giả tại phiên tòa có hai nhà báo Việt Nam từng bị giam giữ ở Việt Nam vì tội “tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa.” Theo luật sư Thomas, Vingroup hiện đã kiện hoặc cảnh cáo hơn 68 nhà báo trên toàn thế giới.

    Phía nguyên đơn lập luận rằng các phát ngôn của Le đã gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của tập đoàn, đặc biệt là VinFast Germany. Theo số liệu của Thoibao, trang web này có hơn 20 triệu lượt truy cập mỗi tháng, trong đó 95% đến từ Việt Nam và khoảng 0,8% từ Đức.

    Le hiện có hơn 400.000 người theo dõi trên Facebook và 6 triệu lượt xem hàng tháng trên YouTube. Thoibao thường xuyên đăng tải tin tức về tham nhũng, đấu đá quyền lực trong Đảng Cộng sản Việt Nam, và về các tập đoàn kinh tế lớn như Vingroup. Trang web đã bị Bộ Công an Việt Nam chặn truy cập.

    Từ tháng 8, Facebook đã gỡ bỏ hai bài viết của Thoibao và cảnh báo xóa tài khoản vì “vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.” Trang cũng bị hạn chế kiếm tiền. Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) cho rằng các biện pháp này có động cơ chính trị, vì Thoibao thường xuyên chỉ trích chính quyền Hà Nội và nhiều lần bị tấn công mạng.

    RSF CẢNH BÁO VỀ KIỂM DUYỆT GIA TĂNG

    “Chúng tôi bị sốc trước các cuộc tấn công lặp đi lặp lại nhằm vào Thoibao.de

    và phản ứng không thích đáng từ Facebook,” bà Anja Osterhaus, giám đốc điều hành RSF, phát biểu hồi tháng 9.

    Tổng biên tập Trung Khoa Le, người đã có quốc tịch Đức từ năm 2024, hiện đang được cảnh sát bảo vệ sau khi nhận nhiều lời đe dọa giết. Theo luật sư của ông, phía nguyên đơn có khả năng sẽ kháng cáo sau khi nhận được bản án chi tiết.

    “Có lẽ họ không quan tâm đến việc phải gánh phần lớn chi phí vụ kiện. Họ đã khởi động một vụ kiện khác,” Thomas nói. “Nhưng đối với Khoa Le và Thoibao, điều này đang tạo sức ép tài chính nghiêm trọng.”

    Để chi trả chi phí pháp lý, một quỹ quyên góp GoFundMe đã được lập ra.

    Berliner Zeitung, 05.11.2025

    Bản tin tiếng Việt của Nước Đức Hôm Nay

    Lưu Thủy Hương và AI dịch. 

    Mức độ quan tâm của truyền thông Đức về chuyện này gần như không có. Nhưng vì bạn bè kêu réo quá nên tôi phải cố gắng tìm. Theo như tôi check thì Berliner Zeitung là tờ báo duy nhất ở Đức đưa tin về vụ này.

    Có sao thì tôi dịch vậy thôi. Link:

    https://www.berliner-zeitung.de/.../vor-gericht-reichster..


    Không có nhận xét nào