Xuất nhập khẩu Việt Nam lần đầu cán mốc 900 tỷ USD
Phùng Xuân/Kinh Tế Đô Thị
24/12/2025
“...Cán cân thương mại hàng hóa tiếp tục duy trì trạng thái xuất siêu trong suốt 10 năm liên tiếp, giúp Việt Nam có vị thế xuất siêu ngày càng ổn định. Trong ba năm gần đây, thặng dư thương mại hàng hóa đều trên 20 tỷ USD.
Riêng năm 2025, dự kiến thặng dư thương mại đạt 21,2 tỷ USD, trong đó khu vực FDI đóng góp thặng dư 48,2 tỷ USD, trong khi khu vực doanh nghiệp trong nước thâm hụt hơn 27 tỷ USD”.
Thương mại Việt Nam xác lập kỷ lục 900 tỷ USD
Kinhtedothi - Năm 2025, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam lập kỷ lục mới khi tổng kim ngạch lần đầu đạt 900 tỷ USD, tiếp tục khẳng định vai trò là nền kinh tế có độ mở lớn, hội nhập sâu rộng và là điểm sáng trong thương mại khu vực.
Chiều 25/12, Cục Hải quan tổ chức Lễ ghi nhận kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam chính thức cán mốc 900 tỷ USD, đồng thời tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thọ, Cục trưởng Cục Hải quan cho biết, năm 2025 là một năm đầy khó khăn khi tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nền kinh tế lớn gia tăng. Đặc biệt, việc Hoa Kỳ áp thuế đối ứng đã ảnh hưởng trực tiếp đến lưu chuyển hàng hóa, hoạt động sản xuất và xuất nhập khẩu toàn cầu. Trong nước, nhiều đợt thiên tai, bão lũ liên tiếp xảy ra, tác động mạnh đến sản xuất, kinh doanh và đà tăng trưởng của nền kinh tế.
Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều thách thức đó, kinh tế Việt Nam vẫn ghi nhận những kết quả tích cực. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên đạt mốc 900 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay.
Theo báo cáo tại hội nghị, kể từ khi chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2007 với kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu cán mốc 100 tỷ USD, thương mại hàng hóa của Việt Nam đã liên tục chinh phục những cột mốc mới. Kim ngạch đạt 200 tỷ USD vào năm 2011, 300 tỷ USD năm 2015, 400 tỷ USD năm 2017, 500 tỷ USD năm 2018, 700 tỷ USD năm 2021 và đến năm 2025 đã xác lập dấu mốc lịch sử 900 tỷ USD.
Ước tính cả năm 2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt khoảng 920 tỷ USD, tăng 16,9%, tương ứng tăng hơn 133 tỷ USD so với năm trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt khoảng 470,59 tỷ USD, tăng 15,9%, còn nhập khẩu ước đạt 449,41 tỷ USD, tăng 18%. Kết quả này đã đưa Việt Nam gia nhập nhóm 25 nền kinh tế có quy mô xuất nhập khẩu lớn nhất thế giới.
Theo Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), hiện Việt Nam xếp thứ 21 về xuất khẩu và thứ 20 về nhập khẩu toàn cầu, tăng lần lượt 11 bậc và 12 bậc so với thứ hạng cách đây 10 năm. Đây được xem là bước tiến vượt bậc của Việt Nam trong lĩnh vực thương mại hàng hóa.
Cán cân thương mại hàng hóa tiếp tục duy trì trạng thái xuất siêu trong suốt 10 năm liên tiếp, giúp Việt Nam có vị thế xuất siêu ngày càng ổn định. Trong ba năm gần đây, thặng dư thương mại hàng hóa đều trên 20 tỷ USD. Riêng năm 2025, dự kiến thặng dư thương mại đạt 21,2 tỷ USD, trong đó khu vực FDI đóng góp thặng dư 48,2 tỷ USD, trong khi khu vực doanh nghiệp trong nước thâm hụt hơn 27 tỷ USD.
Về cơ cấu hàng hóa, năm 2025 cả nước ước tính có 36/45 nhóm hàng xuất khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, trong đó có 8 nhóm hàng đạt trên 10 tỷ USD. Nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục giữ vai trò chủ lực với kim ngạch khoảng 400 tỷ USD, tăng 16,6% so với năm trước và chiếm khoảng 85,2% tổng trị giá xuất khẩu. Nhóm hàng nông, thủy sản ước đạt 44,46 tỷ USD, tăng 14,1%, chiếm khoảng 9,5%, trong khi nhóm nhiên liệu khoáng sản chỉ chiếm khoảng 1%.
Ở chiều nhập khẩu, năm 2025 có tới 49/53 nhóm hàng đạt trị giá trên 1 tỷ USD, trong đó 8 nhóm hàng đạt trên 10 tỷ USD. Nhập khẩu tập trung chủ yếu vào các nhóm hàng phục vụ sản xuất như máy vi tính, điện thoại, linh kiện, máy móc thiết bị, nguyên phụ liệu dệt may, da giày, sắt thép và kim loại, đồng thời ghi nhận xu hướng gia tăng nhập khẩu hàng tiêu dùng, đặc biệt là ô tô.
Xuất nhập khẩu hàng hóa qua các năm
Về thị trường, Việt Nam hiện có quan hệ thương mại với hơn 230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 34 thị trường xuất khẩu và 24 thị trường nhập khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD. Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch song phương ước đạt 252 tỷ USD, tăng 26,5% so với năm trước. Hoa Kỳ xếp thứ hai với 170 tỷ USD, cũng tăng 26,5%. Đáng chú ý, Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 8 của Hoa Kỳ và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 4 của Hoa Kỳ trong khu vực ASEAN.
Theo Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ, để đạt được những con số ấn tượng này, ngành Hải quan đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu. Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình, cắt giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không cần thiết, qua đó tạo thuận lợi cho thương mại.
Ngành Hải quan cũng tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; đồng thời làm tốt vai trò điều phối, phối hợp với các bộ, ngành trong triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác quản lý và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
Bên cạnh nỗ lực của cơ quan quản lý, lãnh đạo Cục Hải quan nhấn mạnh sự đóng góp có ý nghĩa quyết định của cộng đồng doanh nghiệp. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức và thiên tai, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã chủ động thích ứng, đổi mới và duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất – kinh doanh, góp phần quan trọng vào thành tựu thương mại kỷ lục của Việt Nam trong năm 2025.
TP Hồ Chí Minh thu hút vốn FDI đạt gần 8,37 tỷ USD, nhiều nhất cả nước
Tân Tiến/Kinh tế đô thị
25/12/2025
Kinhtedothi – Chiều 25/12, tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh, Sở Tài chính đã thông tin về tình hình thu hút FDI trong năm 2025, trên địa bàn TP tiếp tục tăng trưởng tích cực cả về quy mô vốn lẫn số lượt đầu tư.
Theo đó, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại TP Hồ Chí Minh năm 2025, tiếp tục tăng trưởng, khi tổng vốn đăng ký tăng hơn 24%, đạt gần 8,37 tỷ USD; dòng vốn tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo cùng bất động sản, bán buôn và bán lẻ. Đến nay, ước tính tổng vốn FDI đăng ký gồm: cấp mới, điều chỉnh tăng vốn và góp vốn, mua cổ phần đạt gần 8,37 tỷ USD, tăng 19% số lượt đầu tư nước ngoài và tăng 24,2% tổng vốn đầu tư so với cùng kỳ năm ngoái.
Lũy kế đến hết năm 2025, lĩnh vực công nghiệp chế tạo đứng đầu thu hút vốn FDI với 5.829 dự án đầu tư đăng ký mới với tổng số vốn đầu tư hơn 75,4 tỷ USD, chiếm 53,3% tổng vốn đầu tư đăng ký vào TP Hồ Chí Minh.
Lũy kế đến hết năm 2025, TP Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu của cả nước về thu hút FDI, với tổng vốn đầu tư nước ngoài còn hiệu lực đạt 141,9 tỷ USD, tương ứng 20.310 dự án. Đáng chú ý, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đứng đầu thu hút FDI với 5.829 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng số vốn đầu tư hơn 75,4 tỷ USD, chiếm 53,3% tổng vốn đầu tư đăng ký.
Đối với lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ 2, với tổng vốn đầu tư đăng ký 28,5 tỷ USD, chiếm 20,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy đứng thứ 3 với tổng số vốn đầu tư đăng ký 7,5 tỷ USD, chiếm 5,3% tổng vốn đầu tư đăng ký.
Trong năm 2025, có 89 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại TP Hồ Chí Minh. Singapore tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đăng ký 2,1 tỷ USD, chiếm 25% tổng vốn FDI đăng ký trong năm. Hàn Quốc đứng thứ nhì với 635,2 triệu USD (chiếm 8%), Hồng Kông với 482,2 triệu USD (6%). Tiếp theo lần lượt là Trung Quốc, Nhật Bản, British VirginIslands (quần đảo Virgin thuộc Anh), Thái Lan, Mỹ, Đài Loan...
Cũng theo Sở Tài chính, giai đoạn 2026 - 2030, TP sẽ ưu tiên thu hút vốn FDI vào các lĩnh vực kinh tế tri thức, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, như: bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ số, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải. Cùng với đó, TP cũng phát triển hạ tầng chiến lược, đặc biệt cụm cảng, logistics thông minh Cái Mép - Thị Vải - Cần Giờ, hướng tới mô hình siêu cảng số và chuỗi logistics liên vùng. TP cũng sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, số hóa quy trình và đổi mới cơ chế ưu đãi theo chuẩn quốc tế nhằm tạo nền tảng thu hút dòng vốn FDI bền vững, hiệu quả.
Kinh tế đô thị
Không có nhận xét nào