Header Ads

  • Breaking News

    Nhật sẽ bán dầu Mỹ tại Châu Á

     Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã gây chú ý khi gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Barron Trump

    Nhật sẽ bán dầu Mỹ tại Châu Á

    19/3/2026

    Trong buổi quốc yến tại Tòa Bạch Ốc, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã gây chú ý khi gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Barron Trump, con trai út của Tổng thống Trump, đồng thời thể hiện sự gần gũi và thiện chí trong quan hệ song phương giữa hai quốc gia.

    Trong phần phát biểu khai mạc, bà Takaichi nhắc đến hai sự kiện quan trọng, trong đó có sinh nhật của Barron Trump, người tròn 20 tuổi vào ngày hôm sau. Bà nhận xét Barron đã trưởng thành thành một thanh niên cao lớn và điển trai, đồng thời hài hước cho rằng điều đó dễ dàng nhận thấy là được thừa hưởng từ Tổng thống Trump và gia đình.

    Phát biểu này đã tạo không khí thân mật trong buổi tiệc, nhận được tiếng cười và sự hưởng ứng từ các khách mời cũng như Tổng thống Trump, góp phần làm dịu bầu không khí chính trị căng thẳng trong bối cảnh các vấn đề quốc tế đang được thảo luận.

    Bên cạnh yếu tố cá nhân, Thủ tướng Nhật Bản cũng chính thức gửi lời chúc mừng đến Hoa Kỳ nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc, ca ngợi Hoa Kỳ như một biểu tượng của tự do và dân chủ trên thế giới.

    Bà nhấn mạnh rằng chính phủ và nhân dân Nhật Bản trân trọng mối quan hệ đồng minh với Hoa Kỳ, đồng thời bày tỏ kỳ vọng về việc tiếp tục củng cố hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực chiến lược.

    Trong lĩnh vực văn hóa và thể thao, bà Takaichi đề cập đến sự kiện Freedom 250 Grand Prix dự kiến tổ chức tại Washington, nơi các xe đua sử dụng động cơ từ cả Hoa Kỳ và Nhật Bản sẽ tham gia, được xem là biểu tượng sống động cho sự hợp tác giữa hai quốc gia.

    Thủ tướng Nhật cũng xác nhận kế hoạch tặng 250 cây hoa anh đào cho Hoa Kỳ nhân dịp kỷ niệm, nối tiếp truyền thống ngoại giao văn hóa lâu đời giữa hai nước, dù bà bày tỏ tiếc nuối vì không thể trực tiếp mang hoa sang do các quy định kiểm dịch nghiêm ngặt.

    Buổi quốc yến không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao, mà còn thể hiện sự gắn kết cá nhân giữa các nhà lãnh đạo, qua đó củng cố thêm nền tảng cho liên minh Mỹ Nhật trong bối cảnh thế giới đang đối diện nhiều biến động.

    Nguồn: Tổng hợp

    Phân tích và biên tập: Luan Vo

    Tin Hoa Kỳ by VLKT News

    Nhật sẽ bán dầu Mỹ tại Châu Á

    🇺🇸🇯🇵日米首脳

    Chính phủ Mỹ và Nhật Bản đang ở giai đoạn đàm phán cuối cùng cho một thỏa thuận hợp tác năng lượng toàn diện. Theo đó:

    Tăng sản lượng tại Mỹ: Nhật Bản sẽ đầu tư mạnh vào việc khai thác dầu thô tại Mỹ (đặc biệt là vùng Alaska) để tăng sản lượng.

    Lưu trữ tại Nhật Bản: Lượng dầu tăng thêm này sẽ được vận chuyển trực tiếp qua Thái Bình Dương về các kho dự trữ chiến lược của Nhật Bản. Việc này giúp rút ngắn thời gian vận chuyển khoảng 1 tuần so với lộ trình từ Trung Đông.

    Trạm cung ứng của khu vực: Nhật Bản có kế hoạch sử dụng các kho chứa này để biến mình thành một "trung tâm cung ứng năng lượng" (energy hub) cho các quốc gia châu Á khác trong trường hợp khẩn cấp hoặc khi thị trường biến động.

    An ninh kinh tế: Mỹ (dưới thời Tổng thống Donald Trump) muốn khẳng định vị thế "thống trị năng lượng", còn Nhật Bản (dưới thời Thủ tướng Sanae Takaichi) muốn giảm phụ thuộc vào địa chính trị Trung Đông.

    Cam kết đầu tư 550 tỷ USD: Thỏa thuận dầu mỏ này là một phần trong gói đầu tư khổng lồ mà Nhật Bản cam kết rót vào Mỹ để đổi lấy các ưu đãi thương mại và an ninh.

    Lãnh đạo Mỹ và Nhật Bản sẽ ban hành văn kiện chung về khoản đầu tư năng lượng trị giá 11 nghìn tỷ yên... bao gồm cả việc xây dựng "các lò phản ứng mô-đun nhỏ".

    Chính phủ Nhật Bản và Hoa Kỳ đã quyết định công bố một văn kiện chung về các khoản đầu tư liên quan đến năng lượng trị giá lên tới 73 tỷ đô la (khoảng 11,5 nghìn tỷ yên) tại Hoa Kỳ, trùng với thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nhật tại Washington vào ngày 19. 

    Ba dự án sẽ được nhắm đến, bao gồm việc xây dựng các lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ thế hệ mới (SMR) tại Hoa Kỳ. Trước tình hình giá dầu tăng cao do căng thẳng ở Iran, văn kiện này cũng sẽ đề cập đến việc xem xét các khoản đầu tư nhằm tăng cường xuất khẩu dầu thô sang Nhật Bản.

    Dự kiến ​​văn kiện này sẽ được công bố dưới dạng "Thông báo chung về các khoản đầu tư chiến lược giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ". 

    Trọng tâm của dự án, Lò phản ứng hạt nhân khối lượng nhỏ (SMR), dự kiến ​​sẽ được xây dựng bởi một liên doanh giữa Hitachi và GE Vernova tại Tennessee và các địa điểm khác, với vốn đầu tư lên đến 40 tỷ đô la của Nhật Bản. 

    SMR sử dụng các lò phản ứng nhỏ và có thể được sản xuất nhanh chóng với chi phí thấp. Bản dự thảo văn kiện nêu rõ rằng chúng "sẽ trở thành thế hệ tiếp theo của các nguồn năng lượng ổn định, quy mô lớn và sẽ củng cố vị thế dẫn đầu của Nhật Bản và Hoa Kỳ trong cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu".

    Ngoài ra, Nhật Bản sẽ đầu tư tới 33 tỷ USD vào việc xây dựng hai nhà máy điện khí đốt tự nhiên ở Pennsylvania và Texas. Kế hoạch này nhằm đáp ứng nhu cầu điện năng ngày càng tăng nhanh cho các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI), và hai nước tuyên bố sẽ "tăng cường hợp tác trong việc xây dựng chuỗi cung ứng tại các khu vực chiến lược quan trọng đối với an ninh kinh tế".

    Các dự án này được định vị là giai đoạn thứ hai trong khoản đầu tư 550 tỷ đô la vào Hoa Kỳ dựa trên thỏa thuận thuế quan giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ. Các công ty Nhật Bản như Toshiba, Hitachi và Mitsubishi Electric sẽ cung cấp các linh kiện và thiết bị quan trọng cho ba dự án này. Mục tiêu là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua việc tăng cường xuất khẩu của các công ty Nhật Bản.

    Giai đoạn thứ ba và các giai đoạn tiếp theo của kế hoạch bao gồm xem xét các dự án đầy triển vọng như phát triển mỏ dầu ở Hoa Kỳ và các lò phản ứng hạt nhân quy mô lớn, với mục tiêu tăng sản lượng cho Nhật Bản và thiết lập kho dự trữ chung giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ. Điều này được xem là một nỗ lực nhằm thể hiện sự tham gia tích cực của Nhật Bản trong bối cảnh những thách thức đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định trước tình hình ở Iran.

    Kuma Tuan.


    Không có nhận xét nào