Header Ads

  • Breaking News

    TT Trump bổ nhiệm làm Đặc phái viên về Sáng kiến Lá chắn Châu Mỹ

    Tran Quang

    05/3/2026

    Bà Kristi Noem mới được TT Trump bổ nhiệm làm Đặc phái viên về Sáng kiến Lá chắn Châu Mỹ (Special Envoy for The Shield of the Americas) vào hôm nay. 

    Sáng kiến Lá chắn Châu Mỹ (Americas Shield Initiative - ASI) là một chính sách an ninh và kinh tế quan trọng được chính quyền Tổng thống Donald Trump thúc đẩy mạnh mẽ vào tháng 3/2026.

    Đây là một liên minh khu vực tập trung vào việc tăng cường hợp tác an ninh ở Tây bán cầu, nhằm chống lại các mối đe dọa chung như tội phạm xuyên quốc gia, buôn lậu ma túy, di cư bất hợp pháp, và ảnh hưởng từ các thế lực bên ngoài (như Trung Quốc, Nga, Iran).

    Có 13 quốc gia tham gia gồm:

    Hoa Kỳ, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cộng hòa Dominica, 

    Ecuador, El Salvador, Honduras, Panama, Paraguay, Trinidad và Tobago, Guyana.

    Sáng kiến này được thiết kế nhằm tạo ra một "vùng an toàn" và thịnh vượng tại Tây Bán cầu, triển khai Học thuyết Monroehiện đại và tập trung vào hai trụ cột chính:

    -An ninh biên giới: Thiết lập một hệ thống phòng thủ chung để ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp, buôn lậu ma túy và ảnh hưởng của các đối thủ nước ngoài (như Trung Quốc và Nga) tại khu vực Mỹ La-tinh.

    -Thống trị năng lượng: Kiểm soát và khai thác tài nguyên thiên nhiên (đặc biệt là dầu mỏ ở Venezuela và Guyana) để bảo đảm an ninh năng lượng cho toàn bộ châu Mỹ, giảm sự phụ thuộc vào Trung Đông.

    Sau khi bắt giữ Nicolás Maduro vào tháng 1/2026, Mỹ đã đưa Venezuela trở thành "viên đá tảng" của Lá chắn Châu Mỹ. Mỹ trực tiếp điều phối việc khai thác dầu mỏ tại đây để ổn định giá năng lượng toàn cầu.

    Mỹ yêu cầu các quốc gia đồng minh trong khu vực (như Colombia, Panama, Guyana) thắt chặt hợp tác quân sự và cung cấp căn cứ hoặc hỗ trợ hậu cần cho các chiến dịch của Mỹ.

    Thúc đẩy các thỏa thuận thương mại song phương ưu tiên hàng hóa và đầu tư từ Mỹ, đồng thời loại bỏ các dự án hạ tầng của Trung Quốc trong khu vực.

    Sáng kiến này được công bố trong bối cảnh Mỹ đang dồn lực vào cuộc xung đột quân sự với Iran tại Trung Đông. Bằng cách thiết lập "Lá chắn Châu Mỹ", TT Trump muốn:

    Bảo đảm hậu phương an toàn tại chính châu lục của mình.

    Tạo ra một nguồn cung dầu mỏ giá rẻ và ổn định từ Venezuela để đối phó với tình trạng gián đoạn nguồn cung tại Vùng Vịnh.

    Khẳng định lại Học thuyết Monroe hiện đại, tuyên bố châu Mỹ là khu vực ảnh hưởng riêng biệt của Mỹ.

    Sự kiện mới nhất: Một phái đoàn cao cấp của Mỹ do Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum dẫn đầu đang có mặt tại Caracas để ký kết các thỏa thuận khai thác khoáng sản chiến lược, một bước đi then chốt nhằm hiện thực hóa Sáng kiến Lá chắn Châu Mỹ này.

    Nhiệm vụ chính của Đặc phái viên Kristi Noem:

    Phối hợp với các lãnh đạo quốc gia tham gia để phá vỡ các mạng lưới ma túy, chống buôn lậu ma túy xuyên biên giới, và tăng cường an ninh khu vực.

    Bà sẽ làm việc chặt chẽ với Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth để triển khai các thỏa thuận an ninh, chia sẻ tình báo, và hỗ trợ quân sự/thực thi pháp luật.

    Đặc phái viên Kristi Noem nhấn mạnh: "Tôi sẽ xây dựng dựa trên các quan hệ đối tác và chuyên môn an ninh quốc gia mà tôi đã tạo dựng trong thời gian làm Bộ trưởng DHS... để phá vỡ các cartel đã đổ ma túy vào quốc gia chúng ta và giết chết con cháu chúng ta".

    Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết: "Tôi mong muốn được hợp tác với Kristi Noem với tư cách là Đặc phái viên của Sáng kiến ​​Lá chắn châu Mỹ, sáng kiến ​​an ninh mới của chúng ta gồm 13 quốc gia.

    Kristi đã đạt được những thành tựu đáng kinh ngạc với tư cách là Bộ trưởng An ninh Nội địa và sẽ là một tài sản vô giá trong nỗ lực thúc đẩy an ninh và thịnh vượng ở Tây bán cầu".

    Uyên Vũ


    Không có nhận xét nào