Header Ads

  • Breaking News

    Chuyện Việt Nam/ Đọc báo trong nước

    20/4/2026

    'Kê' khống chất bổ, sản xuất 187.000 hộp sữa giả cho bà bầu, người đau yếu

    Thứ Sáu, ngày 17/04/2026 /Thị Trường

    Một loại sữa giả bị phát hiện trong đường dây. Ảnh: VTV

    Một loại sữa giả bị phát hiện trong đường dây. Ảnh: VTV

    Công ty Rance Pharma và Hacofood Group bị cáo buộc đã sản xuất hơn 187.000 hộp sữa giả cho bà bầu, trẻ sơ sinh, người bị tiểu đường, suy thận và bán ra gần hết.

    Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

    Cùng vụ án, C01 đề nghị truy tố 27 bị can khác về một trong các tội danh: Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Nhận hối lộ.

    Theo kết luận, nhận thấy việc kinh doanh sữa có lợi nhuận cao nên năm 2021, Hà và Cường thành lập Công ty Rance Pharma do Hoàng Mạnh Hà làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Sau đó, hai người mở thêm Hacofood cho Vũ Mạnh Cường làm giám đốc.

    Để bắt đầu phi vụ sản xuất sữa, nhóm này thống nhất xây dựng một nhà máy sản xuất đặt tại cụm công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ (cũ), Hà Nội. Nhà máy được giao cho Hồ Sỹ Ý điều hành, hoạt động dưới danh nghĩa pháp nhân của Công ty Rance Pharma và Hacofood Group.

    Trước khi sản xuất các sản phẩm sữa bột giả, Cường và Hà còn liên kết thành lập ra 9 công ty khác tạo nên một hệ sinh thái. Các công ty này sẽ đứng tên hồ sơ công bố nhãn thương hiệu sản phẩm và trực tiếp kinh doanh, phân phối tiêu thụ sữa được sản xuất tại nhà máy.

    Công an xác định, sản phẩm của nhóm này chủ yếu là các loại sữa dành cho người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai. Các thành phần công bố sản phẩm như chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó. Thế nhưng thực tế hoàn toàn không có những chất này. Nhóm Cường và Hà đã bỏ một số nguyên liệu đầu vào và thay thế, bổ sung thêm một số chất phụ gia.

    Các sản phẩm được Cường và Hà cho nhân viên thực hiện thủ tục công bố sản phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Hòa Bình (cũ). Tùy từng giai đoạn, việc lập hồ sơ công bố được thực hiện thông qua các nhóm khác nhau. Hồ sơ sau đó được một số cán bộ Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm giúp đỡ chỉnh sửa.

    Một số thành phần quan trọng của sữa bị thay thế

    Quá trình sản xuất diễn ra theo dây chuyền, đó là nguyên liệu được đưa vào phòng trộn để phối trộn. Sau đó chuyển qua hệ thống chiết rót, đóng lon, dập nắp, in hạn sử dụng và hoàn thiện đóng gói trước khi nhập kho thành phẩm. Toàn bộ hồ sơ sản xuất được lưu trữ tại nhà máy.

    Công nhân đóng hộp thành phẩm sữa giả tại cơ sở sản xuất, chuẩn bị bán ra thị trường. Ảnh: CAND

    Công nhân đóng hộp thành phẩm sữa giả tại cơ sở sản xuất, chuẩn bị bán ra thị trường. Ảnh: CAND

    Tuy nhiên, từ khoảng tháng 11/2021, nhằm giảm chi phí và tăng lợi nhuận, nhóm lãnh đạo công ty đã thống nhất thay đổi công thức sản phẩm so với hồ sơ đã công bố. Họ cho thay thế một số thành phần quan trọng như chất MCT bằng Non Dairy Creamer, thay axit béo bằng Omega 369, thay vitamin và khoáng chất riêng lẻ bằng hỗn hợp tổng hợp và cắt giảm hàm lượng nhiều nguyên liệu khác.

    Dù nhận thức rõ việc này làm giảm chất lượng sản phẩm nhưng các bị can vẫn tiếp tục sản xuất, dẫn đến thiếu nhiều chỉ tiêu chất lượng. Từ năm 2021 đến 2025, Hồ Sỹ Ý là người trực tiếp xây dựng công thức, ban hành lệnh sản xuất và điều hành quy trình.

    Công an kết luận, bằng thủ đoạn thay thế và cắt giảm nguyên liệu, Công ty Rance Pharma và Hacofood Group đã sản xuất tổng cộng hơn 187.000 hộp sữa giả. Sau đó, đã tiêu thụ gần 170.300 hộp, thu về gần 18 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, nhóm này thu lợi bất chính hơn 11 tỷ đồng.

    Ở khâu phân phối, các công ty thương mại đã bán ra thị trường gần 160.000 hộp, thu về hơn 44 tỷ đồng và hưởng lợi bất chính 28 tỷ đồng. Tổng giá trị hàng hóa tính theo giá thị trường là hơn 54 tỷ đồng, với tổng tiền thu lợi bất chính hơn 39,5 tỷ đồng.

    Quá trình điều tra, công an đã tạm giữ 27.100 hộp thuộc 426 sản phẩm sữa dạng bột. Kết quả giám định cho thấy toàn bộ số sản phẩm này đều là hàng giả, do hàm lượng các chất không đạt 70% so với công bố trên nhãn.

    Trong 15 ngày đầu tháng 4/2026, Việt Nam ghi nhận thâm hụt thương mại 4,25 tỷ USD.

    Trương Đắc Nguyên

    19/4/2026

    Tôi chưa sẵn sàng cho kỷ lục về thâm hụt thương mại 4,25 tỷ USD tháng này....

    Dữ liệu từ Cục Hải Quan, thể hiện lên biểu đồ dưới đây cho thấy: Trong 15 ngày đầu tháng 4/2026, Việt Nam ghi nhận thâm hụt thương mại 4,25 tỷ USD.

    Đây là mức rất lớn nếu xét tháng và nếu xu hướng duy trì, có thể tạo ra mức thâm hụt tháng kỷ lục cao nhất 17 năm qua.

    Các nhóm đóng góp thâm hụt lớn nhất:

    - Máy vi tính, điện tử và linh kiện: -3,5 tỷ

    - Máy móc thiết bị: -3,06 tỷ 

    - Đặc biệt Dầu thô và xăng dầu -1,44 tỷ USD. Xăng dầu bắt đầu đặc biệt trở thành áp lực thâm hụt thương mại trong 2 tháng gần đây, với diễn biến giá dầu và nguồn cung căng thẳng kéo dài thì có thể sẽ tiếp tục thêm các tháng khác. 

    Thâm hụt thương mại không phải lúc nào cũng tiêu cực: Nếu do nhập khẩu tư liệu sản xuất (máy móc, linh kiện)=> có thể phản ánh việc doanh nghiệp mở rộng sản xuất (Mà thực ra vẫn xoay quanh các anh doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam như Samsung, Apple sắp tới nhiều dòng sản phẩm mới ra mắt) 

    Nhưng nếu do vấn đề năng lượng tăng đột biến có thể gây áp lực vĩ mô. Hoặc do trong chuỗi sản xuất từ nhập khẩu hàng , chế biến và xuất khẩu đi thì tính "gia công" ăn lãi ít ngày càng tăng. 

    Điều này Ảnh hưởng đến: Tỷ giá (VND/USD) và Dự trữ ngoại hối.

    Áp lực này tới vĩ mô có lớn hay không, hay tỷ giá có vì thế mà căng thẳng hay không, chắc mong mọi người nhận xét thêm. 

    Nhưng nói chung việc có một tháng thâm hụt 4,3 tỷ USD và năm 2026 tới nay đã thành 7,9 tỷ USD thâm hụt thì cũng là con số đáng chú ý. 

    PS: Cách đây 3 ngày mình cũng đã có bài viết cảnh báo trước vấn đề thâm hụt thương mại tháng này sẽ lớn trong tác tác động của Xăng Dầu. Link gửi trong cmt

    Trương Đắc Nguyên

    Kiều hối sụt giảm do ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông

    Thanh Xuân- xuanthanhnien@gmail.com

    18/04/2026

    Kiều hối sụt giảm do ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông- Ảnh 1.

    Kiều hối giảm trong quý 1/2026/ Ảnh Ngọc Thắng

    Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh khu vực 2, lượng kiều hối chuyển qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế trên địa bàn TP.HCM trong quý 1/2026 đạt hơn 2,004 tỉ USD, giảm 15,6% so với quý 4/2025 và giảm 16,9% so với cùng kỳ năm 2025.

    NHNN chi nhánh khu vực 2 cho biết, dòng kiều hối có xu hướng giảm từ quý 4/2025 sang đầu năm 2026. Cụ thể, quý 4/2025, lượng kiều hối chuyển về qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế trên địa bàn TP.HCM đạt gần 2,38 tỉ USD, giảm 13,3% so với quý liền kề. Bước sang quý 1/2026, lượng kiều hối giảm xuống còn trên 2 tỉ USD, tương ứng mức giảm 15,6% so với quý trước đó. Riêng lượng kiều hối tại Đồng Nai tính đến 31.3 đạt hơn 36,4 triệu USD, giảm 15,7% so với quý cuối năm 2025.

    Nguyên nhân khiến kiều hối giảm, theo bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó giám đốc NHNN chi nhánh khu vực 2, đến từ tác động bởi những yếu tố kinh tế quốc tế. Theo đó, kinh tế thế giới phục hồi chậm và chưa ổn định đã ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người Việt Nam ở nước ngoài. Lạm phát tại nhiều quốc gia vẫn ở mức cao, chi phí sinh hoạt gia tăng. Thêm vào đó, chính sách tiền tệ thắt chặt kéo dài của các nền kinh tế lớn tiếp tục tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, qua đó ảnh hưởng gián tiếp đến thu nhập và dòng tiền chuyển về Việt Nam. Đáng chú ý, xung đột địa chính trị tại khu vực Trung Đông cũng góp phần tác động đến dòng kiều hối. Xung đột này làm gia tăng biến động giá năng lượng, gây áp lực lạm phát trên phạm vi toàn cầu, từ đó ảnh hưởng đến thu nhập thực tế của người lao động. 

    Kiều hối sụt giảm do ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông

    Bà Trần Thị Ngọc Liên cho rằng, lao động Việt Nam ở những nước thuộc Trung Đông làm việc, kinh doanh bị gián đoạn cục bộ, ảnh hưởng đến thu nhập, qua đó làm giảm khả năng chuyển tiền về nước. Tuy nhiên, do tỷ trọng kiều hối từ khu vực này không lớn nên tác động chủ yếu mang tính gián tiếp và bổ trợ, không phải là nguyên nhân chính. Một nguyên nhân khách, theo bà Liên là yếu tố mùa vụ. Sau cao điểm chuyển tiền vào giai đoạn cuối năm phục vụ nhu cầu chi tiêu dịp lễ, tết cũng khiến lượng kiều hối trong quý đầu năm thường có xu hướng giảm, làm mức giảm so với cùng kỳ trở nên rõ nét hơn.

    Trong giai đoạn tới, đại diện NHNN chi nhánh khu vực 2 nhận định, "dòng kiều hối có thể chưa có xu hướng tăng rõ rệt, do còn phụ thuộc vào diễn biến kinh tế thế giới và trong nước". Thông thường, sau giai đoạn thấp điểm đầu năm, kiều hối có xu hướng phục hồi nhẹ trong các quý tiếp theo, khi hoạt động kinh tế và việc làm của người lao động ở nước ngoài dần ổn định trở lại sau kỳ nghỉ lễ, tết. Tuy nhiên, diễn biến xung đột tại Trung Đông và các khu vực khác vẫn tiềm ẩn phức tạp, tiếp tục tác động đến giá năng lượng, lạm phát và tâm lý thị trường. Từ đó ảnh hưởng chung đến kinh tế thế giới, thu nhập và khả năng tích lũy của kiều bào có thể bị ảnh hưởng, khiến dòng kiều hối tiếp tục giảm.

    Thanh Xuân

    Dừng chuyển khoản nhanh từ 500 triệu đồng, Ngân hàng Nhà nước nói gì?

    Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

    Thứ Bảy, ngày 18/04/2026 

    Việc các ngân hàng khi chia tách lệnh theo yêu cầu của khách hàng cần thực hiện đầy đủ các yêu cầu bảo đảm an toàn, bảo mật

    Việc các ngân hàng khi chia tách lệnh theo yêu cầu của khách hàng cần thực hiện đầy đủ các yêu cầu bảo đảm an toàn, bảo mật

    Việc ngân hàng chia/tách lệnh thanh toán có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên của khách hàng thành nhiều lệnh phải bảo đảm các yêu cầu an toàn, bảo mật.

    Liên quan đến thông tin chuyển khoản trên 500 triệu đồng có thể mất cả ngày mới hoàn tất, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động trưa 18-4, Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước Phạm Anh Tuấn cho hay việc chia/tách lệnh thanh toán có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên của khách hàng thành nhiều lệnh thanh toán có giá trị thấp hơn chỉ thực hiện đối chiếu một lần với thông tin sinh trắc học không bảo đảm tuân thủ quy định hiện hành, tiềm ẩn nguy cơ đối tượng phạm tội lợi dụng cho các mục đích lừa đảo, gian lận. 

    Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện hệ thống thanh toán của Việt Nam và các nước đều chia ra 2 loại giá trị cao và giá trị thấp. Quy định của Việt Nam các giao dịch dưới 500 triệu đồng là giá trị thấp. Các thanh toán giá trị cao từ 500 triệu đồng trở lên phải thực hiện qua hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước vận hành và quản lý để bảo đảm kiểm soát rủi ro và thanh khoản hệ thống.

    Các giao dịch giá trị thấp có thể thanh toán qua hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng hoặc hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử.

    Trường hợp khách hàng đồng ý tách lệnh giao dịch thành nhiều lệnh giá trị thấp để thực hiện qua hệ thống chuyển mạch tài chính bù trừ điện tử, mỗi lệnh giao dịch có giá trị trên 10 triệu đồng/lần hoặc vượt quá 20 triệu đồng/ngày phải được đối chiếu thông tin sinh trắc học.

    "Những quy định trên nhằm bảo vệ người dân trước các nguy cơ gian lận, rủi ro lừa đảo. Nếu việc tách lệnh thành nhiều lệnh nhỏ nhưng mỗi lệnh đều được đối chiếu thông tin sinh trắc học theo quy định, sẽ giảm thiểu rủi ro cho khách hàng trong trường hợp khách hàng bị gian lận.

    Nếu không, hacker chỉ cần 1 lần đối chiếu thông tin sinh trắc học là có thể chiếm đoạt tất cả tiền trong tài khoản của khách hàng. Bởi, các lệnh chuyển tiền tiếp theo tự động được chuyển đi mà không cần phải đối chiếu thông tin sinh trắc học" – ông Phạm Anh Tuấn nói.

    Do đó, ông Tuấn khuyến cáo các ngân hàng khi chia tách lệnh theo yêu cầu của khách hàng cần thực hiện đầy đủ các yêu cầu bảo đảm an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến tại thông tư 50/2024/TT-NHNN.

    Tuy nhiên về phía khách hàng, một số người bắt đầu thắc mắc về quy định mới. Chị Anh Thư (ngụ phường Gò Vấp, TPHCM) cho biết mới đây chị mua căn hộ chung cư ở TPHCM. Sau khi ra phòng công chứng xác thực và hoàn tất giấy tờ, chị có chuyển cho người bán căn hộ số tiền 2 tỉ đồng.

    "Tôi đặt lệnh chuyển tiền 2 tỉ đồng, hệ thống ngân hàng hỏi có đồng ý để tách các lệnh với giá trị nhỏ hơn dưới 500 triệu đồng để chuyển nhanh không. Mỗi lệnh được ngân hàng chia tự động thành 499 triệu đồng, cho tới khi đủ giá trị khoản tiền chuyển và hoàn toàn miễn phí. Tôi không phải thao tác gì thêm. Nay nếu các ngân hàng dừng tính năng tự chia/tách lệnh, vậy tôi có phải chuyển làm nhiều lần hay chọn chuyển thường để ngân hàng xử lý theo luồng thanh toán giá trị lớn?" - chị Anh Thư băn khoăn.

    Lãnh đạo một ngân hàng thương mại cổ phần ở TPHCM giải thích các quy định mới của Ngân hàng Nhà nước nhằm bảo đảm an toàn trong bảo mật, thanh toán, các ngân hàng sẽ phải tuân thủ. Khách hàng vẫn có thể chuyển tự chia/tách lệnh (thay vì hệ thống ngân hàng tự động xử lý như trước) để chuyển khoản nhanh qua hệ thống Napas 247, miễn bảo đảm quy định đối chiếu sinh trắc học để bảo mật, an toàn.

    Theo một chuyên gia tài chính, các ngân hàng có thể cập nhật công nghệ để có thể tự động chia/tách lệch chuyển khoản từ 500 triệu đồng cho khách hàng. Nhưng với điều kiện mỗi lần hiển thị giao dịch phải kèm lệnh kèm đối chiếu sinh trắc học như quy định và có sự đồng ý của khách hàng. Khi đó, khách sẽ không phải chuyển khoản từng lệnh nhỏ dưới 500 triệu đồng gây phiền hà mà vẫn bảo đảm quy định về an toàn, bảo mật và phòng ngừa rủi ro gian lận, lừa đảo.

    'Hết cửa' chuyển khoản nhanh, giao dịch từ 500 triệu có thể mất 24 tiếng

    Sự kiện: Ngân hàng

    Thứ Sáu, ngày 17/04/2026 

    Thông báo mới nhất của Eximbank tới khách hàng liên quan đến chuyển khoản.

    Từ ngày 21/4, các giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên sẽ không còn được “lách” qua hệ thống chuyển tiền nhanh 24/7 bằng cách tách nhỏ lệnh như trước. Thay vào đó, toàn bộ các giao dịch lớn sẽ được xử lý theo hình thức chuyển khoản thường, khiến thời gian nhận tiền có thể kéo dài tới 24 giờ, tùy thời điểm thực hiện.

    Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa thông báo dừng tính năng “tự động chia nhỏ lệnh” trên nền tảng ngân hàng số. Động thái này nhằm tuân thủ quy định mới tại Thông tư 40/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

    Theo đó, kể từ ngày 21/4, các giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên sẽ không còn được tự động chia nhỏ để xử lý qua hệ thống chuyển tiền nhanh Napas 24/7. Thay vào đó, các giao dịch giá trị lớn sẽ được xử lý theo luồng chuyển khoản thường, phù hợp với quy định hiện hành.

    Trước đây, hệ thống chuyển tiền nhanh Napas 24/7 vốn áp dụng hạn mức tối đa dưới 500 triệu đồng mỗi giao dịch. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu chuyển tiền lớn của khách, nhiều ngân hàng đã triển khai giải pháp kỹ thuật tự động chia một khoản chuyển trên 500 triệu đồng thành nhiều giao dịch nhỏ hơn, mỗi giao dịch dưới ngưỡng quy định. Nhờ đó, tiền vẫn được chuyển gần như ngay lập tức, kể cả ngoài giờ hành chính. Từ sau ngày 21/4, cơ chế này sẽ bị dừng hoàn toàn.

    Các ngân hàng như Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) cũng đã phát đi thông báo tương tự.

    Việc dừng “tách lệnh tự động” đồng nghĩa với việc các khoản chuyển từ 500 triệu đồng trở lên sẽ buộc phải đi qua kênh chuyển khoản thường liên ngân hàng.

    Khác với chuyển tiền nhanh 24/7 - xử lý tức thời bất kể ngày đêm - chuyển khoản thường phụ thuộc vào giờ làm việc của hệ thống thanh toán. Nếu thực hiện trong giờ hành chính, tiền có thể đến sau vài giờ; nhưng nếu chuyển vào buổi tối, cuối ngày hoặc dịp nghỉ lễ, giao dịch sẽ được xử lý vào ngày làm việc kế tiếp.

    Theo đánh giá của các ngân hàng, thay đổi này giúp tăng cường kiểm soát rủi ro, hạn chế gian lận và đảm bảo an toàn cho hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt.

    Trong bối cảnh đó, khách hàng nếu vẫn muốn chuyển nhanh các khoản tiền lớn sẽ phải chủ động chia thành nhiều giao dịch riêng biệt, mỗi giao dịch dưới 500 triệu đồng để tiếp tục sử dụng kênh 24/7.


    Không có nhận xét nào