Header Ads

  • Breaking News

    Dọn đường đến Bắc Kinh

    Anh Quoc

    06/5/2026


    Theo dự kiến Tổng thống Trump sẽ đến Bắc Kinh trong hai ngày 14 - 15/5 để gặp Tập Cận Bình sau khi nó bị trì hoãn vào tháng 4/2026.

    Sự trì hoãn này có lý do là con bài Iran Mỹ ngả trên bàn vẫn chưa đủ trọng lượng trong đàm phán với Bắc Kinh.

    Sau khi quân đội Mỹ tiến vào eo biển Hormuz và hoàn toàn khống chế eo biển này, cùng với tuyên bố của Donald Trump chấm dứt chiến dịch quân sự tại Iran, tiến hành ngoại giao đàm phán với Iran, mở ra con đường đến Bắc Kinh trở nên thông thoáng.

    Trump có thể nhìn vào thẳng mặt Tập Cận Bình mà không phải bối rối trước quan điểm của Trung Quốc phản đối hành động quân sự và ủng hộ giải pháp ngoại giao. 

    Bởi Trung Quốc sẽ dựa trên nguyên tắc này có thể phủ nhận mọi chính sách của Trump mà không bị cộng đồng quốc tế lên án khiến Trump có thể bẽ mặt.

    Thế chưa đủ, ngày 3/5/2026 Tổng thống Donald Trump bất ngờ công bố kế hoạch mang tên "Chiến dịch Tự do", với mục tiêu hỗ trợ các tàu thương mại đang mắc kẹt tại eo biển Hormuz rời khỏi khu vực một cách an toàn. 

    Và Iran đã thực sự bất ngờ và rơi vào cái bẫy trước quyết định này, nội bộ Iran phân hóa dẫn đến Vệ binh Cách mạng Hồi giáo manh động tấn công Saudi Arabia và tàu các nước…

    Chỉ đợi sự manh động này của Iran, cách sau đó một ngày, ngày 5/5/2026 tổng thống Donald Trump quay ngoắt 180 độ dừng “Chiến dịch tự do” và Mỹ cùng với Bahrain, Saudi Arabia, các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Kuwait và Qatar đã xây dựng một dự thảo nghị quyết trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó yêu cầu Iran chấm dứt các hành động tấn công, rải thủy lôi và áp đặt phí qua lại tại khu vực eo biển Hormuz…

    Mục đích của Mỹ việc trình nghị quyết là xem phản ứng của Nga và đặc biệt là Trung Quốc.

    Nga có thể bác bỏ nghị quyết vì Nga thực sự không còn gì lợi ích ở Trung Đông, đối với Nga đồng minh Iran coi như đã thành phế thải.

    Trung Quốc lại khác, Iran là sự sống còn với kinh tế và tham vọng “Một vành đai, một con đường" của Trung Quốc, trước tình thế Mỹ và cộng đồng Ả Rập gây sức ép về một nghị quyết chống lại Iran sẽ có thể một lần nữa phủ quyết?

    Phủ quyết Trung Quốc sẽ lấy cớ gì, và sẽ bị lột mặt nạ là kẻ ngáng đường và bị cộng đồng các quốc gia Hồi giáo lên án, cô lập rất bất lợi cho Trung Quốc.

    Trung Quốc bỏ phiếu đồng ý nghị quyết đồng nghĩa Iran mất chỗ dựa sẽ không còn chỗ bấu víu và phải chấp nhận sự trừng phạt của cộng đồng quốc tế, và cái cớ pháp lý cho Mỹ và Israel tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz hoặc tấn công bất cứ lúc nào.

    Trên thực tế đối với Mỹ việc định đoạt số phận Iran bằng giải pháp quân sự không phải là khó, và có thể không cần thiết, giờ đây Mỹ muốn hợp thức hóa phong tỏa eo biển Hormuz trước cộng đồng quốc tế và nội bộ chính trị Mỹ.

    Và tổng thống Donald Trump có thể đến Bắc Kinh với tư thế “danh chính, ngôn thuận” không cần phải dao to, búa lớn để nói chuyện với Tập Cận Bình.

    KẾT LUẬN:

    - Hãy ghi nhớ: Tất cả mọi chính sách đối ngoại (Quân sự, kinh tế, ngoại giao) mà tổng thống Donald Trump đang tiến hành đều có một đích đến là Bắc Kinh.

    Anh Quốc


    Không có nhận xét nào