Hòa OC/ Nam Hàn
6/5/2026
“...Họ lỡ dùng lá cờ xã hội chủ nghĩa để xoá chủ nghĩa tư bản ở miền Nam. Nay giờ họ nếu họ theo chân Kim Chính Ân để xoá bỏ chủ nghĩa xã hội thì liệu tính chính danh của chế độ Hà Nội có còn giá trị nữa hay không ?
Đi thì cũng dở, ở không xong. Đây là tình trạng bế tắc của lãnh đạo Ba Đình hiện nay ?”.
Hôm nay hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đưa tin Bắc Hàn đã chính thức sửa đổi hiến pháp sau đại hội 9 của đảng công nhân Triều Tiên. Đại hội đảng chính thức gọi Kim Chính Ân là nguyên thủ quốc gia (Head of State) và bãi bỏ quyền phế truất nguyên thủ quốc gia của hội đồng nhân dân tối cao (Supreme People’s Assembly-SPA), tức dọn đường cho Kim Chính Ân là tổng thống (president) không có tam quyền phân lập. Họ dùng chữ President cho Kim Chính Ân, nhưng khối xã hội chủ nghĩa dịch chữ president là chủ tịch.
Bạn có biết chữ ‘xã hội chủ nghĩa’ được gắn lên hiến pháp của Bắc Hàn hay không ? Tên đầy đủ của nó là Hiến Pháp Xã Hội Chủ Nghĩa của Cộng Hoà Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên (Socialist Constitution of Democratic People’s Republic of Korea.
Lần này Kim Chính Ân gỡ chữ “xã hội chủ nghĩa” ra khỏi tên gọi của bản hiến pháp, và xoá hết những gì liên quan tới chủ nghĩa xã hội.
Trước sự kiện này thì các nước theo chủ nghĩa xã hội xếp theo thứ tự cực đoan nhất là:
1- Bắc Hàn
2- Cuba
3- Venezuela
4- Việt Nam
5- Lào
6- Trung Quốc
Ghi chú: Campuchia bỏ cuộc chơi vì theo chế độ quân chủ lập hiến giống Thái Lan, dù quốc vương Campuchia so với quốc vương Thái Lan thì ít có quyền lực hơn.
Tình hình của các nước theo chủ nghĩa xã hội như sau:
2- Cuba đang cúp điện 90% diện tích cả nước, sống thoi thóp qua ngày, chờ dầu mỏ của Nga viện trợ để chạy nhà máy nhiệt điện cho dân có điện. Họ đang chờ gạo cứu đói của 2 người anh Trung Quốc và Việt Nam.
3- Venezuela: tổng thống Maduro bị Mỹ bắt cóc về xét xử vụ trùm ma tuý. Phó tổng thống Venezuela lên nắm quyền tổng thống, theo Mỹ mở cửa cho các công ty dầu mỏ của Mỹ vào khai thác dầu, nâng năng suất khai thác dầu và được Mỹ bỏ cấm vận xuất khẩu dầu như Venezuela đang đổi màu, chủ nghĩ xã hội bay màu mỗi ngày.
Đùng 1 cái ngôi vị số 1 của chủ nghĩa xã hội là Bắc Hàn bỗng đoạn tuyệt với chủ nghĩa xã hội, bởi Kim Chính Ân muốn thiết lập một triều đại phong kiến kiểu mới để truyền ngôi cho con gái chưa bước vào tuổi thành niên lúc này. Sự truyền ngôi đi ngược với lý tưởng xã hội chủ nghĩa, và Kim Chính Ân đủ bản lĩnh để khỏi tuyên truyền dối trá về chủ nghĩa xã hội. Hắn vứt bỏ luôn không thương tiếc, bắt đầu bằng bộ luật cơ bản nhất của quốc gia là Hiến Pháp.
Việt Nam đang ở vị trí số 4, tức Á Hậu 3, bỗng bất ngờ đoạt luôn vương miện Hoa Hậu Xã Hội Chủ Nghĩa.
Xưa nay đảng cộng sản Việt Nam đối với chủ nghĩa tư bản thân hữu (crony capitalism) là ‘tình trong như đã mặt ngoài còn e’. Các lãnh tụ đều bảo kê và bắt tay với các tập đoàn tư nhân lớn để phát triển dự án và cho vay tài chính, ước mơ có được những tập đoàn chaebol kiểu Hàn Quốc như Hyundai, Samsung. Thế nhưng họ chưa dám dứt bỏ chủ nghĩa xã hội giống như Kim Chính Ân hôm.
Lý do tại sao ?
Xin trả lời: Tính Chính Danh Của Chế Độ.
Chính vì muốn xây dựng thiên đường xã hội chủ nghĩa nên suốt 80 năm qua đảng cộng sản tuyên truyền chống tư bản, chống đế quốc và đấu tranh giai cấp. Cuộc nội chiến Bắc-Nam cũng là hậu quả của cuộc chiến ý thức hệ cộng sản-tư bản.
Họ lỡ dùng lá cờ xã hội chủ nghĩa để xoá chủ nghĩa tư bản ở miền Nam. Nay giờ họ nếu họ theo chân Kim Chính Ân để xoá bỏ chủ nghĩa xã hội thì liệu tính chính danh của chế độ Hà Nội có còn giá trị nữa hay không ?
Đi thì cũng dở, ở không xong. Đây là tình trạng bế tắc của lãnh đạo Ba Đình hiện nay ?
Có ai thấy tự hào về vương miện xã hội chủ nghĩa này không ?
Hòa OC
Không có nhận xét nào