Góc nhìn Huệ Như
19/6/2026
“...Một nhóm đối tượng gồm 13 người Việt bị cáo buộc về tội:
- đưa lậu người nước ngoài vào Đức có tổ chức và có tính chất thương mại (tức là lấy tiền công),
- chiếm đoạt, biển thủ tiền lương của người lao động. (Thực chất là một phần tiền lương hàng tháng bị khấu trừ dần vào tiền công đưa họ vào Đức)
Các đối tượng này, tuổi từ 28 đến 52, bị tình nghi, bắt đầu ít nhất từ năm 2022 đã phối hợp hành động và phân công nhiệm vụ để tuyển dụng lao động từ Việt Nam đưa sang Đức một cách có hệ thống. (Tức là nhóm tội phạm có tổ chức)”.
Cơ quan chức năng Đức cho biết, một trong số 13 nghi phạm người Việt Nam tại Berlin đã bị bắt giữ tại thành phố Frankfurt am Main vào thứ Tư 18/6 dựa trên lệnh bắt giữ đã được ban hành trước đó, và nghi can bị bắt đã được đưa ra trước thẩm phán tại đây.
Trước đó 1 ngày, một cuộc khám xét quy mô lớn đã diễn ra tại Berlin chống lại 13 nghi can này, nhưng không ai bị bắt giữ.
Có thể nghi phạm này bị bắt tại sân bay Frankfurt am Main, khi định bay về Việt Nam, trốn khỏi nước Đức.
Một nhóm đối tượng gồm 13 người Việt bị cáo buộc về tội:
- đưa lậu người nước ngoài vào Đức có tổ chức và có tính chất thương mại (tức là lấy tiền công),
- chiếm đoạt, biển thủ tiền lương của người lao động. (Thực chất là một phần tiền lương hàng tháng bị khấu trừ dần vào tiền công đưa họ vào Đức)
Các đối tượng này, tuổi từ 28 đến 52, bị tình nghi, bắt đầu ít nhất từ năm 2022 đã phối hợp hành động và phân công nhiệm vụ để tuyển dụng lao động từ Việt Nam đưa sang Đức một cách có hệ thống. (Tức là nhóm tội phạm có tổ chức).
Sau khi đến Đức, những người Việt Nam này làm việc trong bếp của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống của nhóm đối tượng phạm tội. Các lao động này không có giấy phép cư trú hợp lệ trên nước Đức và không được nhóm đối tượng trên đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội (tức là tuyển dụng người làm chui).
Theo cuộc điều tra cho đến nay, các đối tượng này cũng bị nghi ngờ đã tạo điều kiện cho các công dân Việt Nam khác được cấp giấy phép cư trú một cách bất hợp pháp (tức là đánh lừa Sở Ngoại kiều) bằng phương thức "lao động giả". Cụ thể là hợp đồng lao động được ký kết, bản lương hàng tháng được cấp, các thủ tục cần thiết được khai báo với sở lao động và các khoản đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động được thanh toán đầy đủ, nhưng trên thực tế người được cho là lao động không hề làm việc tại các nhà hàng của nhóm đối tượng này. Những người lao động giả này được yêu cầu phải hoàn trả chi phí bằng tiền mặt cho nhóm đối tượng.
Dựa trên kết quả điều tra sơ bộ kể trên, Công tố viện Berlin đã được tòa án cấp tổng cộng 39 lệnh khám xét và các lệnh tịch thu tài sản với trị giá hơn 5,3 triệu Euro; các lệnh này đã được thực thi đồng loạt vào thứ Ba 17/6 tại 39 địa chỉ nhà ở, nhà hàng và nơi ở của người lao động nằm tại các quận của Berlin: Mitte, Tempelhof-Schöneberg, Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow và Weißensee.
Tổng cộng 660 nhân viên đã được huy động tham gia cuộc khám xét quy mô lớn này do Sở Hải quan Berlin thực hiện với sự hỗ trợ của cảnh sát bang Berlin, cảnh sát liên bang, đơn vị điều tra của hải quan Berlin-Brandenburg, và 17 sở hải quan khác.
Ngoài việc thực thi lệnh tịch thu tài sản với trị giá hơn 5,3 triệu Euro, trong cuộc khám xét này, lực lượng chức năng còn thu giữ khoảng 460.000 euro tiền mặt; một phần số tiền này được cất trong các két sắt, và lực lượng đặc nhiệm thuộc Cảnh sát Liên bang đã mở khóa các két sắt này.
Ngoài ra, hai chiếc xe hạng sang đắt tiền Mercedes và Maserati, cùng nhiều loại đồng hồ sang trọng (như Rolex và Cartier) và túi xách hàng hiệu cũng đã bị tịch thu.
Nhiều hồ sơ giấy tờ, dữ liệu kỹ thuật số và điện thoại di động đã bị thu giữ. Chúng sẽ được dùng làm bằng chứng cho cuộc điều tra sâu hơn về cấu trúc của nhóm đối tượng này và sự đóng góp của từng cá nhân vào các tội phạm.
Những người lao động trong các nhà hàng cũng được thẩm vấn về điều kiện làm việc của họ. Hơn nữa, điều kiện sinh sống trong khu nhà ở của người lao động và điều kiện làm việc trong nhà bếp của nhà hàng cũng được quay phim chụp hình lưu giữ lại.
Người đứng đầu Công tố viện Berlin, bà Ingrid Jaeger, tuyên bố: "Các biện pháp thực hiện hôm nay (17/6) nhằm gửi một tín hiệu rõ ràng rằng Công tố viện Berlin sẽ hành động quyết liệt chống lại tất cả các lĩnh vực tội phạm có tổ chức. Bất cứ ai cố tình lách luật gây tổn hại đến hệ thống phúc lợi xã hội của chúng ta, đều phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật và lợi nhuận bất hợp pháp sẽ bị tịch thu một cách quyết liệt".
Bà Constanze Voß, Giám đốc Đơn vị Kiểm soát Tài chính đối với Lao động chui, đã bình luận về cuộc khám xét hôm qua: "Với cuộc khám xét quy mô lớn này, chúng tôi đã giáng một đòn mạnh vào một nhóm tội phạm có tổ chức chuyên đưa lậu người vào nước Đức và bóc lột người lao động. Hành động này một lần nữa chứng minh rằng Đơn vị của chúng tôi có những hành động quyết liệt chống lại những kẻ làm giàu bất chính trên lưng những người dễ bị tổn thương nhất và hệ thống an sinh xã hội của chúng ta."
Các cuộc điều tra sâu rộng hơn, cũng như việc xem xét và đánh giá các bằng chứng thu giữ được, sẽ được tiếp tục tiến hành trong thời gian tới.
Nguồn: https://www.berlin.de/.../2026/pressemitteilung.1683490.php
Không có nhận xét nào