Career & Job
Hòa OC/Nam Hàn
21/6/2026
“...Trong số các đại sứ và lãnh sự Mỹ, chỉ có phần trăm rất nhỏ là nhà ngoại giao không chuyên nghiệp được bổ nhiệm bởi tổng thống Mỹ, còn lại đa số họ là các nhà ngoại giao chuyên nghiệp.
Sẵn dịp đây tôi cũng xin chúc mừng tân đại sứ Mỹ ở Việt Nam, một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, là nữ đại sứ Mỹ đầu tiên ở Việt Nam.
Sắp tới Hàn Quốc có thể sẽ chào đón tân đại sứ Mỹ, cũng là nữ đại sứ. Bà là người Mỹ gốc Hàn 100%. Khác với nữ đại sứ Mỹ ở Việt Nam, nữ đại sứ Mỹ ở Hàn Quốc không phải là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, mà là một cựu dân biểu liên bang đến từ hạt bầu cử số 45 của Cali, nơi có đông người Việt nhất miền Nam Cali và nhất nước Mỹ”.
Tôi từng đề cập tới 2 chữ career và job. Career chính là sự nghiệp, là công việc mà mình theo đuổi cả đời. Trong khi đó, job chỉ là công việc để mình có được thu nhập. Chữ career áp dụng cho các nhà ngoại giao rất chính xác, career diplomat chính là các nhà ngoại giao chuyên nghiệp được đào tạo bài bản, họ làm việc cho bộ ngoại giao Mỹ gần như cả đời. Trong khi đó nhà ngoại giao bổ nhiệm, appointed diplomat, thường đến và đi cùng với người tổng thống đề cử họ.
Trong số các đại sứ và lãnh sự Mỹ, chỉ có phần trăm rất nhỏ là nhà ngoại giao không chuyên nghiệp được bổ nhiệm bởi tổng thống Mỹ, còn lại đa số họ là các nhà ngoại giao chuyên nghiệp.
Sẵn dịp đây tôi cũng xin chúc mừng tân đại sứ Mỹ ở Việt Nam, một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, là nữ đại sứ Mỹ đầu tiên ở Việt Nam.
Sắp tới Hàn Quốc có thể sẽ chào đón tân đại sứ Mỹ, cũng là nữ đại sứ. Bà là người Mỹ gốc Hàn 100%. Khác với nữ đại sứ Mỹ ở Việt Nam, nữ đại sứ Mỹ ở Hàn Quốc không phải là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, mà là một cựu dân biểu liên bang đến từ hạt bầu cử số 45 của Cali, nơi có đông người Việt nhất miền Nam Cali và nhất nước Mỹ.
Trong hải quân Mỹ, cựu bộ trưởng hải quân Mỹ là người không hề dính dáng tới hải quân hay quân đội Mỹ nói chung, nhưng được tổng thống Mỹ bổ nhiệm. Chuyện ông bị sa thải là chuyện được nhiều người dự đoán vì bộ chiến tranh, tên mới của bộ quốc phòng, là cơ quan lớn nhất của chính phủ Mỹ, và hải quân Mỹ là hải quân lớn nhất thế giới, nên lãnh đạo một binh chủng lớn như vậy mà không hề có chuyên môn hay kiến thức về quân sự thì đúng là quá tầm tay. Đây là cơ hội để thứ trưởng Hùng Cao tỏa sáng, vì anh vốn là sĩ quan hải quân chuyên nghiệp, phục vụ quân ngũ 25 năm và hồi hưu với lon đại tá.
Tân đại sứ Mỹ ở Việt Nam từng làm việc ở Hàn Quốc. Bà có dáng dấp của một phụ nữ Châu Á dù mang họ của người Mỹ gốc Ăng-lê Sắc-xông (Anglo-saxon). Một ngày nào đó quyền bộ trưởng Hải Quân Hùng Cao đến Việt Nam với tư cách người đứng đầu hải quân Mỹ, đứng bên cạnh tân đại sứ Mỹ. Lúc này chắc truyền thông thế giới sẽ đặc biệt chú ý, vì cái tên Việt Nam sẽ trending mạnh.
Đó là chỉ dấu vị trí ngày càng quan trọng của Việt Nam trong địa chính trị Châu Á. Sẵn dịp đây cũng xin giới thiệu thêm chi tiết là chiến trường Thái Bình Dương đã được tái lập, gọi là Pacific Command (PACOM). PACOM tồn tại rất lâu trong lịch sử quân đội Mỹ, nhưng dưới thời tổng thống Obama lại nhập với Ấn Độ Dương thành chữ Indo-Pacom, lúc đầu đọc lên nghe không thuận tai vì mang nghĩa Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, một vùng địa lý quá rộng lớn. Nay Mỹ lại tại trung vào Thái Bình Dương (Pacific Ocean).
Hi vọng một ngày gần đây ông Hùng Cao sẽ về Việt Nam với tư cách trưởng phái đoàn Mỹ, khi đó tôi sẽ hồi hộp đọc bình luận của đám dư luận viên bò đỏ các kiểu.
Ông Hùng Cao là nhà quân sự chuyên nghiệp, a career military officer.
Hoa OC
Không có nhận xét nào