Header Ads

  • Breaking News

    Chuyện Việt Nam - Đọc báo trong nước

     Từ vụ buôn lậu 2.800 viên kim cương: Kim cương nhập khẩu nhiều nhất từ quốc gia nào?

    Sự kiện: Kim cương

    Một mắt xích quan trọng trong vụ án là người có quốc tịch Ấn Độ. Ảnh: Công an Thanh Hoá.

    Một mắt xích quan trọng trong vụ án là người có quốc tịch Ấn Độ. Ảnh: Công an Thanh Hoá.

    Về kim ngạch nhập khẩu mặt hàng kim cương theo nước xuất xứ, số liệu từ Cục Hải quan cho thấy Ấn Độ là quốc gia cung cấp nhiều nhất, lần lượt sau đó là Bỉ, Botswana và Mỹ.

    Sau khi vụ việc buôn lậu kim cương xuyên quốc gia Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá, khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương, ước tính tổng doanh thu từ kim cương đã bán ra thị trường khoảng 280 tỉ đồng. Vụ việc xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (P-Lab) (một công ty con của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ).

    Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã làm rõ vai trò của nhiều mắt xích quan trọng trong đường dây. Trong đó, Abhishek Deepak Patel (sinh năm 1994), quốc tịch Ấn Độ được xác định giữ vai trò quản lý hàng hóa, tiền bán hàng của đường dây tại Việt Nam. Các đồng phạm gồm nhiều người Việt Nam, trong đó có Đặng Ngọc Thảo (sinh năm 1974), trú tại phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh là Giám đốc (P-LAP).

    Liên quan đến thủ tục hải quan và kim ngạch nhập khẩu mặt hàng kim cương, Cục Hải quan vừa có thông tin đối với quy định về chính sách, thủ tục hải quan đối với mặt hàng kim cương.

    Cụ thể, việc quản lý và thực hiện thủ tục hải quan đối với mặt hàng kim cương thô nhập khẩu được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BCT-BTC (được sửa đổi, bổ sung và hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BCT ngày 19/6/2023 của Bộ Công Thương).

    Theo quy định, kim cương thô chỉ được phép nhập khẩu từ các quốc gia thành viên Quy chế Chứng nhận Kimberley (KP), phải có Giấy chứng nhận KP hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp và thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục hải quan theo quy định.

    Cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa, cấp Giấy xác nhận kim cương thô nhập khẩu và quản lý theo quy định của pháp luật. Đối với mặt hàng kim cương, việc giải quyết thủ tục hải quan căn cứ trên hồ sơ khai báo của doanh nghiệp, Giấy chứng nhận KP và các chứng từ có liên quan.

    Về kim ngạch nhập khẩu mặt hàng kim cương theo nước xuất xứ, số liệu từ Cục Hải quan cho thấy Ấn Độ là quốc gia cung cấp nhiều nhất, lần lượt sau đó là Bỉ, Botswana và Mỹ.

    Kim ngạch nhập khẩu mặt hàng kim cương theo nước xuất xứ: (Số liệu từ Cục Hải quan):

     

    STT

    Nước xuất xứ

    Năm 2025

    6 tháng 2026 (số liệu sơ bộ)

               1                   

    India

    107,631,719

    63,243,347

               2                   

    Belgium

    51,701,837

    17,957,653

               3                   

    Botswana

    22,318,392

    7,747,400

               4                   

    United States of America

    8,964,276

    3,640,731

               5                   

    HongKong

    6,759,366

    2,837,321

               6                   

    Japan

    6,735,805

    2,733,060

               7                   

    Mauritius

    5,608,425

    1,737,566

               8                   

    China

    4,905,335

    2,280,791

               9                   

    Israel

    4,250,789

    9,159,922

              10                   

    Thailand

    4,060,675

    5,105,931

              11                   

    Canada

    3,250,540

    1,100,355

              12                  

    Armenia

    2,142,290

    1,229,782

              13                   

    Lesotho

    1,881,107

             14                      

    Laos

    1,807,552

    229,614

             15                   

    Thị trường khác

    9,213,578

    2,535,209

    Tổng cộng

         241,231,684

    121,538,680

    Liên quan đến sự việc xảy ra tại P-Lab, SSI dẫn thông tin từ PNJ cho biết khoảng 28.000 viên kim cương thuộc vụ án đang được điều tra không đi vào hệ thống bán lẻ của PNJ. Đồng thời, doanh nghiệp khẳng định P-Lab chỉ thực hiện hoạt động kiểm định và không tham gia mua bán kim cương.

    Theo PNJ hệ thống của doanh nghiệp không bán sản phẩm liên quan đến 2.800 viên kim cương trong vụ án. Ảnh: Hạ Trang

    Theo PNJ hệ thống của doanh nghiệp không bán sản phẩm liên quan đến 2.800 viên kim cương trong vụ án. Ảnh: Hạ Trang

    PNJ cho biết, chỉ nhập khẩu kim cương qua đường chính ngạch từ các nhà cung cấp nước ngoài, chủ yếu tại Thái Lan và Hồng Kông, với đầy đủ chứng từ nhập khẩu. Ban lãnh đạo khẳng định P-Lab không có chức năng kinh doanh kim cương, PNJ không có giao dịch mua bán kim cương với P-Lab, và số kim cương nhập lậu nêu trên không đi vào hệ thống phân phối của PNJ.

    Ngoài ra, PNJ thừa nhận lượng khách hàng bán lại kim cương cho công ty đã giảm đáng kể sau ngày đầu tiên xảy ra sự cố.

    Trong báo cáo phân tích vừa công bố, Chứng khoán SSI (mã: SSI) đã hạ dự báo lợi nhuận ròng năm 2026 của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã: PNJ) từ 3.569 tỷ đồng xuống còn 3.333 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng kỳ vọng từ 26% xuống 18% so với năm trước.

    Mất điện làm hơn 2 vạn con gà chết ngạt

    Nguyễn Thắng

    10/07/2026

    Sau sự cố mất điện vào rạng sáng 10/7, hơn 2 vạn con gà tại một trang trại ở phường Phượng Sơn (Bắc Ninh) chết ngạt khi sắp đến ngày xuất chuồng, gây thiệt hại ước tính trên 2,5 tỷ đồng.

    Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong , lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng phường Phượng Sơn (Bắc Ninh) xác nhận, khoảng 4 giờ sáng 10/7, trại chăn nuôi gà của anh Luyện Huy Luân và chị Hoàng Thị Gái, ở tổ dân phố Cầu Từ, xảy ra sự cố khiến đàn gà chết hàng loạt.

    Theo thông tin ban đầu, sự cố làm hơn 2 vạn con gà trong trang trại bị chết. Tổng khối lượng đàn gà ước khoảng 70 tấn, mỗi con nặng từ 3,5 - 4kg. Đây đều là những con gà đã đến sát thời điểm xuất chuồng.

    Ước tính thiệt hại của vụ việc trên 2,5 tỷ đồng , chưa bao gồm thiệt hại do hệ thống quạt làm mát bị hư hỏng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố mất điện đột xuất khiến hệ thống quạt làm mát ngừng hoạt động. Đàn gà bị thiếu không khí, dẫn đến ngạt và chết hàng loạt.

    Sự cố mất điện làm hơn 2 vạn con gà chết ngạt, thiệt hại trên 2,5 tỷ đồng.

    Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, thống kê thiệt hại, đồng thời phối hợp với chủ trang trại tổ chức tiêu hủy toàn bộ số gà chết theo đúng quy định nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường.

    Chủ tịch PNJ nói nhập kim cương từ Thái Lan, Hongkong: Sự thật dữ liệu từ Cục Hải quan

    Thái Lan và Hongkong là 2 thị trường PNJ nhập khẩu kim cương nhưng giá trị nhập khẩu thấp trong cơ cấu nhập khẩu kim cương của Việt Nam, chỉ 10,8 triệu USD năm 2025.

    Theo thông tin từ Cục Hải quan, kim cương thô chỉ được phép nhập khẩu từ các quốc gia thành viên Quy chế Chứng nhận Kimberley (KP), phải có Giấy chứng nhận KP hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp và thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục hải quan theo quy định.

    Cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa, cấp Giấy xác nhận kim cương thô nhập khẩu và quản lý theo quy định của pháp luật.

    Đối với mặt hàng kim cương, việc giải quyết thủ tục hải quan căn cứ trên hồ sơ khai báo của doanh nghiệp, Giấy chứng nhận KP và các chứng từ có liên quan.

    PNJ nhập khẩu kim cương từ Hongkong và Thái Lan. Ảnh: PNJ.

    PNJ nhập khẩu kim cương từ Hongkong và Thái Lan. Ảnh: PNJ. 

    Thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy, năm 2025 Việt Nam nhập khẩu tới 241,2 triệu USD kim cương. Trong đó, nhập khẩu từ Ấn Độ đạt 107,6 triệu USD, Belgium đạt 51.7 triệu USD, Botswana đạt 22,3 triệu USD, từ Mỹ đạt 8,9 triệu USD.

    Đặc biệt, nhập khẩu kim cương từ Hongkong chỉ đạt 6,7 triệu USD, từ Nhật Bản (6,7 triệu USD). Trong khi nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 4,9 triệu USD và Thái Lan đạt hơn 4 triệu USD.

    6 tháng đầu năm 2026, nhập khẩu kim cương của Việt Nam đạt 121,5 triệu USD. Trong đó, Ấn Độ vẫn là quốc gia lớn nhất với 63,2 triệu USD, Belgium là 17,9 triệu USD, Botswana đạt 7,7 triệu USD, Mỹ đạt 3,6 triệu USD. Thị trường Hongkong tụt khá sâu với 2,8 triệu USD.

    Trong khi đó, thị trường Thái Lan lại bứt phá với 5,1 triệu USD; Israel đạt 9,1 triệu USD, gấp đôi so với năm 2025.

    Trung Quốc chiếm không đáng kể trong cơ cấu nhập khẩu kim cương với 2,2 triệu USD kim ngạch 6 tháng đầu năm.

    Nhập khẩu kim cương từ các quốc gia, theo số liệu của Tổng cục Hải quan (triệu USD). Ảnh: BH.

    Theo báo cáo của Công ty chứng khoán Vietcap trong buổi gặp mặt nhà đầu tư ngày 6/7, bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ khẳng định kim cương do PNJ bán ra đều được thu mua qua 2 kênh: kim cương nhập khẩu chính ngạch, hợp pháp và kim cương mua lại từ khách hàng theo chương trình thu mua của công ty.

    Chủ tịch HĐQT PNJ khẳng định kim cương của PNJ được nhập khẩu từ Thái Lan và Hongkong. Mối quan hệ giữa PNJ và PNJ Lab chỉ giới hạn ở các hợp đồng dịch vụ giám định, do vai trò của PNJ Lab là cấp chứng nhận chứ không phải kinh doanh kim cương. Trên cơ sở đó, ban lãnh đạo khẳng định không có viên nào trong khoảng 28.000 viên kim cương bị cáo buộc liên quan đến vụ buôn lậu được bán qua các kênh phân phối của PNJ.

    Thống kê từ báo cáo thường niên của PNJ, lượng tiêu thụ kim cương của PNJ tăng mạnh qua các năm. Năm 2020, PNJ cho biết doanh nghiệp đã sử dụng 52.137 carat kim cương nguyên liệu, con số này tăng lên 74.805 carat vào năm 2021 và đạt mức kỷ lục 146.298 carat trong năm 2022.

    Năm 2023, PNJ tiêu thụ 2,47 triệu carat bao gồm cả kim cương và đá quý.

    Năm 2024, PNJ tiếp tục công bố lượng tiêu thụ kim cương đạt 107.970 carat.

    Năm 2025, sản lượng kim cương và đá quý, đá thường PNJ dùng khoảng 914.100 carat.

    Theo ước tính của Công ty Chứng khoán SSI, các sản phẩm liên quan đến kim cương hiện chiếm 33% doanh thu trang sức của PNJ bao gồm cả kim cương rời và trang sức kim cương. Do đó, bất kỳ sự suy giảm kéo dài nào về niềm tin tiêu dùng đều có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng doanh thu trong các năm tới.

    “Các hoạt động thanh tra và điều tra thời gian gần đây không chỉ diễn ra tại PNJ mà còn liên quan đến nhiều doanh nghiệp khác trong ngành. Do đó, người tiêu dùng có thể nhìn nhận đây là vấn đề mang tính toàn ngành thay vì chỉ riêng PNJ. Tuy nhiên, với vị thế dẫn đầu thị trường và độ nhận diện thương hiệu cao, PNJ cũng có thể chịu sự giám sát chặt chẽ hơn so với các doanh nghiệp nhỏ hơn”, SSI cho biết.

    Theo báo cáo tài chính, năm 2025, doanh thu của PNJ đạt 35.410 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.828 tỷ đồng. Trước đó năm 2024, doanh thu của PNJ đạt 38.232 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.112 tỷ đồng. Quý 1/2026, PNJ kinh doanh bứt phá đạt doanh thu 17.366 tỷ đồng với lợi nhuận sau thuế 1.467 tỷ đồng.

    Như vậy, với cơ cấu doanh thu như trên, doanh thu từ sản phẩm kim cương của PNJ có thể lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm. Trong khi kim cương nhập khẩu từ 2 thị trường Thái Lan và Hongkong của Việt Nam ước hơn 10,8 triệu USD năm 2025, tương ứng chỉ hơn 280 tỷ đồng. Theo Chủ tịch PNJ, Thái Lan và Hongkong là hai thị trường PNJ nhập khẩu kim cương.

    Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành bắt giữ đối tượng Đặng Ngọc Thảo (sinh năm 1974), trú tại phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh là Giám đốc PNJ Lab thuộc PNJ về hành vi buôn lậu vụ án đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương.

    Theo Công an Thanh Hóa, PNJ Lab là một trong những đơn vị giám định đá quý có uy tín tại thị trường Việt Nam. Với vai trò là giám đốc, đối tượng Đặng Ngọc Thảo đã câu kết với các đối tượng khác để mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu với giá rẻ, sau đó với kiến thức chuyên môn của bản thân, Thảo đã thực hiện mài mã số GIA được khắc trên viên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ Lab, cấp cho viên kim cương giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ Lab để bán cho khách hàng kiếm lời. 

    Theo cơ quan điều tra, giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quyết định giá trị thương mại cũng như niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm kim cương. PNJ Lab là đơn vị kiểm định độc lập, theo quy định không được phép kinh doanh đối với các sản phẩm mình kiểm định, tuy nhiên Thảo vì mục đích vụ lợi đã thực hiện trái với quy định, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan kiểm định, ảnh hưởng đến niềm tin của khách hàng đối với các sản phẩm kim cương đang được lưu hành trên thị trường Việt Nam

    Bạch Huệ

    Không có nhận xét nào