VTN/Bản Tin HTĐ
Tường tường trình từ Mã Nhật Tân New York
23/9/2026
(Mã Nhật Tân, New York - 23/9/2026) Hưởng ứng lời kêu gọi của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ (CĐNVQG) kêu gọi biểu tình phản đối sự hiện diện của phái đoàn Việt Nam và Ông Tô Lâm, Ông Hoàng Đức Long Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt vùng Hoa Thịnh Đốn đã phối hợp cùng một số thành viên từ Maryland lên đường đến tòa nhà Liên Hiệp Quốc (LHQ) vào lúc 3:00 PM chiều ngày thứ Ba 22/9/2026. Ghi nhận những đồng hương tham dự biểu tình đến từ các tiểu bang khác nhau như New York, Connecticut, North Carolina, Florida, Maryland và Virginia.
Ban tổ chức chọn thời điểm biểu tình vào lúc 3:00 PM vì theo danh sách phát biểu tại LHQ có 24 vị phát biểu ngày 22/9/2026 họ chia làm 2 phiên. Buổi sáng đại hội đồng khai mạc vào lúc 9:00 AM thì Ông António Guterres — Tổng Thư ký LHQ là người đầu tiên đọc bài diễn văn khai mạc, kế đến Ông Khalilur Rahman — Chủ tịch Đại hội đồng. Người thứ ba phát biểu là Tổng thống Brazil — Ông Luiz Inácio Lula da Silva. Ông Donald Trump TT Hoa Kỳ là người thứ tư phát biểu. Việt Nam nằm trong danh sách phát biểu vào lúc 3:00 PM chiều cùng 12 quốc gia khác trong đó Nhật là nước cuối cùng trong ngày. Ông Tô Lâm là người thứ 19 phát biểu sau TT Morocco.
Trong thời gian Ông Tô Lâm đến NY Ông đã tiếp xúc một số người Việt và lãnh đạo đảng cộng sản Hoa Kỳ Joe Sims và ký một số hợp đồng thương mại. Đặc biệt đáng lưu ý Ông Tô Lâm đã tiếp ông Hùng Cao.
Ông Hùng Cao Quyền Bộ Trưởng Hải quân Hoa Kỳ đã có cuộc gặp gỡ với ông Tô Lâm và Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam. Được biết vào tháng Sáu năm nay, ông Hùng Cao đã có cuộc gặp với ông Tô Lâm tại Hà Nội khi tham gia Chương trình Đối Tác Thái Bình Dương - Liên Minh Thái Bình Dương 2026. Cuộc gặp Ông Hùng Cao lần này tại New York là một sự kiện trong khuôn khổ chuyến công du đến Mỹ để tham dự và phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.
Ghi nhận vào ngày 21/9, ông Tô Lâm gặp gỡ một số người Việt thân cộng tại Mỹ, Ông Tô Lâm đã đưa ra thông điệp "khép lại quá khứ, cùng chung tay kiến tạo tương lai dân tộc".
Nhưng trong bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 81 ngày 22/9/2026, Tô Lâm không dành một phần riêng để nói về tình trạng nhân quyền cụ thể của người dân Việt Nam. Nội dung về nhân quyền chủ yếu nằm trong đoạn ông nói về vai trò của Việt Nam với tư cách thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
Theo Human Rights Watch cho biết đến cuối 2025 Việt Nam giam giữ hơn 160 tù nhân chính trị và bắt giữ ít nhất 40 người khác vì chỉ trích chính quyền.
HRW cho biết Điều 117 được sử dụng để truy tố những người đăng hoặc phổ biến nội dung chỉ trích chính quyền. Trong 2024–tháng 4/2025, ít nhất 16 người bị kết án theo điều này. HRW cho biết trong năm 2025 có ít nhất 32 người bị tòa án kết án theo Điều 331.
Amnesty ghi nhận nhà báo Đoàn Bảo Châu bị truy tố theo Điều 117 liên quan đến các video và phỏng vấn về vấn đề xã hội và nhân quyền. Ông Đoàn Bảo Châu (sinh năm 1968, tại Hà Nội) là nhà báo tự do, võ sư karate đệ ngũ đẳng phái Đoàn Long và nhà văn, người vừa bị Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội tuyên án vắng mặt 7 năm tù và 5 năm quản chế vào đầu tháng 8 năm 2026 với cáo buộc "tuyên truyền chống Nhà nước" theo Điều 117 Bộ luật Hình sự.
Amnesty cho biết một nhà báo của BBC tiếng Việt bị thẩm vấn và bị ngăn xuất cảnh sau khi về Việt Nam gia hạn hộ chiếu.
Amnesty ghi nhận công an sử dụng các quy định về “thông tin sai sự thật”, “nội dung bất hợp pháp” để phạt những người đăng nội dung chỉ trích chính sách hoặc lực lượng công an.
HRW nói Việt Nam cấm hoặc hạn chế nghiêm ngặt các phương tiện truyền thông độc lập và các tổ chức xã hội độc lập.
Ông Tô Lâm nói gì về nhân quyền tại LHQ? Đáng để ý là: “Với tư cách là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, Việt Nam thúc đẩy đối thoại và hợp tác trong thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, bảo đảm mọi người dân được hưởng thành quả của phát triển.”
Sau đó ông nói Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về: Xoá đói giảm nghèo; Phát triển nông nghiệp; Thích ứng với biến đổi khí hậu; Mở rộng hợp tác với các đối tác vì lợi ích chung.
Và ông đặt vấn đề nhân quyền trong một thông điệp rộng hơn mơ hồ hơn: Việt Nam muốn xây dựng một thế giới “hòa bình, công bằng, bao trùm”, đồng thời biến các cam kết quốc tế thành “lợi ích thiết thực cho người dân.”
Nhưng ông Tô Lâm đã không nói cụ thể về tự do ngôn luận. Trong toàn văn bài phát biểu, ông không đề cập cụ thể đến:
Điều 117 hoặc Điều 331 Bộ luật Hình sự;
Các trại giam tù nhân chính trị;
Việc bắt giữ các nhà hoạt động;
Quyền độc lập của báo chí;
Quyền biểu tình ôn hoà của người dân;
Quyền tự do lập hội;
Những người bị bắt vì phát biểu hoặc đăng bài trên mạng;
Đáp ứng các chỉ trích của HRW, Amnesty hoặc Ủy ban Nhân quyền LHQ đối với Việt Nam.
Thay vào đó, ông nói ở cấp độ chính sách quốc tế rằng Việt Nam, với tư cách thành viên Hội đồng Nhân quyền, thúc đẩy “đối thoại và hợp tác” trong bảo vệ quyền con người.
Vì vậy, nếu câu hỏi “Tô Lâm có nói tại LHQ rằng người Việt Nam được tự do ngôn luận và báo chí không?”, câu trả lời chính xác là không. Ông nói rộng hơn về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, nhưng không đưa ra trong bài phát biểu một cam kết cụ thể về tự do ngôn luận, tự do báo chí hay quyền của những người bất đồng chính kiến tại Việt Nam
Đoàn người biểu tình phản đối Ông Tô Lâm được ghi nhận có nhiều điểm khác nhau nhưng tựu trung là họ đồng lên tiếng thay cho đồng bào của họ tại quê nhà đang bị áp bức, ngược đãi bất công và luôn bị trù dập mỗi khi lên tiếng đòi quyền căn bản làm người.
Buổi biểu tình ôn hoà chấm dứt vào lúc 4:00 PM chiều cùng ngày. Ông Lê Đình Yên Phú thay mặt ban tổ chức CĐNVQG Liên Bang Hoa Kỳ ngỏ lời cảm tạ đoàn người biểu tình. Và xác định lập trường không chấp nhận CSVN độc quyền cai trị Việt Nam và tuyệt đối khước từ người cộng sản tồi tệ há miệng ăn bò dát vàng trong lúc người dân Việt lầm than trong đại dịch Covid-19.
Sau khi dùng cơm tối với CĐNVQG Liên Bang Hoa Kỳ, phái đoàn Hoa Thịnh Đốn an toàn về lại nhà vào lúc nửa khuya cùng ngày. Trước khi chia tay Ông Chủ Tịch Hoàng Đức Long đã ngỏ cảm ơn các anh chị phái đoàn HTĐ đã dành thời gian và những đóng góp từ việc thực hiện các bích chương, biểu ngữ và ẩm thực cho cuộc biểu tình.
VTN/Bản Tin HTĐ.
Tường tường trình từ Mã Nhật Tân New York
Không có nhận xét nào