Hòa OC/Nam Hàn
21/9/2026
Vịnh Bắc Bộ, tên phiên âm tiếng La Tinh trên bản đồ của Trung Quốc là Beibu Gulf, tên tiếng Anh là Gulf of Tonkin, là nơi mà ngày xưa Trung Hoa đem quân đi xâm chiếm Giao Chỉ, Giao Châu hay Đại Việt ngày xưa.
Thực ra chữ ‘Tonkin’ không có dính dáng gì tới cái tên ‘Bắc Bộ’, vì nó đáng lẽ phải được dịch là Đông Kinh. Hà Nội lẽ ra được đặt tên là Đông Kinh, nhưng vì Tokyo trong tiếng Hán Việt đã là Đông Kinh.
Thời nhà Lê, Thăng Long được Trung Hoa gọi là Đông Kinh để phân biệt với Tây Kinh là Thanh Hoá. Thanh Hoá chính là đất Vua, quê hương của Lê Lợi.
Người Pháp dùng lại chữ Tonkin để ám chỉ xứ Bắc Kỳ, là xứ được Pháp bảo hộ. Chỉ có Nam Kỳ mới chính thức là thuộc địa (colony) của Pháp. Pháp gọi Nam Kỳ là Cochinchine, tiếng Anh là Cochinchina.
Riêng Trung Kỳ thì có tên An Nam dưới sự cai quản của triều đình nhà Nguyễn.
Bắc Kỳ vốn là 1 trong 3 vùng bị tách ra thời Pháp thuộc từ lãnh thổ toàn vẹn của nhà Nguyễn. Công thống nhất giang sơn và mở rộng bờ cõi của vua Gia Long Nguyễn Phúc Ánh và tả quân Lê Văn Duyệt rất lớn.
Công bằng mà nói. Trước khi chúa Nguyễn vào Nam khai hoang lập quốc thì từ Quảng Nam trở vào không dính dáng tới triều đình nhà Lê, tức không dính dáng với người Bắc từ Thanh Hoá trở ra Bắc. Nói cách khác, lãnh thổ ở phía Nam mà Trung Hoa từng đô hộ không liên quan tới miền Nam của Việt Nam, vì Tàu chưa bao giờ cai trị vùng đất này.
Nay những kẻ lên mạng chửi rủa vua Gia Long và tả quân Lê Văn Duyệt là bán nước, là cõng rắn gà nhà.
Xin lỗi, người Bắc Kỳ phía Bắc Thanh Hoá không hề có tư cách gì ở phương Nam, vì tổ tiên của họ chưa bao giờ làm chủ đất đai từ Quảng Nam trở về Nam. Nguyễn Ánh bán nước cho ai ? Ông lên ngôi vua, đặt quốc hiệu là Nam Việt, nhưng bị hoàng đế Nhà Thanh đổi lại thành Việt Nam, thành ra cái tên Việt Nam là do ông mà có, sau khi đồng tình với hoàng đế nhà Thanh. Gia Long truyền ngôi lại cho nhiều nhiều đời trước khi Pháp xâm lược Việt Nam năm 1858.
Vậy thì những người nói giọng Bắc tấn công Nguyễn Ánh và Lê Văn Duyệt có động cơ gì ? Phải chăng là vùng đất miền Nam mà Chúa Nguyễn khai phá và Nguyễn Ánh thống nhất được không hề liên quan với Trung Hoa, và không liên quan tới dân Bắc Kỳ phía Bắc Thanh Hoá, và quan trọng hơn là câu hỏi này: Phải chăng vì Nguyễn Ánh xác lập chủ quyền trên 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa khiến Trung Cộng trở thành kẻ xâm lược và chiếm đóng trên 2 quần đảo này ?
Phải chăng những kẻ chửi Nguyễn Ánh và Lê Văn Duyệt là tay sai của Tàu Cộng ?
Trở lại với Vịnh Bắc Bộ. Ngày 16/9 vừa qua, Trung Cộng khai trương kênh đào nhân tạo mang tên Bình Lục (Pinglu Canal), nối sông Khâm Giang (Qinjiang) ở Quảng Tây (Guangxi) với Vịnh Bắc Bộ. Sông Khâm Giang nối các tỉnh miền Tây Nam của Trung Quốc với Quảng Tây thông qua sông Bình Đường (Pingtang) và hồ chứa nước Tây Tân (Xijin).
Trước đây hàng hoá từ các tỉnh phía Tây và Tây Nam không giáp biển của Trung Quốc như Vân Nam và Quý Châu (Guizhou) có 2 lựa chọn xuất cảng. Một là đi đường bộ xuống cảng Hải Phòng hay đường bộ cùng đường sắt tới Quảng Đông để dùng các cảng biển ở Quảng Đông mà xuất hàng đi Đông Nam Á và quốc tế. Giờ đây họ dùng kênh Bình Lục để quẹo xuống phía Nam đi ra Vịnh Bắc Bộ. Từ Vịnh Bắc Bộ, họ có thể dùng cảng Hải Phòng làm cảng trung chuyển hay tiếp liệu rồi đi thẳng xuống Biển Đông. Tới đây, đường đi của hàng xuất cảng của họ tương tự hàng hoá của Việt Nam, tức đi dọc theo Biển Đông xuống Đông Nam Á, qua eo biển Malacca đi Trung Đông và Châu Âu, hay xuôi về phía Đông đi Nhật Bản hay Bờ Tây của Hoa Kỳ.
Khoảng cách từ kênh Bình Lục tới các cảng biển của tỉnh Quảng Đông dài hơn 500 cây số, tức kênh Bình Lục này tiết kiệm được chi phí vận chuyển và thời gian vận chuyển cho hàng hoá xuất cảng từ các tỉnh phía Tây và Tây Nam của Trung Quốc rất nhiều.
Câu hỏi ở đây là:
- Nếu cảng biển nơi kênh Bình Lục đổ ra biển được phát triển thành cảng lưỡng dụng, tức vừa dùng cho thương mại vừa dùng cho quân sự thì ảnh hưởng thế nào đối với an ninh ở Vịnh Bắc Bộ và vùng Đông Bắc của Việt Nam ?
- Điểm khác biệt giữa đường bản đồ đường 9 đoạn của Trung Cộng và đường 10 đoạn của Trung Hoa Dân Quốc chính là 1 đoạn trong Vịnh Bắc Bộ. Lỡ Trung Cộng thêm 1 đoạn này vào đường ‘Lưỡi Bò’ rồi đưa tàu hải cảnh hay tàu chiến hải quân vào tuần tra thì sao ? Nếu họ đóng quân tại bến cảng nơi kênh đào Bình Lục đổ ra biển thì an ninh quốc phòng của Việt Nam có bị ảnh hưởng không ?
Hoa OC
Không có nhận xét nào